Vụ Ronaldo - Coca Cola không còn là trò đùa nữa

TAM NGUYÊN |

Cuối cùng thì UEFA cũng lên tiếng về vụ Ronaldo - Coca Cola đình đám 2 ngày qua.

Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) chính thức lên tiếng cảnh báo rằng, các cầu thủ tại EURO 2020 có thể bị phạt nếu họ làm theo hành động của Cristiano Ronaldo - di chuyển sản phẩm do nhà tài trợ cung cấp trong các cuộc họp báo.

Như đã biết, trong cuộc họp báo hôm thứ Hai (14.6), tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chuyển 2 chai Coca-Cola sang một bên, sau đó cầm một chai nước lên và nói “agua” - từ tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là nước.

Tiếp nối CR7, tiền vệ Paul Pogba của Pháp sau đó đã bỏ một chai bia không cồn nhãn Heineken ra khỏi cuộc bàn khi họp báo sau trận thắng Đức 1-0. Tương tự như vậy, Manuel Locatelli của Italia xê dịch 2 chai Coca sang bên cạnh và để chai nước anh cầm theo vào trước mặt.

Chưa dừng lại ở đó, hành động này dường như bắt đầu trở thành một trò đùa tại EURO 2020. Huấn luyện viên Stanislav Cherchesov của đội tuyển Nga thì với lấy 2 chai và mở nắp theo cách “phủi” (dùng chai này để mở nắp chai kia) rồi uống. Khi phóng viên hỏi "Ông không thấy những gì Ronaldo đã làm? Anh ta đã dẹp bỏ nó", Cherchesov không quan tâm và uống tiếp.

John McGinn của Scotland đã lấy vụ việc ra để đùa. Ảnh: Daily Mail
John McGinn của Scotland đã lấy vụ việc ra để đùa. Ảnh: Daily Mail

Còn John McGinn của đội tuyển Scotland bước vào bàn họp báo - trên bàn chỉ có 1 chai nước, cười rất tươi và hỏi, "có chai Coke nào không?".

Trong khi rất nhiều người đang chờ xem ngôi sao nào là người tiếp theo tham gia vào trào lưu này thì UEFA đã sớm lên tiếng để ngăn chặn. "UEFA đã nhắc nhở các đội tham gia rằng, quan hệ đối tác là không thể thiếu trong việc tổ chức giải đấu và đảm bảo sự phát triển của bóng đá trên toàn Châu Âu, bao gồm cả bóng đá trẻ và bóng đá nữ" - tuyên bố được đưa ra.

Về hành động của các cầu thủ, Giám đốc giải đấu Martin Kallen nói: “Thông qua Liên đoàn của họ, họ có nghĩa vụ tuân theo các quy định của giải đấu.

Từ phía UEFA, chúng tôi không bao giờ trực tiếp phạt cầu thủ. Chúng tôi sẽ làm điều này thông qua Liên đoàn các quốc gia để sau đó họ xem xét liệu có hành động nào với cầu thủ hay không. Chúng tôi có các quy định được ký kết bởi các liên đoàn tham gia”.

Khi được hỏi liệu nhắc nhở này có nên được coi như một lời cảnh báo rằng có thể bị xử lý kỷ luật hay không, ông Kallen nói thêm: “Chúng tôi đã nhắc nhở họ về nghĩa vụ của mình và tất nhiên điều này luôn có thể xảy ra”.

Đối với những trường hợp như Pogba, ông nói: "Chúng tôi khá cởi mở rằng, nếu đó là vì lý do tôn giáo thì họ không cần phải có chai đồ uống bên cạnh".

Theo thông tin, việc Ronaldo làm khiến Coca Cola thiệt hại 4 tỉ USD chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, dù sau đó giá cổ phiếu của họ dần tăng trở lại.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vừa tỏa sáng, sao Italia đã “học” theo Ronaldo và Pogba

TAM NGUYÊN |

Manuel Locatelli đã có hành động tương tự Cristiano Ronaldo và Paul Pogba khi họp báo.

Ronaldo có thể bị phạt vì khiến Coca-Cola "bay" 4 tỉ USD

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc Ronaldo gạt 2 chai Coca-Cola - đơn vị tài trợ chính thức cho EURO 2020 - có thể khiến anh bị phạt vì ảnh hưởng đến tính toàn vẹn trong các thỏa thuận thương mại với đối tác của ban tổ chức.

Sau vụ Ronaldo và Coca, đến lượt Pogba làm Heineken và BTC EURO 2020 khó xử

MINH TRIẾT |

Ban tổ chức EURO 2020 có lẽ đang rất khó xử khi các ngôi sao liên tục "từ chối" chung khung hình với những nhà tài trợ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Vừa tỏa sáng, sao Italia đã “học” theo Ronaldo và Pogba

TAM NGUYÊN |

Manuel Locatelli đã có hành động tương tự Cristiano Ronaldo và Paul Pogba khi họp báo.

Ronaldo có thể bị phạt vì khiến Coca-Cola "bay" 4 tỉ USD

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc Ronaldo gạt 2 chai Coca-Cola - đơn vị tài trợ chính thức cho EURO 2020 - có thể khiến anh bị phạt vì ảnh hưởng đến tính toàn vẹn trong các thỏa thuận thương mại với đối tác của ban tổ chức.

Sau vụ Ronaldo và Coca, đến lượt Pogba làm Heineken và BTC EURO 2020 khó xử

MINH TRIẾT |

Ban tổ chức EURO 2020 có lẽ đang rất khó xử khi các ngôi sao liên tục "từ chối" chung khung hình với những nhà tài trợ.