Xavi từng 2 lần từ chối Barca
"Tôi không giấu việc muốn dẫn dắt Barcelona nhưng tôi rất tôn trọng Koeman", Xavi từng chia sẻ hồi tháng 2.2021. Đến khi về quê nghỉ Hè vào cuối tháng 5, nhà cầm quân 41 tuổi lại tiết lộ bản thân đã 2 lần từ chối lời mời của Barca.
"Không dễ dàng 2 lần từ chối Barca bởi tôi là một người con của xứ Catalan. Tuy nhiên, có nhiều lý do từ bối cảnh, gia đình, vấn đề nghề nghiệp và hợp đồng hiện tại,... Hơn nữa, cần phải tôn trọng Ronald Koeman, ông ấy là huyền thoại và còn 1 năm hợp đồng với câu lạc bộ", Xavi bộc bạch trên tờ La Vanguardia.
Đối với một người có "DNA Barca", một nhân chứng sống trong thời kỳ huy hoàng của đội bóng xứ Catalan, được tiếp nối truyền thống câu lạc bộ là đặc ân. Tuy nhiên, Xavi buộc lòng phải từ chối bởi sự nể trọng dành cho Koeman và những lý do khách quan về bối cảnh.
Barcelona đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ. Những nỗ lực của Koeman trong suốt 1 năm qua giúp "Gã khổng lồ" dần đi vào quỹ đạo, và sẽ là bất hợp lý khi bản kế hoạch trở nên dang dở, với một nửa chưa hoàn thành mà kiến trúc sư đã ra đi. Điều đó có thể khiến câu lạc bộ rơi vào khủng hoảng.
Xavi hiểu điều đó, ông không muốn đột ngột thay đổi hướng phát triển của câu lạc bộ, càng không muốn trở thành người thu dọn tàn cuộc của đế chế cũ.
Xavi là dành cho tương lai...
Bản thân Xavi chưa từng phủ nhận ý định dẫn dắt Barca trong tương lai, vấn đề chỉ là thời điểm chưa thích hợp.
"Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, vấn đề này (trở thành huấn luyện viên Barca) sẽ được tôi đánh giá kỹ càng và đưa ra quyết định. Nhưng không phải lúc này, không có gì phải vội vàng", huyền thoại sinh năm 1980 chia sẻ.
Bóng đá hiện đại đang chứng kiến hàng loạt những cựu tiền vệ tài năng bước chân vào nghiệp huấn luyện. Nhiều người lựa chọn dẫn dắt các câu lạc bộ lớn, có mối liên hệ trong quá khứ. Zidane thành công tại Real, Lampard và Pirlo có kết quả không tại Chelsea, Juventus. Tuy nhiên, tất cả đều phải đánh đổi bằng những bài học đau đớn, trong cả quản trị lẫn chuyên môn.
Đối với Xavi, bắt đầu từ những môi trường bóng đá ít cạnh tranh sẽ giúp mang về kinh nghiệm, tiến từng bước mang lại sự chắc chắn. Điều này được ông lý giải bởi suy nghĩ tương đồng với Xabi Alonso, cả hai đều muốn tạo lập sự nghiệp theo cách riêng. Xavi vừa ký gia hạn hợp đồng 2 năm Al Sadd ở Qatar, còn Xabi Alonso tiếp tục gắn bó với đội trẻ Real Sociedad.
Dẫn dắt Barca là điều Xavi "sẵn sàng đón nhận" nhưng sẽ nằm ở thì tương lai. Mới chỉ 3 tháng trước, chính Chủ tịch Joan Laporta cũng từng nhận định, cựu tiền vệ này cần thêm kinh nghiệm.
"Xavi không nằm trong đề xuất của tôi nhưng anh ấy có thể là huấn luyện viên của Barcelona trong ngắn, trung hoặc dài hạn. Tôi nghĩ anh ấy cần thêm kinh nghiệm. Ngay bây giờ câu lạc bộ cần kinh nghiệm, như chúng tôi đã làm với Rijkaard để chuẩn bị mọi thứ cho Pep Guardiola", Laporta chia sẻ.
Giống như câu chuyện trong quá khứ, truyền thống của Barca là sự tiếp nối. Và giờ, Koeman đang tạo lập nền tảng để một ngày nào đó Xavi quay về và phát triển đội bóng, mở ra một thời kỳ mới.