World Cup 2022: Messi và Ronaldo sẽ phá vỡ kỷ lục nào?

Văn An |

Ronaldo, Messi và hàng loạt ngôi sao khác có cơ hội xô đổ các kỷ lục tại World Cup 2022.

Ronaldo

Quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 của Cristiano Ronaldo bị lu mờ bởi những lùm xùm với Manchester United. Tuy nhiên, không vì thế mà quên rằng, Ronaldo đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 5 kỳ World Cup.

Hiện tại, Ronaldo đã ghi bàn ở 4 kỳ World Cup, thành tích ngang bằng với Pele, Miroslav Klose và Uwe Seeler. Bởi vậy, chỉ cần ghi 1 bàn trên đất Qatar, Ronaldo sẽ thiết lập kỷ lục mới.

Bên cạnh đó, Ronaldo cũng đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick tại sân chơi World Cup. Anh ghi 3 bàn vào lưới Tây Ban Nha tại vòng bảng World Cup 2018 ở tuổi 33 và 130 ngày.

Với việc tuyển Bồ Đào Nha chỉ nằm chung bảng với Ghana, Uruguay và Hàn Quốc ở World Cup 2022, Ronaldo có thể kéo dài kỷ lục của mình.

Messi

Lionel Messi đã chơi tổng cộng 19 trận tại World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác còn thi đấu. Ronaldo đang xếp sau với 2 trận ít hơn. Thế nên, Messi cần giúp tuyển Argentina tiến sâu tại World Cup năm nay để kéo dài kỷ lục. Tất nhiên, anh phải tránh những chấn thương.

Sergio Ramos có cùng số trận với Ronaldo nhưng không được dự World Cup 2022. Thế nên, trung vệ 36 tuổi không thể cải thiện thành tích trước khi giải nghệ.

Bộ đôi tuyển Đức là Thomas Muller và Manuel Neuer đang có cùng 16 trận. Về lý thuyết, cả hai đều có cơ hội san bằng thành tích của Messi nếu tuyển Đức tiến sâu tại World Cup 2022 và Argentina sớm bị loại.

Diego Maradona đang nắm giữ kỷ lục về số lần ra sân cho tuyển Argentina tại các kỳ World Cup (21 lần). Đồng nghĩa, World Cup 2022 là cơ hội để Messi vượt qua thần tượng của mình.

Nếu Argentina lọt vào trận chung kết và Messi thi đấu cả 7 trận, anh sẽ vượt qua kỷ lục 25 lần ra sân tại World Cup của huyền thoại Lothar Matthaus.

Messi và Ronaldo cũng đứng trước cơ hội lọt vào danh sách những cầu thủ ra sân tại 5 kỳ World Cup. Matthaus, Antonio Carbajal và Rafael Marquez là 3 cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục đó.

Một số cầu thủ khác cũng góp mặt trong 5 kỳ World Cup nhưng không được ra sân tại tất cả các giải đấu đó.

Thủ thành Gianluigi Buffon cùng tuyển Italia tham dự World Cup các năm 1998, 2002, 2006, 2010, 2014. Tuy nhiên, cựu thủ môn của Juventus không được ra sân tại World 1998. Tương tự là trường hợp của thủ môn Guillermo Ochoa ở World Cup 2006 và 2010.

Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại

Neymar bước vào World Cup 2022 với thành tích 75 bàn sau 121 trận ra sân cho tuyển Brazil. Anh chỉ kém 3 bàn so với kỷ lục tồn tại từ năm 1971 của Pele.

Trong khi đó, Harry Kane cũng chỉ cần 3 bàn để phá kỷ lục của Wayne Rooney, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của "Tam Sư". Ngôi sao của Tottenham có 51 bàn sau 75 trận khoác áo tuyển Anh, trong khi Rooney ghi 53 bàn sau 120 lần ra sân.

Kỷ lục cấp độ đội tuyển

Argentina bước vào World Cup 2022 với chuỗi 35 trận bất bại, kéo dài từ 7.2019 - trận tranh hạng ba tại Copa America 2019. Họ chỉ cần thêm 3 trận không thua để vượt qua kỷ lục do  tuyển Italia thiết lập từ tháng 10.2018 đến 10.2021.

Bên cạnh đó, tuyển xứ Wales sẽ dự kỳ World Cup đầu tiên sau 68 năm. Đây là khoảng thời gian vắng mặt lâu nhất của một đội tuyển từng dự World Cup.

Ngoài ra, tuyển Canada cũng góp mặt lần thứ hai tại World Cup kể từ năm 1986.

Huấn luyện viên Gregg Berhalter cũng đi vào lịch sử khi dẫn dắt tuyển Mỹ thi đấu tại World Cup 2022. Trước đó, ông từng dự World Cup 2002 và 2006 cùng tuyển Mỹ với tư cách cầu thủ.

Văn An
TIN LIÊN QUAN

10 ngôi sao trẻ được kỳ vọng tỏa sáng tại World Cup 2022

Văn An |

World Cup luôn là sân chơi nâng tầm các cầu thủ trẻ, trở thành bước đệm để thăng tiến sự nghiệp.

Sergio Ramos trải lòng khi không được dự World Cup 2022

Văn An |

Trung vệ Sergio Ramos không có tên trong danh sách 26 cầu thủ của tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2022.

Áo đấu của 32 đội tuyển dự World Cup 2022

Văn An |

Bên cạnh những trận đấu với chất lượng chuyên môn cao, áo đấu của các đội tuyển dự World Cup 2022 cũng được nhiều cổ động viên chờ đợi.

Hàng loạt trụ sở công án ngữ trên đất vàng bị bỏ hoang, Giám đốc Sở tài chính Quảng Trị nói gì?

HƯNG THƠ |

Cả trăm trụ sở công do các cơ quan Trung ương và địa phương ở tỉnh Quảng Trị quản lý hiện không có nhu cầu sử dụng, bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng. Phần lớn, các đơn vị liên quan đề xuất bán trụ sở và đất, nhưng chưa rõ bao giờ thực hiện.

Kiểm định cầu Nhật Tân, Thanh Trì cùng lúc có gây khó khăn cho người dân?

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều ý kiến lo ngại việc kiểm định cùng lúc hai cầu Thanh Trì và cầu Nhật Tân sẽ không phù hợp và gây khó cho giao thông, vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng sẽ linh động, nếu ùn tắc kéo dài sẽ mở rào để phương tiện lưu thông.

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh: Vi phạm mua sắm trang thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh rất lớn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 16.2, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp gặp Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Hà Tĩnh mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển miền Trung

An Thượng |

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, diễn biến thời tiết trên biển miền Trung chuyển biến xấu, xuất hiện gió to, sóng mạnh từ Quảng Trị đến Bình Định.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

10 ngôi sao trẻ được kỳ vọng tỏa sáng tại World Cup 2022

Văn An |

World Cup luôn là sân chơi nâng tầm các cầu thủ trẻ, trở thành bước đệm để thăng tiến sự nghiệp.

Sergio Ramos trải lòng khi không được dự World Cup 2022

Văn An |

Trung vệ Sergio Ramos không có tên trong danh sách 26 cầu thủ của tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2022.

Áo đấu của 32 đội tuyển dự World Cup 2022

Văn An |

Bên cạnh những trận đấu với chất lượng chuyên môn cao, áo đấu của các đội tuyển dự World Cup 2022 cũng được nhiều cổ động viên chờ đợi.