13.000 khán giả chứng kiến Hà Nội hạ gục TPHCM tại Hàng Đẫy

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội đã vượt qua TPHCM 1-0 tại vòng 7 Wake-up 247 V.League 2019 và chiến thắng này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm giành ngôi đầu bảng từ chính đối thủ. 

Trước khi trận đấu này diễn ra, CLB Hà Nội đã bị Ban kỷ luật VFF phạt 70 triệu đồng và thi đấu trên sân không khán giả vì BTC sân Hàng Đẫy đã không đảm bảo công tác an ninh, để CĐV đốt pháo sáng, ném xuống sân khiến trận Hà Nội - Hải Phòng gián đoạn. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô đã khiếu nại thành công và sân Hàng Đẫy vẫn mở cửa đón khán giả. 

Đây là trận đấu mà HLV Park Hang-seo đã tiếp tục có mặt để dự khán nhằm tuyển quân cho U22 và ĐTQG. Trước đó, ông thầy người Hàn Quốc đã có mặt tại SVĐ Lạch Tray để dự khán trận Hải Phòng - Bình Dương. 

Trong cuộc đối đầu với TPHCM để tranh ngôi đầu bảng, Hà Nội đã sử dụng nhiều gương mặt học trò của ông Park ở ĐTQG như Văn Hậu, Đức Huy, Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Đình Trọng...

 
 Thành Lương có vai trò rất  lớn ở Hà Nội. Ảnh: Đ.H

Và người đóng vai trò kết nối trong lối chơi của Hà Nội chính là tiền vệ Thành Lương. Trận này Lương “dị” đeo băng thủ quân của Hà Nội. Trong nhiều tình huống Thành Lương bó vào trong để tạo ra các pha phối hợp với Quang Hải cũng như hàng tiền đạo phía trên, điều này đã giúp Hà Nội tạo ra nhiều pha tấn công đa dạng về phía khung thành của TPHCM.

Mặc dù đã nói lời giã từ ĐTQG sau AFF Cup 2016 nhưng Thành Lương vẫn chơi rất hiệu quả. Trong các trận đấu của Hà Nội tại V.League và AFC Cup, Lương “dị” vẫn chứng tỏ đẳng cấp của mình. Và chính Thành Lương là người đã dìu dắt những thế hệ đàn em đang là tuyển thủ quốc gia trong đội hình Hà Nội hiện tại mà người chịu ảnh hưởng lớn từ anh chính là tiền vệ Quang Hải.  

 
 Samson là người ghi bàn thắng duy nhất trong chiến thắng của Hà Nội. Ảnh: Đ.H

Trong suốt hiệp 1 đội chủ nhà đã chơi ép sân và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành TPHCM. Phút thứ 44, từ được chọc khe của Quang Hải, Hoàng Vũ Samson đã có pha bứt tốc và tung ra cú dứt điểm hạ gục Thanh Thắng, mở tỉ số cho Hà Nội. 

Bước sang hiệp 2, TPHCM đã đẩy cao hội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách đã tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, trước lối chơi chặt chẽ của Hà Nội, các học trò của HLV Chung Hae-seong đã bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng trước khung thành Văn Công. 

Hà Nội tiếp tục khẳng định đẳng cấp và cho thấy vị thế đội bóng lớn tại V.League, trước TPHCM chơi tốt nhưng chưa đủ đẳng cấp. Và cuộc đua vô địch bắt đầu được lập lại trật tự.

Theo thống kê từ BTC trận đấu, có 13.000 khán giả đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho trận đấu diễn ra trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Hà Nội đã chiến thắng từ việc khiếu nại, xóa đi án phạt Ban kỷ luật đưa ra. Bây giờ, họ giành chiến thắng cả trong trận đấu và trên khán đài.

Với chiến thắng 1-0 trước TPHCM, Hà Nội đã giành ngôi đầu V.League 2019 với 17 điểm. 

 
Kết quả các trận đấu vòng 7 đã diễn ra.  
HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vì khán giả hay vì quyền lực bao trùm?

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội khiếu nại thành công giúp sân Hàng Đẫy thoát án "treo" 1 trận. Nhưng rốt cuộc, họ đang vì khán giả hay vì cái tôi của một đội bóng quyền lực?

Bầu Đệ và chuyện các ông chủ Thanh Hoá từng doạ bỏ V.League

HOÀI ĐAN |

Bầu Đệ đã bất ngờ "tái hôn" với bóng đá Thanh Hoá, mở ra hy vọng mới nhưng cũng tiềm ẩn cả những nỗi lo.

Ban Kỷ luật VFF bức xúc với quyết định huỷ án "treo" sân Hàng Đẫy

HOÀI ĐAN |

Đại diện Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho rằng, Ban Giải quyết khiếu nại đã không hiểu rõ Quy định kỷ luật của VFF khi ra phán quyết huỷ án "treo" sân Hàng Đẫy

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hà Nội vì khán giả hay vì quyền lực bao trùm?

HOÀI ĐAN |

CLB Hà Nội khiếu nại thành công giúp sân Hàng Đẫy thoát án "treo" 1 trận. Nhưng rốt cuộc, họ đang vì khán giả hay vì cái tôi của một đội bóng quyền lực?

Bầu Đệ và chuyện các ông chủ Thanh Hoá từng doạ bỏ V.League

HOÀI ĐAN |

Bầu Đệ đã bất ngờ "tái hôn" với bóng đá Thanh Hoá, mở ra hy vọng mới nhưng cũng tiềm ẩn cả những nỗi lo.

Ban Kỷ luật VFF bức xúc với quyết định huỷ án "treo" sân Hàng Đẫy

HOÀI ĐAN |

Đại diện Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho rằng, Ban Giải quyết khiếu nại đã không hiểu rõ Quy định kỷ luật của VFF khi ra phán quyết huỷ án "treo" sân Hàng Đẫy