Với Rudiger và Tomori, liệu Lampard có cần gia cố thêm hàng thủ Chelsea?

VĂN ĐỨC |

Từ đầu mùa giải, hàng thủ là điểm yếu cố hữu của Chelsea và 16 trận ở Ngoại hạng Anh, The Blues để lọt lưới tới 24 bàn.

Sự trở lại của Rudiger trong trận đấu quyết định với Lille ở lượt cuối vòng bảng Champions League đã giúp Lampard yên tâm phần nào ở vị trí hàng thủ.

Theo Whoscored, trong trận đấu đó trung vệ người Đức đã có tổng cộng 74 đường chuyền, chuyền bóng thành công 85,1%, 5 đường chuyền dài chính xác và có 1 keypass. Ở phương diện phòng ngự, anh đã có 1 pha đánh chặn, 1 đường tắc bóng, 1 lần chiến thắng tranh chấp, 1 lần giải vây cho khung thành.

Lampard đang yên tâm hơn về hàng thủ. Ảnh: Getty
Lampard đang yên tâm hơn về hàng thủ. Ảnh: Getty

Thông số tuyệt vời đối với một trung vệ mới trở lại sau thời gian dài ngồi ngoài vì chấn thương. Sự tập trung, quyết đoán, máu lửa và chính xác của Rudiger là điều mà hàng thủ The Blues đang thiếu. Một hàng phòng ngự lỏng lẻo và có nhiều lỗ hổng đã mang đến kết quả có thể nói là tệ nhất của mùa giải với thầy trò Lampard cho đến thời điểm hiện tại.

Theo số liệu Opta, Christensen chỉ giành được 52,6% chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi, 53,3% trong những lần tranh chấp trên không, không lần tắc bóng và còn để mất bóng đến 7 lần.

Trong khi đó Zouma cho thấy anh chỉ nhỉnh hơn đôi chút: 66,7% chiến thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi lẫn trên không, thực hiện gấp đôi số lần giải vây so với đối tác của mình cũng như có 2 cú tắc bóng thành công. Tuy nhiên, Zouma cũng thất bại trong việc ngăn chặn các cú sút, và để mất quyền kiểm soát bóng lên đến 11 lần.

Cặp đôi đang gây thất vọng ở Chelsea. Ảnh: Getty
Cặp đôi Christensen và Zouma đang gây thất vọng ở Chelsea. Ảnh: Getty

Bộ đôi này đã xuất phát 3/4 trận đấu gần đây của Chelsea. Hệ quả là các đối thủ của The Blues đã chọc thủng lưới đến 6 lần. Việc thiếu một sự gắn kết của cặp đôi này đã được bộc lộ, đặc biệt là trước Everton.

Việc gia hạn hợp đồng 5 năm với 1 trung vệ khác là Fikayo Tomori là động thái của Lampard muốn biến trung vệ trẻ 21 tuổi nên là sự lựa chọn trong đội hình xuất phát cùng với Rudiger trong phần còn lại của mùa giải. Trong khi đó, Christensen và Zouma sẽ là những quân bài dự phòng để đối phó với những mật độ thi đấu dày đặc khác nhau.

Tính đến thời điểm hiện tại ở mùa giải đầu tiên thi đấu cho Chelsea. Tomori đã gây được ấn tượng nhưng lại thường mắc một vài lỗi cẩu thả thời gian gần đây, đặc biệt là những tình huống Chelsea đang kiểm soát bóng.

a
Fikayo Tomori gia hạn hợp đồng với Chelsea. Ảnh: Getty

Có vẻ như Lampard đang nhận thấy trung vệ 21 tuổi, người đã ra sân 15 lần cho Chelsea và ra mắt đội tuyển Anh từ tháng 8, bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi.

Việc The Blues đã được rỡ bỏ lệnh cấm mua sắm đó là tin vui đối với Lampard. Với ngân sách đang khá dày, chiến lược gia người Anh có thể bổ sung cho Chelsea những bản hợp đồng chất lượng. Tuy nhiên, Lampard cần căn nhắc kĩ lưỡng về việc mua sắm khi kì chuyển nhượng mùa Đông như là "con dao 2 lưỡi".

Hơn hết, các vị trí khác của Chelsea cũng đang cần bổ sung nếu Olivier Giroud, Pedro, Emerson và Marcos Alonso đều có thể tìm một bến đỗ mới.

Với sự trở lại của Antonio Rudiger và Tomori có thể là lời giải cho bài toán hàng thủ mà Frank Lampard đang đau đầu.

VĂN ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Greenwood lập cú đúp, Man United đè bẹp AZ Alkamaar

VIỆT HÙNG |

Trong một trận đấu thủ tục do đã chắc suất vào vòng trong, các học trò của Ole Solskjaer đã biết đem đến niềm vui cho cổ động viên nhà.

Ronaldo hy vọng sẽ tái ngộ Real Madrid ở chung kết Champions League

HOÀI MINH |

Siêu sao Cristiano Ronaldo tiết lộ mong muốn đưa Juventus lọt vào trận chung kết Champions League 2019-20 và hy vọng sẽ được đối đầu với đội bóng cũ Real Madrid.

Tin thể thao 24h: Báo Indonesia so sánh Đoàn Văn Hậu với... Sergio Ramos

C.T (T/H) |

Báo Indonesia so sánh Đoàn Văn Hậu với... Sergio Ramos; Văn Toản nhận thưởng 200 triệu đồng sau chức vô địch SEA Games 30; ông Nishino sẵn sàng tái ký hợp đồng với Thái Lan; Messi đánh giá cao sự cạnh tranh ở La Liga... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 12.12.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Greenwood lập cú đúp, Man United đè bẹp AZ Alkamaar

VIỆT HÙNG |

Trong một trận đấu thủ tục do đã chắc suất vào vòng trong, các học trò của Ole Solskjaer đã biết đem đến niềm vui cho cổ động viên nhà.

Ronaldo hy vọng sẽ tái ngộ Real Madrid ở chung kết Champions League

HOÀI MINH |

Siêu sao Cristiano Ronaldo tiết lộ mong muốn đưa Juventus lọt vào trận chung kết Champions League 2019-20 và hy vọng sẽ được đối đầu với đội bóng cũ Real Madrid.

Tin thể thao 24h: Báo Indonesia so sánh Đoàn Văn Hậu với... Sergio Ramos

C.T (T/H) |

Báo Indonesia so sánh Đoàn Văn Hậu với... Sergio Ramos; Văn Toản nhận thưởng 200 triệu đồng sau chức vô địch SEA Games 30; ông Nishino sẵn sàng tái ký hợp đồng với Thái Lan; Messi đánh giá cao sự cạnh tranh ở La Liga... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 12.12.