Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu và những con số biết nói

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đang là Vua phá lưới vòng loại World Cup khu vực Châu Âu.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu đã được khởi động vào rạng sáng nay với Lễ bốc thăm tổ chức tại Zurich (Thụy Sĩ). 55 đội tuyển tham dự vòng loại lần này là một nét mới, nhưng bên cạnh đó còn nhiều thống kê đáng chú ý khác.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã thống kê những con số đáng chú ý về vòng loại khu vực Châu Âu.

1904 – Đây là năm FIFA thành lập, với 7 đội tuyển ở Châu Âu là thành viên ngay từ đầu gồm Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Anh và Italia gia nhập năm 1905, và đương kim vô địch thế giới Pháp tham gia muộn hơn một chút (1908.

807 – Có tổng cộng 807 bàn thắng được ghi qua 278 trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Âu - trung bình 2,9 bàn/trận (cao hơn một chút so với kỳ vòng loại trước đó, với 2,79 bàn/trận).

296 – Hà Lan là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại của Lục địa già. Cơn lốc da cam cũng là đội có nhiều trận thắng hơn bất kỳ đối thủ nào tại Châu Âu, với 82 trong tổng số 125 trận.

55 – Vòng loại World Cup 2018 ở Châu Âu lập kỷ lục về số đội tham dự - 54 (khi đó, Nga là chủ nhà nên không phải đá vòng loại). Kỷ lục đó đã bị xô đổ ở lần này, với 55 đội trên hành trình tìm vé đến Qatar.

Cũng với con số 55, đội tuyển Italia chưa bao giờ thất bại trước khán giả nhà khi đá vòng loại (thắng 46, hòa 9). Tổng cộng, Đội quân Thiên thanh chỉ để thua 9 trong tổng số 109 trận vòng loại World Cup.

Đội tuyển Đức thể hiện sức tấn công mạnh mẽ và toàn thắng 10 trận ở vòng loại World Cup 2018. Ảnh: FIFA
Đội tuyển Đức thể hiện sức tấn công mạnh mẽ và toàn thắng 10 trận ở vòng loại World Cup 2018. Ảnh: FIFA
43 – Bỉ và Đức đều ghi 43 bàn tại vòng loại World Cup 2018 (trung bình 4,3 bàn/trận).

30Cristiano Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng loại ở Châu Âu (30 bàn trong 28 trận). Riêng vòng loại World Cup 2018, anh đã ghi 15 bàn.

22 – Gần một nửa trong số 55 đội tuyển dự vòng loại lần này chưa từng tham dự Vòng chung kết World Cup.

16 – Robert Lewandowski phá kỷ lục về số bàn thắng tại một kỳ vòng loại World Cup, với 16 bàn cho đội tuyển Ba Lan trên hành trình đến Nga năm 2018.

10 – Đức là đội duy nhất toàn thắng 10 trận ở vòng loại World Cup 2018. Không đội nào có thành tích đó năm 2014.

Montenegro là đội có số trận thắng (10), hòa (10), thua (10) giống hệt nhau ở 30 trận gần đây nhất tại vòng loại.

Hungary là đội đầu tiên ghi 10 bàn trở lên tại vòng loại World Cup, khi thắng Hy Lạp 11-1 ngày 25.3.1938.

4 – 4 đội vượt qua vòng loại World Cup 2018 với thành tích bất bại là Bỉ, Anh, Đức, Tây Ban Nha. Trước đó, vòng loại World Cup 2014 có 7 đội bất bại.

Chiến thắng 4-0 của Liechtenstein trước Luxembourg tại vòng loại World Cup 2006 ngày 13.10.2004 là trận thắng đầu tiên của họ trên sân khách, cũng là chiến thắng đầu tiên tại vòng loại World Cup và là trận thắng đậm nhất trong lịch sử của họ.

Robert Lewandowski là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại một kỳ vòng loại World Cup, với 16 bàn. Ảnh: FIFA
Robert Lewandowski là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại một kỳ vòng loại World Cup, với 16 bàn. Ảnh: FIFA
3 – Luxembourg, Bồ Đào Nha và CH Ailen là 3 đội đã tham dự cả 20 kỳ vòng loại World Cup. Hành trình đến Qatar là lần thứ 21 của họ.

Anh và Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới 3 bàn tại vòng loại World Cup 2018.

2 – Vòng loại World Cup 2018 là lần đầu tiên Gibraltar và Kosovo tham dự. Ở vòng loại lần này, Châu Âu không có đội nào tham dự lần đầu.

1 - San Marino giành được điểm số đầu tiên tại vòng loại World Cup là khi hòa Thổ Nhĩ Kỳ 0-0 vào tháng 3.1993. Đó là trận thứ năm của họ tại các kỳ vòng loại. Kể từ đó, họ chỉ giành thêm 1 điểm nữa trong 61 trận.

0 – Tây Ban Nha không thua trận nào ở 6 kỳ vòng loại World Cup gần đây. Kể từ sau trận thua gần đây nhất ngày 31.3.1993 (0-1 trước Đan Mạch), mạch bất bại của họ tại vòng loại tính đến lúc này là 63 trận.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu: “Ông lớn” dễ thở

TAM NGUYÊN |

Những tên tuổi lớn của bóng đá Châu Âu được cho là sẽ không gặp quá nhiều khó khăn tại vòng loại World Cup 2022.

FIFA Club World Cup trở lại Nhật Bản năm 2021

TAM NGUYÊN |

Sau 5 năm, Nhật Bản sẽ lại là quốc gia đăng cai FIFA Club World Cup, với thể thức cũ.

Châu Âu chốt các nhóm hạt giống vòng loại World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Các đội tuyển ở Châu Âu sẽ bắt đầu vòng loại World Cup 2022 từ tháng 3.2021.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu: “Ông lớn” dễ thở

TAM NGUYÊN |

Những tên tuổi lớn của bóng đá Châu Âu được cho là sẽ không gặp quá nhiều khó khăn tại vòng loại World Cup 2022.

FIFA Club World Cup trở lại Nhật Bản năm 2021

TAM NGUYÊN |

Sau 5 năm, Nhật Bản sẽ lại là quốc gia đăng cai FIFA Club World Cup, với thể thức cũ.

Châu Âu chốt các nhóm hạt giống vòng loại World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Các đội tuyển ở Châu Âu sẽ bắt đầu vòng loại World Cup 2022 từ tháng 3.2021.