World Cup 2022 tại Qatar: Hơn cả một ngày hội bóng đá

NGUYỄN ĐĂNG |

Công tác chuẩn bị cho World Cup 2022 của Qatar đã hoàn tất 98%. Quốc gia vùng Vịnh này đã bắt tay với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để tổ chức một giải đấu lành mạnh và an toàn.

World Cup 2022 và thông điệp cùng WHO

World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 21.11 đến 18.12.2022. Trước khi giải đấu số 1 hành tinh diễn ra, WHO và Chính phủ Qatar đã khởi động dự án chung có thời hạn 3 năm có tên: "World Cup 2022 lành mạnh – Tạo ra di sản cho thể thao và sức khỏe". Với sự đồng hành từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), các bên sẽ thực hiện các hoạt động chung nhằm thúc đẩy cuộc sống lành lành, nâng cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần.

Ngoài ra, một mục tiêu quan trọng khác của dự án là thiết lập và chuyển dịch các phương pháp tốt nhất về nâng cao sức khỏe, an ninh và an toàn, thông qua FIFA World Cup 2022, để làm tiền đề sử dụng tại các sự kiện thể thao lớn trên thế giới sau đó.

"Giải đấu tại Qatar là kỳ FIFA World Cup đầu tiên được tổ chức trong thời kỳ đại dịch, sự kiện này mang đến một cơ hội duy nhất để chứng tỏ cách thể thao có thể tăng cường sức khỏe hiện nay và cung cấp một di sản lâu dài cho việc tổ chức các sự kiện thể thao lành mạnh, an toàn khi thế giới phục hồi sau đại dịch", Tedros Adhanom Ghrebreyesus – Tổng Giám đốc WHO chia sẻ trên trang chủ của tổ chức.

WHO hy vọng World Cup 2022 tại Qatar sẽ tạo ra một chuẩn mực cho các sự kiện thể thao lớn khác, trong vấn đề đảm bảo sức khỏe thời hậu đại dịch COVID-19. Ảnh: WHO.
WHO hy vọng World Cup 2022 tại Qatar sẽ tạo ra một chuẩn mực cho các sự kiện thể thao lớn khác, trong vấn đề đảm bảo sức khỏe thời hậu đại dịch COVID-19. Ảnh: WHO.

Đại dịch COVID-19 đã nêu bật tầm quan trọng sống còn của hoạt động thể thao đối với sức khỏe tinh thần và thể chất. Theo WHO, một năm thế giới có thể ngăn chặn đến 5 triệu ca tử vong nếu dân số thế giới sống tích cực hơn. Thống kê của WHO cho thấy 1/4 người lớn và 4/5 thanh thiếu niên toàn cầu không hoạt động thể chất đầy đủ. Điều này khiến mọi người tốn đến 54 tỉ USD cho việc chăm sóc sức khỏe trực tiếp.

Thể thao nói chung và World Cup 2022 nói riêng cung cấp một trong những cách hiệu quả nhất để mọi người có cuộc sống lành mạnh hơn. "WHO mong muốn hợp tác chặt chẽ với Qatar để sử dụng nền tảng mà các sự kiện thể thao mang lại, để gắn kết mọi người lại với nhau và thúc đẩy tình đoàn kết, đồng thời thúc đẩy các thói quen lành mạnh hơn, từ chế độ ăn uống đến hoạt động thể chất, cho mọi người ở mọi lứa tuổi, giới tính và nền văn hóa", Ahmed Al-Mandhari, Giám đốc WHO khu vực Đông Địa Trung Hải chốt lại.

Tham vọng của Qatar

Ngoài dự án với WHO, Qatar đặt tham vọng sẽ thu hút 1,2 triệu khách du lịch đến quốc gia vùng Vịnh này trong thời gian diễn ra World Cup 2022. "Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian diễn ra World Cup, hơn 1,2 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham dự. Họ sẽ không đến tất cả cùng một lúc, vì sự kiện kéo dài trong 28 ngày", Fatma al-Nuaimi, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Ủy ban Tối cao tổ chức giải đấu năm 2022, cho biết AFP.

Lượng du khách đó ước tính gần bằng 1/2 dân số của Qatar, quốc gia có 2,75 triệu người. Ngoài những khách sạn đã có sẵn, Nuaimi cho biết quốc gia này sẽ có những giải pháp "sáng tạo và tạm thời" khác để phục vụ du khách như cung cấp chỗ ở trên các tàu du lịch, trong các căn hộ cũng như tại các ngôi làng cổ kính với bầu không khí đặc trưng của Ả Rập cũng như tại căn nhà riêng.

Các quan chức cho biết 16 khách sạn nổi cũng sẽ được xây dựng, cung cấp tổng cộng khoảng 1.600 phòng. Nuaimi cho biết sáng kiến "Host a Fan" tại World Cup 2022 sẽ mang đến cho du khách cơ hội để tìm hiểu về văn hóa Qatar. Bà cho biết: "Chúng tôi là một dân tộc hiếu khách và điều này cũng sẽ được áp dụng cho World Cup".

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Vé xem tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 rẻ nhất 500.000 đồng

Thanh Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có kế hoạch phân phối vé cho người hâm mộ đến sân Mỹ Đình theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

VFF thất thu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

VFF không được khai thác thương quyền và chưa thu được tiền bán vé các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

4 HLV có nguy cơ mất việc tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau 4 lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, một số huấn luyện viên đang đứng trước nguy cơ bị mất việc vì thành tích yếu kém của đội nhà.

100 điều Man City bị cáo buộc gian lận: Các vụ chuyển nhượng bị điểm danh

VIỆT HÙNG |

Sau trận thua Tottenham, Man City nhận thêm một đòn đau nữa khi ban tổ chức Premier League cáo buộc họ đã vi phạm hàng loạt điều khoản trong Luật Công bằng tài chính, có thể áp dụng các hình thức phạt rất nặng chưa từng có trong tiền lệ.

Trời nồm ẩm, cửa hàng giặt là đắt khách, nhận hơn 2 tạ quần áo/ngày

Hà Chi |

Cứ đến mùa nồm ẩm, các cửa hàng giặt là phải hoạt động hết công suất, tăng ca, thậm chí là phải làm việc đến đêm để có thể phục vụ nhu cầu của khách hàng kịp thời.

ChatGPT có làm tăng mối lo ngại về gian lận trong giáo dục?

Linh Chi - Dương Anh |

Chỉ mất 5 giây, ứng dụng ChatGPT đã giúp người dùng giải một phương trình hóa học và hoàn toàn có thể làm các bài tập trong các lĩnh vực khác một cách nhanh chóng. Sự thông minh vượt trội của ChatGPT đang khiến nhiều người kinh ngạc và làm dấy lên mối lo ngại về sự gian lận, nhất là trong lĩnh vực giáo dục.

Tỉnh táo khi ChatGPT

THU GIANG |

Dù chưa được hỗ trợ sử dụng tại Việt Nam nhưng nhiều người dùng trong nước vẫn đang tìm mọi cách để dùng thử ChatGPT của OpenAI. Nắm bắt “cơn sốt” đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu, các chuyên gia công nghệ mới đây lo ngại khi dịch vụ mua bán tài khoản ChatGPT đang nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội, không ít người đã lợi dụng trào lưu này để kinh doanh, thu thập dữ liệu cá nhân nhằm trục lợi.    

Người dân bất an khi mỏ đá hoạt động thổi bụi phủ trắng cả vùng quê

Nhóm PV |

Cao Bằng - Mỏ đá Lũng Quang (xã Phúc Sen, huyện Quảng Hoà) đang hoạt động rầm rộ trong sự bất an của người dân địa phương.

Vé xem tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022 rẻ nhất 500.000 đồng

Thanh Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có kế hoạch phân phối vé cho người hâm mộ đến sân Mỹ Đình theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực Châu Á.

VFF thất thu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022

PHẠM ĐÌNH |

VFF không được khai thác thương quyền và chưa thu được tiền bán vé các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

4 HLV có nguy cơ mất việc tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á

NGUYỄN ĐĂNG |

Sau 4 lượt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, một số huấn luyện viên đang đứng trước nguy cơ bị mất việc vì thành tích yếu kém của đội nhà.