World Cup 2022 xa hoa và hào nhoáng tại Qatar đã sẵn sàng

NGUYỄN ĐĂNG |

Chi phí mà Qatar bỏ ra để tổ chức kỳ World Cup 2022 là đắt đỏ nhất so với bất kỳ giải đấu nào trước đây.

World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20.11 đến 18.12.2022, đánh đấu lần đầu tiên giải đấu số 1 thế giới tổ chức ở Tây Á. Để phục vụ cho sự kiện 4 năm mới diễn ra 1 lần này, Qatar đã chi ra hơn 6,5 tỉ USD để xây dựng các sân vận động mới, bỏ ra 36 tỉ USD cho hệ thống tàu điện ngầm không người lái phục vụ tại 5/8 địa điểm thi đấu.

Sự giàu có giúp Qatar có thể tổ chức một kỳ World Cup xa hoa và tốn kém nhất trong lịch sử. Ước tính quốc gia này đã chi đến 300 tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng trong thập kỷ vừa qua. Để so sánh, World Cup 2014 đã ngốn của Brazil 11,5 tỉ USD, còn World Cup năm 2018 tại Nga có chi phí ước chừng 14 tỉ USD.

Qatar chỉ có dân số 2,8 triệu người, là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Theo Danyel Reiche, một phó giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Georgetown Qatar, người đang dẫn đầu một dự án nghiên cứu về World Cup cho rằng những so sánh về chi phí mà Qatar bỏ ra cho giải đấu là không công bằng. Ông nói: “Phần lớn chi tiêu cho cơ sở hạ tầng đã nằm trong kế hoạch phát triển năm 2030 của Qatar và vừa được phục vụ cho World Cup”.

FIFA đã ca ngợi sự chuẩn bị của Qatar và 8 sân vận động được thiết kế để làm nổi bật truyền thống và văn hóa Ả Rập. "Cùng nhau, chúng tôi sẽ mang đến một kỳ World Cup tốt nhất từ ​​trước đến nay, trong và ngoài sân cỏ", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định trong một sự kiện gần đây.

Sự hào nhoáng của World Cup 2022 sẽ không có gì đáng bàn nếu không có những tranh cãi từ các nhóm nhân quyền, về việc gây sức ép lên FIFA và Qatar phải chi tiền để bồi thường cho những công nhân Nam Á, đã chết hoặc bị thương trong quá trình xây dựng các hạng mục phục vụ cho World Cup.

Qatar cho rằng phần lớn những lời chỉ trích về hồ sơ nhân quyền của họ là không công bằng, chỉ ra rằng những cải cách rộng rãi trong 5 năm qua đã giúp ích cho hàng trăm nghìn lao động nhập cư tại quốc gia này. Các tờ báo Qatar đã đổ lỗi cho một phương tiện truyền thông Châu Âu "âm mưu" vì những lời chỉ trích về quyền của người lao động và liên quan đến cộng đồng LGBT.

Bỏ qua những yếu tố chính chính trị, nhiều người dân tại Qatar đang đặt rất nhiều kỳ vọng về một kỳ World Cup tuyệt vời sắp tới. Ngồi trong một quán cà phê ở khu du lịch Souq Waqif, Yasmian Ghanem, một thành viên của đội golf Qatar, cho biết "những cổ động viên sẽ được tận hưởng nhiều niềm vui tại quốc gia này”.

Với tuyển Qatar, các cổ động viên khao khát nhìn thấy đội chủ nhà vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, họ là đội bóng bị đánh giá thấp nhất khi rơi vào bảng đấu cùng Hà Lan, Senegal và Ecuador. Trận mở màn gặp Ecuador (hạng 44) được coi là trận đấu mà Qatar buộc phải thắng, nếu họ muốn thực hiện ước mơ lặp lại kỳ tích vào bán kết World Cup mà Hàn Quốc đã làm được năm 2002.

Christian Gourcuff, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Al Gharafa, cho biết Qatar đã sử dụng những công nghệ, phương tiện tối tân để phục vụ cho đội tuyển Qatar. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh những ngôi sao của Qatar, điển hình là tiền đạo Akram Afif thiếu “tầm vóc quốc tế”. Điều đó sẽ khiến đội chủ nhà World Cup 2022 rất khó thực hiện được tham vọng tiến sâu của mình.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Giá thuê nhà ở Qatar tăng đột biến trong mùa World Cup 2022

Anh Vũ |

Mùa World Cup 2022 khiến giá thuê nhà ở thủ đô Doha của Qatar tăng đột biến, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người thuê nhà tại đây.

3 cầu thủ Chelsea có thể lỡ World Cup 2022 vì chấn thương

TÌNH LÂM |

Ba trụ cột Chelsea là Reece James, Kante và Fofana có thể cùng bỏ lỡ World Cup 2022 vì những chấn thương nặng của họ.

Bản tin bóng đá 15.10: Hậu vệ tuyển Anh nguy cơ lỡ World Cup 2022

HOÀNG HUÊ |

Hậu vệ tuyển Anh nguy cơ lỡ World Cup 2022, huấn luyện viên Xavi có nguy cơ bị sa thải,... là những tin chính có trong bản tin bóng đá ngày 15.10.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Giá thuê nhà ở Qatar tăng đột biến trong mùa World Cup 2022

Anh Vũ |

Mùa World Cup 2022 khiến giá thuê nhà ở thủ đô Doha của Qatar tăng đột biến, ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người thuê nhà tại đây.

3 cầu thủ Chelsea có thể lỡ World Cup 2022 vì chấn thương

TÌNH LÂM |

Ba trụ cột Chelsea là Reece James, Kante và Fofana có thể cùng bỏ lỡ World Cup 2022 vì những chấn thương nặng của họ.

Bản tin bóng đá 15.10: Hậu vệ tuyển Anh nguy cơ lỡ World Cup 2022

HOÀNG HUÊ |

Hậu vệ tuyển Anh nguy cơ lỡ World Cup 2022, huấn luyện viên Xavi có nguy cơ bị sa thải,... là những tin chính có trong bản tin bóng đá ngày 15.10.