Vòng 22 Premier League: Bản lề với các đội thành London

VIỆT HÙNG |

Premier League cuối tuần này sẽ chứng kiến 2 trận đấu kinh điển là Man City - Chelsea và Tottenham - Arsenal, hứa hẹn sẽ tạo ra bước ngoặt trên bảng xếp hạng.

Man City - Chelsea: The Blues không muốn giương cờ trắng

Trải qua 21 vòng, Manchester City đang bỏ cách Chelsea tới 10 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc nếu trắng tay rời Etihad, Chelsea coi như nói luôn lời tạm biệt với danh hiệu Premier League bởi 13 điểm là khoảng cách không thể san lấp với Man City trong tay Pep. Ngược lại, nếu thầy trò Tuchel ra về với một chiến thắng, khoảng cách chỉ còn 7 điểm. Giải đấu sẽ còn 16 trận nữa sau vòng 22, 7 điểm là con số có thể bị san lấp bất cứ lúc nào.

Chelsea chạy đà rất tốt bằng chiến thắng hoàn hảo trước Tottenham ở League Cup. Ảnh: AFP
Chelsea chạy đà rất tốt bằng chiến thắng hoàn hảo trước Tottenham ở League Cup. Ảnh: AFP

Đây là trận đấu Chelsea thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng giờ không phải lúc để than vãn nữa vì đã gần 1 tháng qua, không phải đến lúc này The Blues mới đá thiếu người. Dẫu sao, với những nhân tố còn lại, trong thời gian rất ngắn, họ đã bắt nhịp được với cách chơi của Tuchel.

2 trận đấu với Tottenham ở League Cup vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất về việc Chelsea đã ổn định trở lại. Những hoài nghi về việc họ có thể lao dốc không phanh từng xuất hiện ở vòng 17-18. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dù không thắng nhưng Chelsea đã không nhận thất bại nào. Trận đấu với Liverpool cũng vậy, bị dẫn 2-0 nhưng Chelsea vẫn giật lại được 1 điểm. Có thể nói, Tuchel đã dồn hết sức bình sinh để kéo lại con tàu đang chuẩn bị đắm.

Khi đã thoát vực thẳm trong gang tấc, Chelsea vẫn hiện nguyên hình là đội rất khó bị đánh bại.

Lukaku và các đồng đội không muốn trắng tay ở vòng 22 Premier League. Ảnh: AFP
Lukaku và các đồng đội không muốn trắng tay ở vòng 22 Premier League. Ảnh: AFP

Tottenham - Arsenal: Quá nhiều lý do để bung hết sức

Trận Derby Bắc London giữa "Gà trống" và "Pháo thủ" chưa khi nào hết hấp dẫn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, với vị thế ra sao, cả trăm năm qua, đôi bên vẫn như nước và lửa ở London. Tại Anh, nếu xét về độ máu lửa, trận đấu giữa Tottenham và Arsenal luôn được đánh giá có sức nóng lớn nhất, hơn cả Derby Anh giữa Manchester United và Liverpool.

Sức nóng chưa bao giờ mất ở Derby Bắc London. Ảnh: AFP
Sức nóng chưa bao giờ mất ở Derby Bắc London. Ảnh: AFP

Lần này, ngoài những yếu tố về lịch sử và sự thù hằn từ quá khứ, Arsenal và Tottenham còn đang đứng trước mốc bản lề của mùa giải. Bên cạnh họ vẫn còn West Ham và Manchester United đang đua Top 4. Lúc này, lợi thế trên lý thuyết đang thuộc về Spurs khi họ còn tới 3 trận chưa đá để kịp tiến độ của giải đấu. Trong khi đó, ngoài 2 đội bóng thành Manchester, Liverpool hay Chelsea, Arsenal cho thấy họ không ngán đối thủ nào.

Tottenham có thể bạc nhược ở League Cup trước Chelsea nhưng tại Premier League, thầy trò Conte vẫn chưa thua và họ xác định nếu không đến được Champions League mùa sau, coi như tất cả đã không hoàn thành chỉ tiêu. Arsenal từ lâu chưa được tận hưởng lại không khí đỉnh cao đó, với những gì đang có trong tay, Arteta cũng không muốn xem Champions League qua TV vào mùa tới.

Không đội nào muốn trượt mục tiêu Top 4 ngay từ lúc này. Ảnh: AFP
Không đội nào muốn trượt mục tiêu Top 4 ngay từ lúc này. Ảnh: AFP

Đội nào chiến thắng sẽ có lợi thế rất lớn để "cắt đuôi" đối thủ. Trận Derby London ở vòng 22 được ví có tính chất như trận cầu 6 điểm, có thể trực tiếp giúp 1 bên đạt được mục đích và dìm bên còn lại xuống đáy sâu thất vọng.

Lịch thi đấu vòng 22 Premier League, tất cả được trực tiếp trên K+
Lịch thi đấu vòng 22 Premier League, tất cả được trực tiếp trên K+.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Chìa khóa chuyển nhượng mùa Đông của Big 6 Premier League

VIỆT HÙNG |

Mỗi đội đều đang gặp ít nhiều vấn đề và kì chuyển nhượng mùa Đông 2022 có thể sẽ là cách để vượt qua những khó khăn đó.

Premier League: Man City “vô địch ngay từ tháng 1”…

TAM NGUYÊN |

Pep Guardiola vẫn rất thận trọng, nhưng nhiều người thì tin là Man City vô địch Premier League 2021-22 khi còn chưa qua tháng 1…

Tỉ số trận Arsenal - Man City: Pháo thủ giải cứu Premier League?

TAM NGUYÊN |

Theo một cách nào đó, Arsenal lúc này bỗng nhiên lại trở thành đội có khả năng thách thức Man City nhất…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chìa khóa chuyển nhượng mùa Đông của Big 6 Premier League

VIỆT HÙNG |

Mỗi đội đều đang gặp ít nhiều vấn đề và kì chuyển nhượng mùa Đông 2022 có thể sẽ là cách để vượt qua những khó khăn đó.

Premier League: Man City “vô địch ngay từ tháng 1”…

TAM NGUYÊN |

Pep Guardiola vẫn rất thận trọng, nhưng nhiều người thì tin là Man City vô địch Premier League 2021-22 khi còn chưa qua tháng 1…

Tỉ số trận Arsenal - Man City: Pháo thủ giải cứu Premier League?

TAM NGUYÊN |

Theo một cách nào đó, Arsenal lúc này bỗng nhiên lại trở thành đội có khả năng thách thức Man City nhất…