2019 và 5 trận đấu đáng nhớ nhất giữa Việt Nam - Thái Lan

HOÀI ĐAN |

Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã đối đầu nhau tổng số 5 lần ở mọi cấp độ và huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn bất bại.

Đội tuyển Việt Nam 1-0 Thái Lan

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại King’s  Cup 2019 diễn ra ngày 5.6 là trận đấu đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo đối đầu với đội bóng xứ chùa Vàng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Đó là giải đấu giao hữu có truyền thống hơn 50 năm của Thái Lan và đội chủ nhà thay đổi để thức để có cơ hội đối đầu với Việt Nam. Lá thăm chủ đích đã đưa 2 đội gặp nhau ngay trận mở màn.

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở phút bù giờ nhờ pha lập công của Anh Đức.

Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ
Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ

U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ngày 26.3 ở lượt vòng loại U23 Châu Á 2020 quyết định tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo.

U23 Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 với các bàn thắng của Đức Chinh, Hoàng Đức, Thành Chung và Thanh Thịnh. Chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan ở mọi cấp độ và sau trận thắng này thì HLV Park Hang-seo càng khẳng định hơn sự tự tin và nhắc nhớ tất cả các cầu thủ rằng "không việc gì phải sợ Thái Lan".

Ảnh: Sơn Tùng
Quang Hải và đồng đội đã có trận đấu ấn tượng. Ảnh: Sơn Tùng

Lượt đi Việt Nam 0–0 Thái Lan

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ngày 5.9 trên sân Thammasat là lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo "so găng" với Thái Lan ở một giải chính thức của cấp độ Đội tuyển quốc gia.

Đây cũng là thời điểm mà Thái Lan đã bổ nhiệm huấn luyện viên Nishio, và người Thái tìm mọi cách để chứng tỏ vị thế. Cả hai đội đã tạo ra trận đấu rất hấp dẫn với những cơ hội "ăn miếng, trả miếng". Tỉ số 0-0 khiến ông Park tạm hài lòng và Thái Lan cũng phần nào thỏa mãn.

Ảnh: Anh Tuấn
Ảnh: Anh Tuấn

Lượt về Việt  Nam 0-0 Thái Lan

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở lượt về vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á ngày 19.11 có tính chất quan trọng, quyết định đến cục diện bảng đấu. Chính vì vậy mà cả hai đều quyết tâm giành chiến thắng.

Cả hai đội đã tạo ra một trận đấu rất hấp dẫn tại Mỹ Đình. Thái Lan đã sút hỏng một quả 11, còn Việt Nam đã đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng không được công nhận, trận đấu khép lại với tỉ số 0-0.

Ở trận đấu mà Thái Lan đã chơi "trên chân" Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông không hài lòng với tỉ số hoà. Và Việt Nam đã có thể thắng trong những tình huống cụ thể...

Ảnh: Sơn Tùng
Ảnh: Sơn Tùng

U22 Việt Nam 2–2 U22 Thái Lan

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở SEA Games 30 là lần thứ 5, ông Park Hang-seo cùng học trò đối đầu với bóng đá Thái Lan trong năm 2019.

Trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra rất kịch tính. U22 Thái Lan đã có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ sai lầm cá nhân của Văn Toản và hàng thủ U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và cả trình độ, U22 Việt Nam đã có màn ngược dòng, gỡ hòa 2-2 để loại U22 Thái Lan và sau đó tiến thẳng đến chức vô địch SEA Games, giành tấm Huy chương Vàng sau 60 năm chờ đợi.

Ảnh: Hữu Phạm
Ảnh: Hữu Phạm

Cách đây 2 năm, U22 Việt Nam từng thua U22 Lan 0-3 và bị loại cay đắng ở vòng bảng SEA Games 29. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã “trả nợ” sòng phẳng với người Thái.

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam vẫn bất bại trước Thái Lan ở mọi cấp độ và năm 2019 thực sự là một hành trình đỉnh cao, nếu nhìn qua lăng kính ở những lần đối đầu với đối thủ lớn nhất trong khu vực là Thái Lan.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo: “Cầu thủ Việt Nam chiến đấu như những con hổ”

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng nay 31.12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi gặp gỡ Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trước khi lên đường sang Thái Lan dự vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

VFF tiết lộ mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup 2026

C.T (Nguồn Next Sports) |

Mới đây, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ về nhiệm vụ của các đội tuyển Việt Nam trong năm 2020. Đặc biệt, VFF cũng có kế hoạch dài hạn để đưa đội tuyển Quốc gia góp mặt tại World Cup 2026.

U22 Việt Nam vs Thái Lan 2-2: Việt Nam nhất bảng A, trực tiếp loại Thái Lan

Đình Thảo |

Với kết quả này, U22 Việt Nam có được 13 điểm sau 4 trận thắng và 1 trận hòa, giành ngôi nhất bảng A và sẽ chạm trán đối thủ U22 Campuchia ở trận bán kết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

HLV Park Hang-seo: “Cầu thủ Việt Nam chiến đấu như những con hổ”

NGUYỄN ĐĂNG |

Sáng nay 31.12, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi gặp gỡ Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trước khi lên đường sang Thái Lan dự vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

VFF tiết lộ mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam tham dự World Cup 2026

C.T (Nguồn Next Sports) |

Mới đây, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam - Trần Quốc Tuấn đã chia sẻ về nhiệm vụ của các đội tuyển Việt Nam trong năm 2020. Đặc biệt, VFF cũng có kế hoạch dài hạn để đưa đội tuyển Quốc gia góp mặt tại World Cup 2026.

U22 Việt Nam vs Thái Lan 2-2: Việt Nam nhất bảng A, trực tiếp loại Thái Lan

Đình Thảo |

Với kết quả này, U22 Việt Nam có được 13 điểm sau 4 trận thắng và 1 trận hòa, giành ngôi nhất bảng A và sẽ chạm trán đối thủ U22 Campuchia ở trận bán kết.