Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh xác nhận, án phạt của FIFA là tăng phạm vi kỷ luật lên toàn thế giới. Trước đó, Ban kỷ luật VFF chỉ cấm nhóm cầu thủ này không được tham gia các giải do VFF quản lý và tổ chức.
Cụ thể, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến vẫn người chịu án phạt nặng nhất: bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trên phạm vi toàn thế giới trong vòng 5 năm (từ ngày 11.5.2020 đến 11.5.2025).
Văn Tiến là người cầm đầu trong vụ án này. Trong bản tường trình của mình, Tiến cũng thừa nhận mọi việc cũng như việc chia tiền ra sao sau khi cá cược. VFF từng phạt cầu thủ này án cấm thi đấu 5 năm cùng số tiền 5 triệu đồng.
10 cầu thủ còn lại tham gia cá độ tại vòng loại U21 Quốc gia là Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh cùng bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá trên phạm vi toàn thế giới trong vòng 6 tháng (từ ngày 11.5.2020 đến 10.11.2020).
Trước đó, 10 cầu thủ này bị VFF phạt cấm thi đấu 6 tháng và phải nộp phạt số tiền 2,5 triệu đồng. Trong bản tường trình hồi tháng 3.2020, Huỳnh Văn Tiến thừa nhận cùng 10 cầu thủ Đồng Tháp bàn hùn với nhau đánh cược 150 triệu đồng trên mạng với hình thức xỉu (2 bàn trở xuống). Nhóm này thắng 133 triệu đồng và đã chia cho 11 cầu thủ, gồm 9 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự bị.