World Cup 2026 nếu có 48 đội sẽ hoạt động như thế nào?

VIỆT HÙNG |

World Cup 2022 là năm cuối cùng giải đấu còn hoạt động với thể thức 32 đội. 4 năm sau, sự chuyển biến lớn sẽ đến với World Cup 2026.

Ngay khi đắc cử chức Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino đã ấp ủ thực hiện nhanh nhất việc chuyển đổi thể thức World Cup, nâng số đội từ 32 lên 48. Vị chủ tịch 52 tuổi quyết tâm thực hiện 2 lời hứa khi tranh cử: Nhiều suất dự World Cup hơn và nhiều tiền thu được cho các liên đoàn thành viên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

FIFA thu về 90% lợi nhuận từ việc tổ chức World Cup và đây là sự kiện đem về phần lớn doanh thu của tổ chức. Do đó, họ thường kiếm bộn tiền khi World Cup diễn ra và phải chi tiêu dè chừng trong 3 năm kế tiếp.

Tháng trước, Infantino chia sẻ, FIFA sẽ kiếm được khoảng 7,5 tỉ USD tại World Cup 2022, nhiều hơn 1 tỉ USD so với World Cup 2018. Câu chốt hạ đó của vị chủ tịch này khiến hội đồng của FIFA vỗ tay tán thưởng rất lớn. Infantino đang đáp ứng được mong muốn của các liên đoàn thành viên đã bầu cho ông giữ chức vụ hiện tại. Tại FIFA, lá phiếu của San Marino (xếp hạng 211 FIFA) cũng có sức nặng ngang Brazil (xếp thứ 1) nên Infantino cần đáp ứng được mong muốn của số đông.

World Cup 2022 sẽ đem lại bộn tiền cho FIFA. Ảnh: AFP
World Cup 2022 sẽ đem lại bộn tiền cho FIFA. Ảnh: AFP

Infantino cho biết, dự kiến doanh thu tại World Cup 2026 trên đất Mỹ, Mexico và Canada sẽ là 10 tỉ USD nếu mở rộng quy mô lên 48 đội. Số đội tham gia nhiều hơn đồng nghĩa với số trận đấu tăng lên, số tiền bản quyền truyền hình lớn hơn, thu hút nhiều nhà tài trợ hơn. 16 quốc gia cũng có thêm suất, Infantino càng có thêm sự ủng hộ.

Sẽ có 4 lựa chọn để quy hoạch thể thức cho World Cup 2026:

- Thể thức 1: 16 bảng, mỗi bảng 3 đội. Hai đội đầu bảng đi tiếp vào vòng knock-out. World Cup sẽ có 80 trận và diễn ra trong 32 ngày.

- Thể thức 2: 16 đội hạt giống sẽ được vào thẳng vào knock-out. Họ sẽ gặp những đội thắng trong các cặp play-off giữa 32 đội còn lại. Thể thức sau đó sẽ như hiện tại (80 trận trong 39 ngày).

- Thể thức 3: Chỉ là 40 đội thay vì 48. Sẽ có 10 bảng, mỗi bảng 4 đội. 10 đội nhất bảng và 6 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng knock-out (76 trận trong 32 ngày).

- Thể thức 4: 8 bảng, mỗi bảng 5 đội. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào vòng knock-out như hiện tại (88 trận trong 39 ngày).

Trong trường hợp xấu không thể chốt nâng lên 48 đội, phương án 40 đội cũng được tính đến như thể thức 3 và 4. Ưu điểm của thể thức 1 là số trận đấu sẽ nhiều hơn đáng kể. Vòng loại trực tiếp khi đó sẽ có 32 đội chứ không phải 16 như hiện tại. 4 đội vào đến bán kết vẫn chỉ chơi 7 trận nếu lọt vào chung kết. Điều này sẽ khiến các câu lạc bộ bớt phàn nàn hơn về việc cầu thủ có thể bị bòn sức.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở Bắc Trung Mỹ. Ảnh: AFP
World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở Bắc Trung Mỹ. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, không phải mong muốn của Infantino nhận được sự đồng thuận của tất cả. Thể thức 16x3 sẽ để lại nhiều điều tiêu cực cho các trận đấu trên sân khi nhiều đội muốn dắt tay nhau để loại đội còn lại. Tại World Cup 2018 là trận hòa 0-0 giữa Pháp và Đan Mạch hoặc trận đấu giữa Ba Lan và Nhật Bản.

"Chưa có quyết định cụ thể nhưng nó sẽ là thể thức 16x3, 12x4 hoặc tổ chức làm hai giải nhỏ trong World Cup, mỗi giải có thể thức là 6x4. Tôi không phải người quyết định, đó là Hội đồng của FIFA. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ được quyết định trong năm 2023" - Arsene Wenger, Giám đốc kỹ thuật của FIFA chia sẻ.

Thể thức 12x4 hoặc chia đôi ra làm hai giải nhỏ 6x4 là mô hình thể thao của nhiều giải tại Mỹ. Nó sẽ tránh được rủi ro các đội thông đồng ở lượt cuối để loại đội khác nhưng sẽ khiến World Cup tăng số trận lên tới 104, rất dễ bị bội thực bóng đá. Đa phần các liên đoàn thành viên đã nhất trí với số đội là 48 và cần họp lại một buổi nữa để bỏ phiếu thông qua.

Chưa ai hình dung nổi sẽ xem như thế nào nếu World Cup có 104 trận. Ảnh: AFP
Chưa ai hình dung nổi sẽ xem như thế nào nếu World Cup có 104 trận. Ảnh: AFP

World Cup 2026 sẽ chứng kiến doanh thu kỷ lục và nước Mỹ cũng thừa sức để tổ chức dù giải đấu có thêm bao nhiên trận. Thế nhưng, khi các nhà làm bóng đá đang hồ hởi với lợi nhuận trước mắt, có bao giờ họ hỏi các cầu thủ và người hâm mộ sẽ cảm thấy như thế nào chưa?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup 2026, Olympic 2024

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đặt ra mục tiêu tuyển Thái Lan sẽ giành vé dự World Cup 2026, còn đội U23 nước này sẽ vượt qua vòng loại của Olympic Paris 2024.

Bạn thầy Park đề cử Kiatisak nắm tuyển Thái Lan hướng đến World Cup 2026

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu danh thủ Piyapong Pue-on cho biết tuyển Thái Lan nên trao quyền dẫn dắt cho một huấn luyện viên nội, với ứng viên sáng giá là Kiatisak để giành vé dự World Cup 2026.

Bóng đá Việt Nam và World Cup 2026: Những dấu hỏi về dự án

TAM NGUYÊN |

Khi Đội tuyển Italia xếp hạng 7 thế giới mà vẫn không vượt qua vòng loại World Cup 2 kỳ liên tiếp, có thể thấy, chuyện tấm vé không đơn giản chỉ là những con số.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thái Lan đặt mục tiêu dự World Cup 2026, Olympic 2024

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đặt ra mục tiêu tuyển Thái Lan sẽ giành vé dự World Cup 2026, còn đội U23 nước này sẽ vượt qua vòng loại của Olympic Paris 2024.

Bạn thầy Park đề cử Kiatisak nắm tuyển Thái Lan hướng đến World Cup 2026

NGUYỄN ĐĂNG |

Cựu danh thủ Piyapong Pue-on cho biết tuyển Thái Lan nên trao quyền dẫn dắt cho một huấn luyện viên nội, với ứng viên sáng giá là Kiatisak để giành vé dự World Cup 2026.

Bóng đá Việt Nam và World Cup 2026: Những dấu hỏi về dự án

TAM NGUYÊN |

Khi Đội tuyển Italia xếp hạng 7 thế giới mà vẫn không vượt qua vòng loại World Cup 2 kỳ liên tiếp, có thể thấy, chuyện tấm vé không đơn giản chỉ là những con số.