Wenger: Đội có tiền vệ cánh giỏi sẽ vô địch World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Xem xét từ dữ liệu của giai đoạn vòng bảng của World Cup 2022, huấn luyện viên Arsene Wenger cho biết có xu hướng tấn công nhiều hơn ở cánh, ít dứt điểm từ ngoài vòng cấm…

Vòng bảng của World Cup 2022 chứng kiến việc gia tăng 83% số bàn thắng so với giải đấu cách đây 4 năm, xuất phát từ lối chơi mở ở 2 bên cánh. Arsene Wenger, người đứng đầu bộ phận phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA cho biết xu hướng này có thể quyết định đến việc đội nào sẽ vô địch World Cup 2022.

“Các đội có xu hướng phòng ngự chặt chẽ ở khu vực trung tâm, vì vậy họ phải mở rộng việc tấn công ở hai bên cánh. Điều đó có nghĩa là những đội giỏi nhất sở hữu những cầu thủ chạy cánh tốt nhất sẽ có cơ hội tốt nhất để giành chức vô địch World Cup”, Wenger nói trong một bài thuyết trình ở Qatar hôm 4.12.

Juergen Klinsmann – cầu thủ vô địch World Cup 1990 và đang làm thành viên của Nhóm nghiên cứu kỹ thuật của FIFA nhấn mạnh, việc các đội thi đấu chặt chẽ ở trung lộ đã ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm.

“Thật khó để cầu thủ đột phá và khung vực trung lộ. Hàng phòng ngự và hàng tiền vệ quá gần nhau nên các cầu thủ không có cơ hội để dứt điểm từ xa”, Klinsmann cho biết. Xu hướng này cũng đến việc số lượng các tình huống đi bóng qua người thành công giảm đến 33% so với World Cup 2018.

Điều đó dẫn đến việc nhiều cầu thủ phải dạt ra biên để đột phá, tìm cơ hội ghi bàn. Theo Klinsmann, với xu hướng này, các đội bóng Nam Mỹ có lợi thế hơn các đội Châu Âu, bởi các cầu thủ rất giỏi ở những tình huống một đối một.

Một thay đổi lớn khác là tần suất các thủ môn sẵn sàng nhận đường chuyền đến chân họ, tăng từ 443 lần ở vòng bảng của Nga lên 726 lần ở Qatar. “Điều này có nghĩa việc có một thủ môn chơi chân giỏi là một yếu tố quan trọng để tạo nên chất lượng của một đội bóng”, Wenger cho biết.

Wenger cho biết thời gian bù giờ nhiều hơn ở cuối các trận đấu ở Qatar ít ảnh hưởng đến các trận đấu, nhưng có thể làm tăng yêu cầu về thể chất với các cầu thủ. Cựu huấn luyện viên của Arsenal ủng hộ việc World Cup tăng từ 32 lên 48 đội vào năm 2026, điều đó sẽ buộc phải các đội phải nâng cao tiêu chuẩn mình.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Brazil vs Hàn Quốc: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Brazil vs Hàn Quốc – “Cơn địa chấn châu Á” chỉ có 11,2% xác suất xảy ra trên sân vận động 974 vào 2h ngày 6.12. Đối thủ của Hàn Quốc lần này là đội bóng đã từng 5 lần vô địch World Cup. Brazil có 75,6% khả năng thắng trong trận này. Tuy nhiên điều đó cùng đồng nghĩa với việc những vũ công Samba có 24,4% xác suất không thắng. Khả năng hòa giữa hai đội để phải phân định bằng loạt đá luân lưu là 13,2%. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Kết quả, BXH vua phá lưới, lịch thi đấu World Cup 2022 sáng ngày 5.12

Phương Anh |

Trong lượt trận vòng 1/8 World Cup 2022 tối qua và rạng sáng nay (05.12), K. Mbappe đã toả sáng rực rỡ với 2 bàn thắng giúp ĐT Pháp dễ dàng đánh bại Ba Lan. Với chiến thắng 3-0 trước Senegal, ĐT Anh cũng là cái tên tiếp theo bước vào vòng tứ kết.

Nhật Bản vs Croatia: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Nhật Bản vs Croatia – Cuộc đối đầu giữa vị trí số 1 của “bảng tử thần” với một đội bất bại tại vòng bảng trên sân Al Janoub vào 22h đêm nay dự kiến sẽ có cường độ cao và căng thẳng đến phút cuối. Nhật Bản – 1 ẩn số tại World Cup năm nay, đã từng đánh bại Đức và Tây Ban Nha, dự kiến sẽ tiếp tục gây bất ngờ dù chỉ có 26,5% cơ hội thắng. Croatia có 45,8% cơ hội thắng. Xác suất hòa trong 90 phút chính thức của trận đấu rất cao, lên tới 27,7%. Nhiều khả năng hai đội sẽ phải phân định kẻ đi tiếp vào vòng tứ kết bằng hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Nguyễn Thị Oanh đoạt huy chương vàng điền kinh Châu Á 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng cho thể thao Việt Nam, khi về nhất ở nội dung 1.500m tại Giải điền kinh trong nhà vô địch Châu Á 2023 vào tối 11.2.

Chelsea chia điểm thất vọng trước West Ham

Văn An |

West Ham và Chelsea cầm chân nhau với tỉ số 1-1 tại vòng 23 Premier League.

Nhịp Showbiz: MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường làm từ thiện ở Ấn Độ

HOÀNG HUÊ |

MONO lưu diễn nước ngoài, Quốc Trường đi làm từ thiện ở Ấn Độ... là những tin tức nổi bật của showbiz Việt ngày 11.2.

Chứng khoán Bản Việt phủ nhận tin đồn thao túng cổ phiếu EIB

Đức Mạnh |

Chứng khoán Bản Việt khẳng định, các thông tin liên quan đến thao túng cổ phiếu EIB là hoàn toàn sai lệch, không chính xác và bịa đặt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 11.2 đến 21.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 11.2.2023 - 21.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Brazil vs Hàn Quốc: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Brazil vs Hàn Quốc – “Cơn địa chấn châu Á” chỉ có 11,2% xác suất xảy ra trên sân vận động 974 vào 2h ngày 6.12. Đối thủ của Hàn Quốc lần này là đội bóng đã từng 5 lần vô địch World Cup. Brazil có 75,6% khả năng thắng trong trận này. Tuy nhiên điều đó cùng đồng nghĩa với việc những vũ công Samba có 24,4% xác suất không thắng. Khả năng hòa giữa hai đội để phải phân định bằng loạt đá luân lưu là 13,2%. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Brazil và Hàn Quốc bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.

Kết quả, BXH vua phá lưới, lịch thi đấu World Cup 2022 sáng ngày 5.12

Phương Anh |

Trong lượt trận vòng 1/8 World Cup 2022 tối qua và rạng sáng nay (05.12), K. Mbappe đã toả sáng rực rỡ với 2 bàn thắng giúp ĐT Pháp dễ dàng đánh bại Ba Lan. Với chiến thắng 3-0 trước Senegal, ĐT Anh cũng là cái tên tiếp theo bước vào vòng tứ kết.

Nhật Bản vs Croatia: Dự đoán tỉ số World Cup 2022 bằng công nghệ A.I

Hoàng Minh |

World Cup 2022: Nhật Bản vs Croatia – Cuộc đối đầu giữa vị trí số 1 của “bảng tử thần” với một đội bất bại tại vòng bảng trên sân Al Janoub vào 22h đêm nay dự kiến sẽ có cường độ cao và căng thẳng đến phút cuối. Nhật Bản – 1 ẩn số tại World Cup năm nay, đã từng đánh bại Đức và Tây Ban Nha, dự kiến sẽ tiếp tục gây bất ngờ dù chỉ có 26,5% cơ hội thắng. Croatia có 45,8% cơ hội thắng. Xác suất hòa trong 90 phút chính thức của trận đấu rất cao, lên tới 27,7%. Nhiều khả năng hai đội sẽ phải phân định kẻ đi tiếp vào vòng tứ kết bằng hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Đó là những dự đoán về trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo dựa trên việc phân tích dữ liệu của Báo Lao Động.