World Cup 2022: Argentina ngăn 6.000 người quá khích theo chân Messi đến Qatar

NGUYỄN ĐĂNG |

Argentina đang phối hợp với Qatar để ngăn 6.000 cổ động viên quá khích, đến các sân để theo dõi Messi và đồng đội thi đấu tại World Cup 2022.

Chính quyền thành phố Buenos Aires – thủ đô của Argentina cho biết những cổ động viên quá khích, tham gia vào các hiệp hội bất hợp pháp hoặc đang nợ tiền thuế là đối tượng bị ngăn đến các sân tại Qatar.

“Những người bạo lực đang ở đây và ở Qatar. Chúng tôi muốn mang lại yên bình cho bóng đá và loại những người bạo lực ra khỏi các sân vận động", Bộ trưởng Tư pháp và An ninh thành phố Marcelo D'Alessandro cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh địa phương.

Ông này nói thêm: “Họ bị đưa vào danh sách các barras (cổ động viên quá khích), tham gia vào các hành vi bạo lực, cho các hiệp hội bất hợp pháp như ‘trapitos’ (các băng đảng đường phố bị cấm) hay nợ tiền cấp dưỡng (từ cha mẹ ly hôn)”.

Để thực hiện việc kiểm soát ở Qatar, Argentina đã cử các phái đoàn cảnh sát đến trực tiếp làm việc cùng các cơ quan an ninh của nước chủ nhà World Cup 2022. Trong số 6.000 người Argentina bị cấm vào các sân vận động, D'Alessandro cho biết có khoảng 3.000 người là "barrabravas" không được phép tham dự các trận đấu ở giải quốc nội.

Tuyển Argentina đang sở hữu chuỗi 35 trận bất bại liên tiếp. Họ được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch World Cup 2022. Do đó, sự kỳ vọng của các fan Argentina rất cao. Từ lúc này, các fan của họ đã có mặt tại Qatar để cổ vũ cho Messi và đồng đội. Bên cạnh những người quá khích, một số fan của Argentina thậm chí đã đạp xe xuyên Châu Phi, từ bỏ việc mua nhà trả góp để đến Qatar theo dõi các trận đấu của đội nhà.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Brazil chốt danh sách dự World Cup 2022: Nỗi lo Neymar

Văn An |

Brazil chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022 với nhiều nỗi lo...

Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Đội tuyển Argentina

Văn An |

Argentina đến World Cup 2022 với mục tiêu không gì khác ngoài chức vô địch.

Chiều sâu đội hình toàn sao của tuyển Brazil tại World Cup 2022

Phương Anh |

Tuyển Brazil đã chính thức công bố danh sách cầu thủ góp mặt tại World Cup 2022. HLV Tite đã chọn ra 26 cái tên ưu tú nhất với khát khao có được chức vô địch năm nay.

Báo cáo tác động môi trường dự án hồ chứa nước Ka Pét chưa gửi tới Bộ TN&MT

Bảo Bình |

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), tới thời điểm hiện tại, Bộ vẫn chưa nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) từ chủ đầu tư dự án hồ chứa nước Ka Pét.

Cháy quán trà chanh trên Đường Láng ở Hà Nội gây ùn tắc giao thông

Nhóm PV |

Tối 6.9, đám cháy bùng phát tại tầng cao nhất căn nhà số 31 Đường Láng (Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội).

Sơn La có tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Minh Thành |

Ông Trần Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ vừa được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.

Tin 20h: Giấy tờ xe tích hợp trên VNeID, CSGT sẽ kiểm soát thế nào?

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Giảm bất tiện cho người dân bằng luật hóa kiểm tra giấy tờ xe qua VNeID; Dự toán quy hoạch khu tập thể Nghĩa Tân hơn 1,2 tỉ đồng, chuyên gia nói gì?; TPHCM sẽ có 2 tuyến metro, 2 đường vành đai đến năm 2030...

Cùng một việc, địa phương này thực hiện được, nơi khác cho là vướng mắc

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, qua thực tiễn thấy rằng, cùng một nội dung công việc, cùng một hệ thống pháp luật như nhau, địa phương này thì thực hiện được, nơi khác cho là vướng mắc không thực hiện được.

Brazil chốt danh sách dự World Cup 2022: Nỗi lo Neymar

Văn An |

Brazil chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2022 với nhiều nỗi lo...

Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Đội tuyển Argentina

Văn An |

Argentina đến World Cup 2022 với mục tiêu không gì khác ngoài chức vô địch.

Chiều sâu đội hình toàn sao của tuyển Brazil tại World Cup 2022

Phương Anh |

Tuyển Brazil đã chính thức công bố danh sách cầu thủ góp mặt tại World Cup 2022. HLV Tite đã chọn ra 26 cái tên ưu tú nhất với khát khao có được chức vô địch năm nay.