Vòng play-off World Cup 2022: Bồ Đào Nha gặp khó về nhân sự

Nguyễn Văn An |

Vào rạng sáng ngày 25.3, Bồ Đào Nha gặp khó khăn về nhân sự trong cuộc tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà tại vòng play-off tranh vé dự World Cup 2022.

Cơn đau đầu với hàng thủ

Bồ Đào Nha bước vào trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ với rất nhiều sự tổn thất ở hàng thủ. Bộ đôi trung vệ Ruben Dias và Pepe không thể ra sân bởi chấn thương và COVID-19. Sự thiếu vắng này là báo động rất lớn cho hàng thủ của “Selecao Châu Âu”.

Sự thiếu vắng Ruben Dias sẽ là một tổn thất rất lớn của đội tuyển Bồ Đào Nha.  Ảnh; UEFA
Sự thiếu vắng Ruben Dias sẽ là một tổn thất rất lớn của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: UEFA

Hậu vệ cánh đang có được phong độ rất cao tại câu lạc bộ Man City là Joao Cancelo cũng vắng mặt vì bị treo giò. Bên cạnh đó, Nelson Semedo cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân bởi chấn thương. Trong tay huấn luận viên Santos lúc này chỉ còn 2 trung vệ đúng nghĩa là Jose Fonte và Inacio. Huấn luyện viên 67 tuổi này sẽ phải toan tính rất nhiều với hàng thủ của Bồ Đào Nha.

Ở tuyến giữa, bộ đôi Ruben Neves và Renato Sanches cũng vắng mặt bởi chấn thương và thẻ phạt. Sự thiếu vắng R.Sanches là một mất mát khá lớn, cầu thủ này đang có được phong độ cao và thường thi đấu hay trong màu áo tuyển quốc gia.

Bài toán về Ronaldo

Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của siêu sao 37 tuổi này nếu Bồ Đào Nha vượt qua được vòng loại. Tiền đạo này vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển. Cách đây 8 năm, chính Ronaldo là người hùng đã đưa Bồ Đào Nha tới World Cup 2014. Tuy nhiên, phong độ gần đây của chủ nhân 5 Quả bóng vàng là thực sự không ổn định.

Huấn luận viên Santos sẽ phải rất đau đầu với câu hỏi có nên sử dụng Ronaldo ở trận đấu sắp tới của đội tuyển Bồ Đào Nha hay không?    Ảnh: Instagram
Huấn luyện viên Santos sẽ phải rất đau đầu với câu hỏi có nên sử dụng Ronaldo ở trận đấu sắp tới của đội tuyển Bồ Đào Nha hay không. Ảnh: Instagram

Thực tế là Bồ Đào Nha chưa thua kể từ năm 2014 khi không có Ronaldo trong đội hình. Trên hết, tiền đạo này đã bước sang tuổi 37 và không còn ở đỉnh cao phong độ. Trong khi đó, những Diogo Jota hay Rafael Leao đều đang có được phong độ cao ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng Bồ Đào Nha không thiếu những ngôi sao ở hàng tấn công nhưng chưa ai đủ sự tin tưởng cho Santos.

Trong thời gian đây, chính truyền thông của Bồ Đào nha đã có những bài viết phân tích về đội tuyển này. Trong đó họ chỉ ra rằng khi có Ronaldo trong đội hình, mọi đường lên bóng đều chỉ tập trung vào cầu thủ này do đó dễ bị bắt bài và đơn điệu. Ngoài ra những nhân tố như Joao Felix, Bernardo Siva và B.Fernandes cũng không còn đất để thể hiện cái tôi. Kết quả ở những trận vòng bảng của vòng loại World Cup đã thể hiện đúng như vậy.

Tuy nhiên, huấn luận viên Santos sẽ không vì thế mà loại Ronaldo. Chiến lược gia này luôn trung thành với quan điểm mà ông đã từng phát biểu: “Không đội bóng nào trên thế giới có thể hoạt động tốt khi không có cầu thủ tốt nhất của họ". Dù gì đẳng cấp của Ronaldo là rất lớn và để gạch tên cầu thủ này ra khỏi một trận cầu có tính chất quan trọng là điều không dễ dàng với bất cứ huấn luận viên nào.

Fernando Santos đang chịu một sức ép rất lớn. Sự bảo thủ của huấn luận viên này cũng đã hứng về rất nhiều chỉ trích từ Euro 2020. Cho dù trong tay ông đang sỡ hữu một dàn cầu thủ tấn công chẳng thua kém bất kì đội tuyển nào. Tuy vậy ông luôn áp dụng một lối đá phòng ngự, phản công rất cũ kỹ.

Hy vọng, đội tuyển Bồ Đào Nha với Ronaldo trong tay sẽ có kết quả tốt trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyễn Văn An
TIN LIÊN QUAN

Ronaldo có còn cần thiết cho tuyển Bồ Đào Nha nữa hay không?

VIỆT HÙNG |

Câu hỏi này vẫn luôn vây lấy Ronaldo tại Manchester United, giờ nó lại được nhắc đến khi loạt trận play-off World Cup 2022 đã cận kề.

Hoàng tử Brunei bị đội bóng Bồ Đào Nha cắt hợp đồng

Thanh Vũ |

Hoàng tử Brunei Faiq Bolkiah đã bị đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha là Maritimo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Bồ Đào Nha phát hiện 13 cầu thủ nhiễm biến thể Omicron

Anh Vũ |

Chính quyền Bồ Đào Nha vừa thông báo phát hiện 13 trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron tại nước này.

Tuyển Bồ Đào Nha "rơi vé" đến World Cup 2022 ở phút cuối cùng

Đạt Đỗ |

Tuyển Bồ Đào Nha thua ngược tuyển Serbia trong trận cầu được xem là "chung kết" bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ronaldo có còn cần thiết cho tuyển Bồ Đào Nha nữa hay không?

VIỆT HÙNG |

Câu hỏi này vẫn luôn vây lấy Ronaldo tại Manchester United, giờ nó lại được nhắc đến khi loạt trận play-off World Cup 2022 đã cận kề.

Hoàng tử Brunei bị đội bóng Bồ Đào Nha cắt hợp đồng

Thanh Vũ |

Hoàng tử Brunei Faiq Bolkiah đã bị đội bóng đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha là Maritimo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Bồ Đào Nha phát hiện 13 cầu thủ nhiễm biến thể Omicron

Anh Vũ |

Chính quyền Bồ Đào Nha vừa thông báo phát hiện 13 trường hợp nhiễm siêu biến thể Omicron tại nước này.

Tuyển Bồ Đào Nha "rơi vé" đến World Cup 2022 ở phút cuối cùng

Đạt Đỗ |

Tuyển Bồ Đào Nha thua ngược tuyển Serbia trong trận cầu được xem là "chung kết" bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu.