Arsene Wenger vừa kêu gọi một cuộc cải tổ lớn với bóng đá thế giới, đặc biệt ở cấp đội tuyển để trong tương lai gần, người hâm mộ có thể thấy World Cup diễn ra 2 năm/lần, kể từ 2028.
Sau khi nghỉ việc ở Arsenal, Wenger đang đảm nhận vị trí đứng đầu bộ phận phát triển toàn cầu của FIFA. "Giáo sư" người Pháp luôn tin tưởng kế hoạch của ông rất khoa học và có thể áp dụng thành công trong tương lai. Mới nhất, dự đoán năm 2018 của cựu huấn luyện viên này về cơn bão Super League đã chính xác gần như 100%.

Cụ thể, những đề xuất về World Cup kiểu mới của Wenger sẽ tập trung vào việc giảm số lượng lịch thi đấu các giải cấp đội tuyển trong năm. Ông còn gợi ý rằng, trong năm nên chỉ có 1 giai đoạn để các giải cấp đội tuyển thi đấu.
"Nguyên tắc của tôi như sau, hàng năm sẽ có một nhóm các vòng loại. Khi mùa giải câu lạc bộ khép lại, sẽ có một giải lớn cấp đội tuyển như World Cup hay EURO. Giữa quãng thời gian của 2 lần tập trung đội tuyển, các cầu thủ có thể yên tâm đá cho câu lạc bộ.
Để làm được điều này, chúng ta cần có ít sự thay đổi, hay nói đúng hơn là ít sự can thiệp vào lịch thi đấu trong khoảng thời gian đá cho câu lạc bộ và đá cho tuyển của mỗi cầu thủ. Làm được điều này, các cầu thủ và các đội tuyển sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và quãng đường di chuyển liên lục địa.
Đối với các cầu thủ, họ sẽ chẳng phải đá trận nào nữa trong giai đoạn cuối. Tất cả sẽ được nghỉ khoảng 25 ngày liên tục" - Wenger chia sẻ với tờ L'Equipe.

Cựu chiến lược gia người Pháp rất muốn đề xuất của ông thành hiện thực ngay từ năm 2028, 2 năm sau kỳ World Cup 2026 ở Bắc Mỹ và Mexico. Wenger cũng cho hay, khi có lịch thi đấu rõ ràng, ít thay đổi và ít xáo trộn hơn, các cầu thủ sẽ di chuyển ít hơn.
Tháng 5 vừa qua, FIFA đã bỏ phiếu lùi ngày, từ 166 ngày xuống chỉ còn 22 ngày để nghiên cứu về đề xuất World Cup tổ chức 2 năm/lần. Chủ tịch Gianni Infantino chỉ có lo ngại duy nhất là đối thủ UEFA. Sức mạnh của các đội Châu Âu và UEFA là vấn đề lớn nhất. Chưa chắc khi FIFA muốn, các đội Châu Âu đã gật. Điều này sẽ làm chênh lệch cán cân tài chính và trình độ của bóng đá thế giới nếu có xung đột.

Wenger nói, khi lập ra kế hoạch này, ông không có chút suy nghĩ nào về tài chính. Chỉ đơn giản, ông thấy bóng đá thế giới hiện nay quá lộn xộn. Người hâm mộ cần có được trải nghiệm tốt hơn, đơn giản hơn khi xem và thưởng thức những trận đấu ý nghĩa hơn.
"Đây là dự án không chỉ cho bóng đá nam, nó còn phục vụ cho bóng đá nữ và bóng đá cấp độ trẻ" - Wenger chia sẻ.
World Cup là nguồn thu nhập chính của FIFA, chiếm phần lớn doanh thu 4,5 tỉ bảng trong nhiệm kì 4 năm hiện tại, sẽ kết thúc tại Qatar năm 2022.
Doanh thu của UEFA, chỉ riêng giai đoạn 2019-20 đã là 2,6 tỉ bảng. Trong nhiệm kì 4 năm hiện tại, UEFA dự kiến thu tới 10 tỉ bảng.