Vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: Argentina dừng mạch thắng?

TAM NGUYÊN |

Sau 2 lượt đấu đầu tiên vào tháng 10, vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ chỉ còn 2 đội duy trì thành tích toàn thắng là Brazil và Argentina…

Sau đúng 1 tháng, 10 đội tuyển quốc gia tại Nam Mỹ sẽ trở lại với 2 lượt trận tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022. Và các trận đấu ở lượt 3 vào cuối tuần này sẽ là lượt 4 trong tuần sau.

2 lượt đấu đầu tiên vào tháng 10 không có quá nhiều bất ngờ nhưng cũng chỉ còn 2 đội duy trì thành tích toàn thắng là Brazil và Argentina. Brazil chứng tỏ sức mạnh tấn công với 9 bàn thắng vào lưới Bolivia và Peru, trong khi Argentina nhọc nhằn hơn với chỉ 3 bàn trước Ecuador và Bolivia.

Ở lượt đấu thứ 3 này, Lionel Messi và các đồng đội được trở về sân nhà ở Buenos Aires nhưng giới chuyên môn lại có chút lo ngại cho khả năng kéo dài mạch thắng của họ.

Đối thủ mà Argentina đón tiếp là Paraguay, đội bóng tuy không còn duy trì được sức mạnh và vị thế như trước đây nhưng vẫn luôn là đối thủ rất khó chịu.

Paraguay (áo xanh) là đối thủ không hề dễ chịu. Ảnh: AFP
Paraguay (áo xanh) là đối thủ không hề dễ chịu. Ảnh: AFP

Paraguay hành quân đến Buenos Aires với hành trang là 4 điểm sau 2 trận đấu, trong đó có 3 điểm giành được khi làm khách trên sân Venezuela. Paraguay chơi chặt chẽ và có tổ chức ở hàng thủ với thực tế là họ giữ sạch lưới ở 3/4 trận gần đây.

Và người Argentina còn chưa quên rằng, trong 5 lần gặp nhau gần đây nhất, Paraguay chỉ để họ thắng 1 lần. Hơn nữa, tại vòng loại World Cup 2018, đội bóng này đã lấy cả 3 điểm từ tay Argentina ngay tại sân Mario Kempes ở Cordoba.

Chấn thương và tình hình sức khỏe lấy đi của Argentina các cầu thủ Sergio Aguero, Paulo Dybala, Marcos Acuna, Eduardo Salvio, Lucas Martinez Quarta.

Huấn luyện viên Lionel Scaloni hiện đang có khá nhiều cầu thủ trẻ tài năng, chơi bóng nhiệt huyết, dù vậy, khi Paraguay là một trong những chuyên gia “khích tướng và gây hấn”, Messi sẽ cần phải kiểm soát các đồng đội của mình nếu muốn đạt mục đích.

Brazil cũng đang bị ảnh hưởng về nhân sự, khi Philippe Coutinho, Fabinho, Rodrigo Caio chấn thương, Casemiro và Eder Militao nhiễm COVID-19. Neymar được triệu tập nhưng mới bình phục chấn thương nên chưa rõ khả năng ra sân. Nhưng dù sao, Venezuela cũng không phải là đối thủ quá ghê gớm nên Neymar có thể tiếp tục được nghỉ để chờ trận đại chiến Uruguay vào tuần sau.

Brazil sẽ giành 3 điểm mà không cần đến Neymar, Casemiro hay Philippe Coutinho? Ảnh: AFP
Brazil sẽ giành 3 điểm mà không cần đến Neymar, Casemiro hay Philippe Coutinho? Ảnh: AFP

Đến thời điểm này, Venezuela là 1 trong 2 đội chưa có được điểm nào. Họ thậm chí còn chưa ghi bàn sau 2 trận. Lần gần đây nhất Venezuela thắng Brazil là năm 2008, nhưng lại chỉ là trận giao hữu.

Còn thống kê từ năm 1999 cho thấy, Brazil thắng 9, hòa 3 trong 12 lần gặp Venezuela ở Copa America hoặc vòng loại World Cup.

Brazil gặp Venezuela là trận đấu muộn nhất lượt thứ ba này (sáng thứ Bảy theo giờ Việt Nam), còn trước đó, trận đấu được chú ý nhất là cuộc đụng độ giữa Colombia và Uruguay.

Cả 2 đều vắng một số cầu thủ vì chấn thương như Federico Valverde, Martin Silva, Sebastian Coates, Maxi Gomez (Uruguay), Radamel Falcao, Santiago Arias, Stefan Medina (Colombia). Đội chủ nhà có thủ môn David Ospina trở lại nhưng lại vắng Rafael Santos Borre vì nhiễm COVID-19, Davison Sanchez nghỉ vì vợ mới sinh.

Sự chú ý tất nhiên sẽ hướng về James Rodriguez và Luis Suarez, dù tiền vệ người Colombia đang đánh mất phong độ thời gian gần đây.

Lịch thi đấu (theo giờ Việt Nam)

Ngày 13.11

3h Bolivia – Ecuador

7h Argentina – Paraguay

Ngày 14.11

3h30 Colombia – Uruguay

6h Chile – Peru

7h30 Brazil – Venezuela

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Messi, Suarez cùng nổ súng, Argentina và Uruguay khởi đầu thuận lợi

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi đã lập kỷ lục khi ghi bàn ở kỳ vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Messi được Tổng thống Argentina mời "hồi hương" thi đấu

Thanh Vũ |

Đích thân Tổng thống Argentina lên tiếng mời Messi về chơi bóng tại quê nhà trong màu áo Newell's Old Boys.

33 tuổi, Messi vẫn là niềm hy vọng số 1 của Barca và tuyển Argentina

HOÀI MINH |

Ở tuổi 33, đoạn cuối trong sự nghiệp của nhiều danh thủ, Messi vẫn đang là niềm hy vọng số 1 của Barcelona và đội tuyển Argentina.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Messi, Suarez cùng nổ súng, Argentina và Uruguay khởi đầu thuận lợi

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi đã lập kỷ lục khi ghi bàn ở kỳ vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Messi được Tổng thống Argentina mời "hồi hương" thi đấu

Thanh Vũ |

Đích thân Tổng thống Argentina lên tiếng mời Messi về chơi bóng tại quê nhà trong màu áo Newell's Old Boys.

33 tuổi, Messi vẫn là niềm hy vọng số 1 của Barca và tuyển Argentina

HOÀI MINH |

Ở tuổi 33, đoạn cuối trong sự nghiệp của nhiều danh thủ, Messi vẫn đang là niềm hy vọng số 1 của Barcelona và đội tuyển Argentina.