World Cup 2022: Tây Ban Nha gọi 55 cầu thủ, không có De Gea

TAM NGUYÊN |

David de Gea coi như đã hết cơ hội tham dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Chiều 28.10 (giờ địa phương), huấn luyện viên Luis Enrique đã gửi tới FIFA danh sách sơ bộ đội tuyển Tây Ban Nha lên tới 55 cầu thủ để chuẩn bị cho World Cup 2022. Theo đánh giá của giới chuyên môn, danh sách này không khác nhiều so với 50 cầu thủ được sử dụng tại vòng loại và các trận đấu sau đó.

Một trong những sự trở lại đáng chú ý là thủ thành của Chelsea, Kepa Arizabalaga, sau 2 năm bị Enrique ngó lơ. Thủ môn của Chelsea lọt vào danh sách cùng với Unai Simon, Robert Sanchez và David Raya.

Đó là sự công nhận những gì anh đang làm, nhưng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để xoay chuyển tình thế, bởi bộ ba thủ môn kể trên dường như đã được xác định rõ.

Kepa trở lại nhưng không có David de Gea. Tuy là một trong những thủ thành giàu kinh nghiệm nhất ở đội tuyển nhưng hẳn là Enrique đang có hướng lựa chọn khác. Ông cần những thủ thành chơi chân tốt để có thể phát triển bóng từ sân nhà. Đó là lý do De Gea đã không được triệu tập lên tuyển từ tháng 11 năm ngoái.

Sergio Ramos cũng không chắc có trong danh sách chốt 26 cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha gửi lên FIFA vào ngày 11.11. Ảnh: RFEF
Sergio Ramos cũng không chắc có trong danh sách chốt 26 cầu thủ đội tuyển Tây Ban Nha gửi lên FIFA vào ngày 11.11. Ảnh: RFEF

Ở hàng thủ, sự hiện diện của Sergio Ramos nhận được sự chú ý, cũng như đã xảy ra ở lần gần nhất đăng ký danh sách sơ bộ. Tuy thế, cơ hội cho trung vệ kỳ cựu của Paris St Germain đến Qatar giảm xuống mức tối thiểu.

Enrique đã quyết định không đưa cựu hậu vệ của Real Madrid vào danh sách 26 cầu thủ mà ông sẽ công bố vào ngày 11.11 – thời hạn chốt đội hình. Và có vẻ như huấn luyện viên đã quyết định tận dụng việc mở rộng cầu thủ khi có khả năng. Ngược lại, Enrique có thể gây bất ngờ với cái tên Arnau Martinez, dù trung vệ câu lạc bộ Girona chưa một lần lên tuyển.

Barcelona áp đảo

Trong danh sách 55 cầu thủ, Barcelona chiếm ưu thế về quân số, với những cái tên như Eric Garcia, Sergio Busquets, Jordi Alba, Marcos Alonso, Gavi, Pedri, Ansu Fati và Ferran Torres.

Ngược lại, Real Madrid chỉ có đúng 2 thành viên là Dani Carvajal và Marco Asensio. Nacho Fernandez không có trong số 55 người được chọn. Inigo Martinez, Pau Torres, Laporte, Diego Llorente và Hugo Guillamon là các trung vệ khác được Enrique chọn.

Trong danh sách sơ bộ, Barcelona là câu lạc bộ có nhiều cầu thủ nhất. Ảnh: FCB
Trong danh sách sơ bộ, Barcelona là câu lạc bộ có nhiều cầu thủ nhất. Ảnh: FCB

Chờ những nhân tố chấn thương

Trên hàng tiền vệ, Tây Ban Nha hiện có Busquets, Rodri, Carlos Soler, Gavi, Pedri, Mikel Merino, Brais Mandez hay Oihan Sancet. Nhưng cả các cầu thủ đang chấn thương như Marcos Llorente và Koke hay Mikel Oyarzabal vẫn có tên. Đáng chú ý, Oyarzabal đã nghỉ thi đấu từ tháng 3, nhưng Enrique tin rằng, điền vào danh sách là một động thái cần thiết đối với cầu thủ của Real Sociedad.

Người vắng mặt đáng chú ý là Fabian Ruiz, cầu thủ mà kể từ EURO 2020 đã không xuất hiện trở lại trong bất kỳ danh sách triệu tập nào của Luis Enrique.

Iago Aspas trở lại

Ở hàng tiền đạo, Iago Aspas trở lại kế hoạch của Enrique sau khi không chơi một trận đấu nào với đội tuyển quốc gia kể từ tháng 6.2019.

Các vị trí tấn công khác có Borja Iglesias, Ansu Fati, Alvaro Morata, Dani Olmo, Ferran, Asensio, Gerard Moreno, Yeremi Pino, Nico Williams và Pablo Sarabia…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhóm cổ động viên lái xe hơn 8.000 km đến Qatar xem World Cup 2022

Qúy An (theo itv.com) |

Đội tuyển bóng đá Xứ Wales sẽ tham dự World Cup 2022 lần thứ hai, sau 64 năm chờ đợi. Để ăn mừng sự kiện này, nhóm cổ động viên nước này đã quyết định di chuyển hơn 8.000 km đến Qatar. Hành trình dự kiến kéo dài khoảng 22 ngày.

Đi xem World Cup 2022 được sử dụng miễn phí giao thông công cộng

Xuyên Đông |

World Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 20.11 đến ngày 18.12.2022. Theo thông tin từ nước chủ nhà, du khách khi đi xem World Cup 2022 có thể sử dụng miễn phí hệ thống giao thông công cộng.

VTV chính thức sở hữu bản quyền World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

VTV là đài sở hữu bản quyền World Cup 2022 tại Việt Nam.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Nhóm cổ động viên lái xe hơn 8.000 km đến Qatar xem World Cup 2022

Qúy An (theo itv.com) |

Đội tuyển bóng đá Xứ Wales sẽ tham dự World Cup 2022 lần thứ hai, sau 64 năm chờ đợi. Để ăn mừng sự kiện này, nhóm cổ động viên nước này đã quyết định di chuyển hơn 8.000 km đến Qatar. Hành trình dự kiến kéo dài khoảng 22 ngày.

Đi xem World Cup 2022 được sử dụng miễn phí giao thông công cộng

Xuyên Đông |

World Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 20.11 đến ngày 18.12.2022. Theo thông tin từ nước chủ nhà, du khách khi đi xem World Cup 2022 có thể sử dụng miễn phí hệ thống giao thông công cộng.

VTV chính thức sở hữu bản quyền World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

VTV là đài sở hữu bản quyền World Cup 2022 tại Việt Nam.