Nhiệm vụ của Inter Milan khi hành quân đến sân Allianz chỉ có một, đó là việc phải đánh bại Juventus nếu muốn tiếp tục tham vọng xưng vương ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, cũng như bao đội bóng khác, Inter không thể làm được điều mình mong muốn.
Như thường lệ, Juventus vẫn chơi áp đảo ngay từ đầu bằng những miếng phối hợp đánh thẳng vào trung lộ của đối thủ. Những chân sút thượng thặng như Dybala hay Ronaldo liên tục làm hú vía người hâm mộ Inter sau hàng loạt pha dứt điểm hiểm hóc.
Thế nhưng, tình huống đáng chú ý nhất hiệp 1 lại là pha dứt điểm chạm cột dọc của Gagliardini bên phía đội khách ở phút 29. Juve chiếm lĩnh thế trận nhưng nhận ra rằng chỉ cần chủ quan, họ có thể trả giá đắt.
Hiệp 2, Juve chủ động chơi chậm hơn để tránh bị dính đòn hồi mã thương. Sự hiệu quả của lối chơi này đã tới khi "Bà đầm già" phong tỏa tốt mọi đường lên bóng của đội khách trước khi ghi bàn mở tỉ số.
Phút 66, từ pha tạt bóng của Cancelo, Mandzukic lao vào đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới Handanovic. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp Juve chơi chủ động hơn nhưng lại là chủ động trong thế triển khai phòng ngự. Sự xuất sắc của bộ đôi Chiellini - Bonucci khiến mọi nỗ lực tấn công của đội khách trở nên vô nghĩa.
Trận đấu kết thúc với tỉ số tối thiểu nghiêng về "Bà đầm già". Sau vòng 15, Ronaldo và các đồng đội vẫn vững ngôi đầu bảng với 43 điểm sau 15 vòng. Còn Inter, họ coi như hết hi vọng ở Serie A năm nay khi chỉ có 29 điểm và xếp ở vị trí thứ 3.