Vòng bảng World Cup cũng sẽ có sút luân lưu?

TAM NGUYÊN |

FIFA đang có ý tưởng mới cho kỳ World Cup tiếp theo sau đây 4 năm…

World Cup, cũng như các giải đấu khác, thường chỉ được chứng kiến loạt sút luân lưu của các đội khi bước vào giai đoạn knock-out. Khi đó, nếu 2 đội hòa nhau trong 90 phút chính thức và hiệp phụ, đá penalty sẽ là phương án giải quyết để tìm ra đội chiến thắng cuối cùng.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, sẽ có những thay đổi đáng kể.

Theo đó, FIFA đang xem xét đưa loạt sút luân lưu vào vòng bảng World Cup, với các đội thành công có khả năng kiếm được điểm thưởng khi kết thúc các trận hòa tại giải đấu năm 2026.

The Athletic đưa tin, quyết định thực hiện loạt đá luân lưu - trước khi bắt đầu hoặc khi kết thúc trận - trong các trận đấu vòng bảng vào năm 2026 đang được thảo luận.

Trong 4 năm nữa, World Cup sẽ được tổ chức tại Bắc Mỹ, với các trận đấu sẽ diễn ra ở 3 quốc gia đăng cai là Mỹ, Canada và Mexico.

Kết quả là sẽ có thêm 1 vòng đấu loại trực tiếp sau vòng bảng, khi hai đội đứng đầu mỗi bảng (gồm 3 đội) sẽ giành quyền đi tiếp - một hệ thống được thông qua sau một cuộc bỏ phiếu nhất trí của FIFA.

Đội thắng ở loạt luân lưu tại vòng bảng sẽ nhận thêm điểm thưởng. Ảnh: FIFA
Đội thắng ở loạt luân lưu tại vòng bảng sẽ nhận thêm điểm thưởng. Ảnh: FIFA

Tuy nhiên, việc tổ chức các loạt đá luân lưu sau các trận đấu có thể làm phát sinh khả năng thông đồng giữa các đội liên quan - điều mà FIFA rất muốn tránh.

Tình huống có thể phát sinh là một kết quả cụ thể có lợi cho cả hai bên và do đó loại bỏ đội thứ ba trong bảng.

Kể từ năm 1986, lượt đấu cuối cùng của vòng bảng được diễn ra cùng thời điểm để ngăn tình huống như vậy phát sinh.

Cho đến nay ở World Cup tại Qatar, vòng bảng đã chứng kiến 9 trận hòa - trong đó có 5 trận hòa không bàn thắng - khiến một số đội phải bước vào vòng cuối để quyết định xem ai sẽ đi tiếp.

Và Giám đốc phát triển kỹ thuật của FIFA, Marco van Basten, từ lâu đã là người đề xuất việc áp dụng loạt đá luân lưu để giúp phân định thứ hạng tại các bảng đấu căng thẳng.

“Đá luân lưu thực sự có thể là một lựa chọn cho các giải đấu có bảng 3 đội mà bạn đấu với 2 đối thủ”, cựu tiền đạo người Hà Lan nói với tờ Sport Bild của Đức.

“Nó có thể trở nên khá căng thẳng. Ví dụ, nếu một đội hòa một trận với tỉ số 0-0 và thắng trận còn lại với tỉ số 1-0, thì có nguy cơ cao là cả 3 đội bằng điểm và số bàn thắng chung cuộc”.

Cựu tiền đạo Marco van Basten ủng hộ ý tưởng này. Ảnh: Daily Mail
Cựu tiền đạo Marco van Basten ủng hộ ý tưởng này. Ảnh: Daily Mail

World Cup 2026 sẽ có số đội đông đảo nhất trong lịch sử lâu đời của giải đấu kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1930, khi Uruguay giành chức vô địch đầu tiên trong số 2 danh hiệu của họ.

Tuy nhiên, mặc dù một cuộc bỏ phiếu nhất trí đã được thông qua về chủ đề 3 đội, thể thức nhóm 4 đội thông thường được cho là vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn.

Với 48 đội tham dự, về mặt toán học, có thể có 12 bảng 4 đội với 2 đội đầu bảng đi tiếp, cũng như 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Người ta cho rằng, thể thức hiện tại làm giảm nguy cơ 2 đội chơi một trận đấu chỉ có lợi cho cả hai, chẳng hạn như "Sự ô nhục của Gijon" năm 1982.

Khi đó, Tây Đức đánh bại Áo với tỉ số 1-0 - kết quả đưa cả 2 bên vào vòng tiếp theo, trong khi Algeria, đội đã đánh bại Chile trước đó cùng ngày - với việc thi đấu mà gần như không tranh chấp trong phần còn lại của trận đấu.

World Cup 2022 đã có 5 trận hòa 0-0 ở vòng bảng. Ảnh: VCG
World Cup 2022 đã có 5 trận hòa 0-0 ở vòng bảng. Ảnh: VCG

Tuy nhiên, huấn luyện viên từng vô địch Champions League cùng Bayern Munich, Ottmar Hitzfeld, tin rằng trận đấu cuối cùng của vòng bảng đã là một trận "nhàm chán" và việc thay đổi hệ thống 3 đội sẽ làm tăng thêm sự phấn khích.

"Trận đấu thứ ba ở vòng bảng tại World Cup thường rất nhàm chán vì các quốc gia lớn thường đã giành vé đi tiếp”, ông khẳng định, 'Với thể thức này, sự căng thẳng sẽ được đảm bảo ngay từ đầu và chúng ta sẽ nhanh chóng tiến vào vòng đấu loại trực tiếp”.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xác định 4 cặp đấu của vòng 1/8 World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

4 cặp đấu của vòng 1/8 World Cup 2022 đã được xác định sau khi các bảng A, B, C, D khép lại.

Nữ trọng tài đầu tiên được phân công bắt chính tại World Cup 2022

HOÀNG HUÊ |

Trận đấu Costa Rica - Đức tại lượt trận cuối bảng E sẽ đi vào lịch sử khi có nữ trọng tài đầu tiên cầm còi ở một trận bóng đá nam tại World Cup.

Người hâm mộ tuyển Anh sợ lời nguyền World Cup ở trận đấu Senegal

NGUYỄN ĐĂNG |

Người hâm mộ tuyển Anh lo sợ đội nhà thua Senegal tại vòng 16 đội World Cup 2022, khi trận đấu này được trực tiếp trên ITV thay vì BBC.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Xác định 4 cặp đấu của vòng 1/8 World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

4 cặp đấu của vòng 1/8 World Cup 2022 đã được xác định sau khi các bảng A, B, C, D khép lại.

Nữ trọng tài đầu tiên được phân công bắt chính tại World Cup 2022

HOÀNG HUÊ |

Trận đấu Costa Rica - Đức tại lượt trận cuối bảng E sẽ đi vào lịch sử khi có nữ trọng tài đầu tiên cầm còi ở một trận bóng đá nam tại World Cup.

Người hâm mộ tuyển Anh sợ lời nguyền World Cup ở trận đấu Senegal

NGUYỄN ĐĂNG |

Người hâm mộ tuyển Anh lo sợ đội nhà thua Senegal tại vòng 16 đội World Cup 2022, khi trận đấu này được trực tiếp trên ITV thay vì BBC.