15 điều cần biết trước khi xem AFF Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

AFF Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 20.12.2022 đến 16.1.2023 với sự tranh tài của 10 đội bóng khu vực Đông Nam Á. Dưới đây là 15 điều cần biết trước đón xem các trận đấu có sự góp mặt của tuyển Việt Nam, Thái Lan…

Nguồn gốc tên gọi: AFF Cup là giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á, bao gồm 11 quốc gia, từ Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanmar, Lào, Campuchia, Brunei và Timor Leste. Tất cả 11 quốc gia đều là thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) nên tên gọi chính thức của giải là AFF Championship. Tuy nhiên mỗi giai đoạn, giải gắn tên với nhà tài trợ đồng hành nên cũng có những tên gọi khác nhau.

Tuyển Australia không dự AFF Cup: Liên đoàn bóng đá Australia gia nhập AFC năm 2007 và AFF năm 2013. Về lý, họ có quyền dự AFF Cup. Năm 2020, họ từng muốn dự AFF Cup nhưng bị từ chối bởi trình độ của họ quá cao so với các đội còn lại trong khu vực. Do đó, đội bóng xứ chuột túi chỉ tham dự một số giải trẻ ở khu vực, không thi đấu tại AFF Cup.

Hàn Quốc mua bản quyền phát sóng AFF Cup 2022: Ngoài các nước trong khu vực, đài SBS của Hàn Quốc cũng mua bản quyền phát sóng AFF Cup 2022. Tuy nhiên, SBS chỉ phát sóng các trận đấu có tuyển Việt Nam, Indonesia và Malaysia.

4 đội vô địch AFF Cup: Xuyên suốt 26 năm lịch sử của giải đấu, chỉ có 4 đội tuyển vô địch AFF Cup gồm Thái Lan (6 lần), Singapore (4 lần), Việt Nam (2 lần) và Malaysia (1 lần).

Chanathip Songkrasin (trái) là cầu thủ duy nhất 3 lần nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất AFF Cup. Năm nay, anh không dự AFF Cup 2022. Ảnh: Siam Sports
Chanathip Songkrasin (trái) là cầu thủ duy nhất 3 lần nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất AFF Cup. Năm nay, anh không dự AFF Cup 2022. Ảnh: Siam Sports

Vua á quân Indonesia: Tuyển Indonesia có đến 6 lần vào chung kết AFF Cup vào các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và 2020 nhưng đều thua trận.

4 đội chưa vượt qua vòng bảng: Trong số 11 đội tuyển từng dự AFF Cup, có 4 đội gồm Brunei, Lào, Timor Leste và Campuchia là chưa vượt qua vòng bảng.

Malaysia chơi cao thượng nhất: Giải thưởng Fair-Play thường được căn cứ dựa trên số lượng thẻ phạt mà các đội đã nhận tại AFF Cup. Malaysia đứng đầu về số lần đoạt giải này vào các năm 2000, 2012, 2018.

Kỷ lục ghi bàn: Teerasil Dangda (Thái Lan) đang giữ kỷ lục ghi bàn trong lịch sử AFF Cup với 19 bàn thắng. Trong khi đó, Noh Alam Shah (Sinagpore) giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được tại 1 kỳ AFF Cup, với 10 bàn vào năm 2007.

Kỷ lục của Chanathip Songkrasin: Xuyên suốt 14 kỳ AFF Cup, hiếm cầu thủ nào nhận danh hiệu người chơi hay nhất nhiều hơn 1 lần từ Hồng Sơn, Kiatisak hay Noh Alam Shah. Nhưng Chanathip đã làm được điều này vào các giải 2014, 2016 và 2020.

Sân lớn nhất, nhỏ nhất tại AFF Cup 2022: Có 12 sân vận động được sử dụng tại AFF Cup 2022, hầu hết có sức chứa từ 30.000 chỗ ngồi trở lên. Trong đó, sân Gelora Bung Karno ở Indonesia có sứa chứa lớn nhất (77.193 người), còn sân Jalan Besar ở Singapore nhỏ nhất, chỉ có sức chứa 2.500 người.

Cầu thủ lớn tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất: Thủ môn Hassan Sunny của Singapore là cầu thủ lớn tuổi nhất dự AFF Cup 2022 ở tuổi 38. Trong khi đó, hậu vệ Wongsakda Chantaluesai của Lào là người trẻ tuổi nhất, khi anh sẽ bước sang tuổi 18 vào ngày 28.12 tới.

Thai League áp đảo: Mỗi đội được đăng ký 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022 đồng nghĩa với 230 người/10 đội. Trong đó, Giải vô địch quốc gia Thái Lan (Thai League) đóng góp nhiều cầu thủ nhất ở sân chơi này với 34 người, trong đó 22 cầu thủ tuyển Thái Lan.

Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022. Ảnh: AFF Cup
Kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2022. Ảnh: AFF Cup

5 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài: AFF Cup 2022 có 5 người đang thi đấu tại nước ngoài gồm Quang Hải của tuyển Việt Nam (thi đấu tại Pháp), Ilhan Fandi của Singapore (Bỉ), Witan Sulaeman của Indonesia (Slovakia), Sebastian Rasmussen của Philippines (Đan Mạch) và Nick Taylor của Campuchia (Mỹ).

Đội hình trẻ nhất: Tuyển Indonesia có tuổi đời bình quân trẻ nhất AFF Cup 202 với 23,7 tuổi; tiếp theo là Philippines 24,5 tuổi, Malaysia 25,3 tuổi, Brunei 27,9 tuổi và Thái Lan đứng thứ 5 với 28,3 tuổi.

Huấn luyện viên Hàn Quốc áp đảo: Cả 10 đội tuyển dự AFF Cup 2022 đều sử dụng huấn luyện viên người nước ngoài. Trong đó, nhiều nhất là các chiến lược gia của Hàn Quốc với 3 người là Park Hang-seo (Việt Nam), Shin Tae-yong (Indonesia) và Kim Pan-gon (Malaysia). Tiếp theo là Đức, Nhật Bản và Tây Ban Nha, mỗi quốc gia có 2 người.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Lào: Tuyển Việt Nam có khả năng vô địch AFF Cup 2022

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Michael Weiss của đội tuyển Lào đánh giá tuyển Việt Nam có khả năng vô địch ở AFF Cup 2022.

HLV Park Hang-seo: Trận đầu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 sẽ khó khăn

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận định trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam sẽ có những khó khăn, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt nhất trước tuyển Lào tại AFF Cup 2022.

Xem trực tiếp tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 trên kênh nào?

AN NGUYÊN |

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20.12.2022 đến ngày 16.1.2023 với sự tranh tài của 10 đội bóng Đông Nam Á.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

HLV Lào: Tuyển Việt Nam có khả năng vô địch AFF Cup 2022

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Michael Weiss của đội tuyển Lào đánh giá tuyển Việt Nam có khả năng vô địch ở AFF Cup 2022.

HLV Park Hang-seo: Trận đầu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 sẽ khó khăn

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận định trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam sẽ có những khó khăn, nhưng toàn đội sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt nhất trước tuyển Lào tại AFF Cup 2022.

Xem trực tiếp tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 trên kênh nào?

AN NGUYÊN |

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20.12.2022 đến ngày 16.1.2023 với sự tranh tài của 10 đội bóng Đông Nam Á.