World Cup 2022 chính thức bắt đầu

NHÓM PV |

Lễ khai mạc World Cup 2022 đã diễn ra ngắn gọn nhưng hoành tráng tại sân Al Bayt ở Qatar.

Xem truyền hình trực tiếp lễ khai mạc World Cup 2022 TẠI ĐÂY

Quốc vương Qatar , Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, đọc diễn văn khai mạc Word Cup 2022, nhấn mạnh việc bỏ qua những mâu thuẫn để hướng về bóng đá. Chào mừng người hâm mộ thế giới đến với Qatar 2022.

Sự xuất hiện của ca sĩ Jungkook tạo nên sự thu hút sự chú ý đặc biệt với người hâm mộ ban nhạc BTS Hàn Quốc.

Trong những ấn tượng về ánh sáng và hình ảnh, lễ khai mạc đưa khán giả hâm mộ bóng đá trở lại với kỷ niệm của các kỳ World Cup trước với những bài hát chính thức cùng linh vật tại mỗi sự kiện.

Lễ khai mạc World Cup 2022 bắt đầu với sự xuất hiện đầy bất ngờ của diễn viên gạo cội từng 5 lần là ứng viên giành giải Oscar, Morgan Freeman, trong vai trò người dẫn truyện…

21h45 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc World Cup 2022 chính thức bắt đầu.

Huyền thoại Marcel Desailly - nhà vô địch thế giới năm 1998, mang chiếc cúp vàng danh giá ra sân Al Bayt trước lễ khai mạc.

Xe bus của đội tuyển Qatar đã đến sân Al Bayt.

Một vài thông tin về bóng đá Qatar:

Đây là lần đầu tiên Qatar tham dự World Cup.

Bóng đá lần đầu tiên xuất hiện ở Qatar vào những năm 1940.

Đội tuyển quốc gia Qatar chơi trận đấu chính thức đầu tiên vào ngày 27.3.1970 trước chủ nhà Bahrain, thua 1-2.

Năm 1977, Qatar lần đầu tiên tham dự vòng loại World Cup.

Năm 2019, họ lần đầu tiên vô địch Asian Cup.


Dự báo thời tiết ở thời điểm diễn ra trận đấu khai mạc giữa Qatar và Ecuador. Ảnh: QFA
Dự báo thời tiết ở thời điểm diễn ra trận đấu khai mạc giữa Qatar và Ecuador. Ảnh: QFA

David Amin, một cổ động viên 29 tuổi đến từ Mexico, dự định ở lại Qatar trong 2 tuần và xem ít nhất 4 trận đấu.

“Tôi bị chia rẽ ở World Cup này”, anh chia sẻ, “Tất nhiên tôi ủng hộ đội tuyển của đất nước tôi. Nhưng cầu thủ yêu thích của tôi là Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, mặc dù tôi nghĩ Argentina cuối cùng sẽ giành được chiếc cúp năm nay”.

Các cổ động viên Qatar đến sân Al Bayt. Ảnh: Aljazeera
Các cổ động viên Qatar đến sân Al Bayt. Ảnh: Aljazeera

Trước giờ khai mạc World Cup 2022, tiền vệ Hoàng Đức đã lên đường đi Qatar. Anh đã nhận được mời dự khán hai trận đấu vòng bảng là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Senegal diễn ra vào ngày 21.11 và cuộc so tài giữa Argentina và Saudi Arabia ngày 22.11. Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam cũng chính là người sẽ trao giải cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ảnh: Quang Việt
Ảnh: Quang Việt

Vẫn như thường lệ, FIFA trao quyền đăng cai World Cup cho một (hoặc vài) quốc gia đăng cai World Cup từ rất sớm, nhưng với người Qatar, 12 năm là một khoảng thời gian quá dài. Dài hơn 12 năm thường lệ.

Bởi với quá nhiều áp lực dồn lên quốc gia ở Trung Đông này, họ đã phải vượt qua mọi khó khăn. Phải nhấn mạnh yếu tố “mọi khó khăn”, bởi không chỉ là câu chuyện cơ sở vật chất, Qatar còn phải đối mặt với những lời chỉ trích, những sự phản đối liên quan đến các khía cạnh xã hội.

Tuy nhiên, cuối cùng thì, ngày khai mạc cũng đến. Khó có thể nói rằng ban tổ chức địa phương đã có thể “thở phào” vào thời điểm này, nhưng ít nhất, giới mộ điệu đã có thể tạm quên đi những câu chuyện bên lề để tập trung vào bóng đá.

Chủ nhà Qatar đã chuẩn bị bằng tất cả những gì có thể cho World Cup 2022. Ảnh: QFA
Chủ nhà Qatar đã chuẩn bị bằng tất cả những gì có thể cho World Cup 2022. Ảnh: QFA

Lễ khai mạc, như chủ nhà Qatar hứa hẹn, sẽ là màn trình diễn thực sự hoành tráng, ấn tượng về âm thanh và ánh sáng. Dĩ nhiên rồi, ban tổ chức địa phương đã không tiếc tiền để chuẩn bị giới thiệu cho thế giới thấy khả năng của họ, tiềm lực của họ, đồng thời khẳng định, trao cho họ quyền đăng cai World Cup “không-phải-là-một-sai-lầm”…

“Sai lầm”, đó là điều Sepp Blatter – cựu Chủ tịch FIFA và cũng là người giơ lên tấm biển mang tên Qatar trong cuộc ganh đua giành quyền đăng cai vào năm 2010, thừa nhận. Nhưng, khi dòng cát thời gian đã không thể quay lại được giống như bộ phim của Hollywood, tất cả sẽ phải chấp nhận rằng, khi đồng hồ điểm giờ G, bóng đá vẫn là thứ nên có tiếng nói của mình.

Kỳ World Cup đầu tiên tại Trung Đông, kỳ World Cup đầu tiên diễn ra vào mùa đông là những trải nghiệm mới. Tuy nhiên, thông điệp và mục đích mà Cúp thế giới 2022 hướng đến là sự kết nối thế giới, là sự chấp nhận về tính đa dạng về văn hóa, đoàn kết mang lại hòa bình và nhân ái.

Lễ khai mạc World Cup 2022 tổ chức trên sân Al Bayt với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Ảnh: MEE
Lễ khai mạc World Cup 2022 tổ chức trên sân Al Bayt với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Ảnh: MEE

Sân Al Bayt, với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, là địa điểm tổ chức lễ khai mạc World Cup 2022. Sân bóng này cách thủ đô Doha 40km về phía Bắc, được đặt tên và thiết kế theo những chiếc xe mui trần được sử dụng bởi những người du mục ở vùng Vịnh.

Lễ khai mạc World Cup 2022 diễn ra từ 21h00 (giờ Việt Nam), được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV Cần Thơ.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

13 điều về Ecuador - nước có đội tuyển mở màn World Cup 2022

Thúy Ngọc |

Ecuador được đặt tên theo từ "equator" - nghĩa là xích đạo, vì đường xích đạo chạy ngang qua lãnh thổ quốc gia này.

Vua phá lưới World Cup 2022 sẽ là ai?

Ngọc Sơn |

Bên cạnh Cúp vàng World Cup 2022, danh hiệu Vua phá lưới là điều mà người hâm mộ quan tâm.

Qatar bảo vệ an ninh tại World Cup 2022 như thế nào?

NGUYỄN ĐĂNG |

Lực lượng an ninh Qatar cùng với các đối tác từ 13 quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan… đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho World Cup 2022.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mỗi cuộc ly hôn đều gây ra sự tổn thương cho cả hai phía, người chồng và người vợ. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng kết quả, dù sao cũng chỉ có một đó là sự tan vỡ. Hệ quả nghiêm trọng nhất, có lẽ không nằm ở phía người lớn mà nằm ở phía đứa con chung của hai người.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

Nghi lễ rước nước linh thiêng khai hội xuân chùa Tam Chúc năm 2023

Hải Nguyễn - Hải Minh |

Ngày 2.2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) tổ chức lễ khai xuân thu hút hàng nghìn người dân và phật tử tham gia.

Bộ Công Thương thông tin về việc xử lý khoản lỗ 31 nghìn tỉ đồng của EVN

Thanh Hà - Phạm Đông |

EVN dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 lỗ khoảng 31 nghìn tỉ đồng. EVN đã đề xuất một số giải pháp khác ngoài giải pháp tăng giá điện để đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các năm tiếp theo.

Làm rõ vụ cán bộ hải quan yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook

CAO NGUYÊN |

Tổng cục Hải quan đã giao Vụ Thanh tra Kiểm tra chủ trì, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp lập đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin cán bộ hải quan gây áp lực, yêu cầu khách xuống máy bay xóa bài Facebook xảy ra tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

13 điều về Ecuador - nước có đội tuyển mở màn World Cup 2022

Thúy Ngọc |

Ecuador được đặt tên theo từ "equator" - nghĩa là xích đạo, vì đường xích đạo chạy ngang qua lãnh thổ quốc gia này.

Vua phá lưới World Cup 2022 sẽ là ai?

Ngọc Sơn |

Bên cạnh Cúp vàng World Cup 2022, danh hiệu Vua phá lưới là điều mà người hâm mộ quan tâm.

Qatar bảo vệ an ninh tại World Cup 2022 như thế nào?

NGUYỄN ĐĂNG |

Lực lượng an ninh Qatar cùng với các đối tác từ 13 quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan… đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho World Cup 2022.