Viễn cảnh ảm đạm nếu Liverpool mất vé Champions League

TAM NGUYÊN |

Sau khi vô địch Champions League và Premier League trong 2 năm liên tiếp, có ai nghĩ đến việc Liverpool không lọt vào Top 4 ở mùa giải này?

Lo bảo vệ Top 4

“Chúng tôi không nghĩ đến việc bám đuổi Manchester City vào thời điểm này”, huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận sau khi Liverpool nhận thất bại 1-4 trước chính đối thủ ngay trên sân nhà.

The Kop vẫn đang có trong Top 4 nhưng khi khoảng cách với Man City đã là 10 điểm, điều mà Liverpool quan tâm nhất lúc này là bảo vệ vị trí thứ 4.

Nhìn trên bảng xếp hạng, ngoài Man City, cả Manchester United, Leicester City cũng đang hơn họ số điểm lần lượt là 5 và 3. Mà ngay ngày hôm nay, họ phải làm khách trên sân Leicester ở vòng 24.

Trong khi đó, với 40 điểm trong tay, thầy trò Klopp chỉ hơn đội đứng thứ 9 có 5 điểm, nghĩa là, có đến 5 đội luôn sẵn sàng đánh chiếm vị trí thứ 4 nếu Liverpool sảy chân.

Cụ thể, Chelsea và West Ham đang cùng có 39 điểm, Everton 37 điểm, Tottenham 36 điểm. Trong số này, Chelsea đang có phong độ cao hơn cả sau khi thay huấn luyện viên. Sau trận đấu với RB Leipzig tại Champions League là một trận sân khách khác, trước đối thủ là hàng xóm Everton.

Từ giờ cho đến tháng 5, Klopp hiểu rằng, đội bóng của ông cần phải thay đổi. Ông càng hiểu rõ hơn việc nếu không giành vé dự Champions League, Liverpool sẽ rơi vào tình thế nào.

Bao nhiêu người sẽ ở lại nếu Liverpool không có vé dự Champions League và Klopp chia tay? Ảnh: Liverpool
Bao nhiêu người sẽ ở lại nếu Liverpool không có vé dự Champions League và Klopp chia tay? Ảnh: Liverpool

Những ảnh hưởng tài chính

Không bao giờ có thể vui nếu không thể tham dự Champions League và trong bối cảnh bất ổn, khó khăn như hiện tại, xảy ra điều đó lúc này là một cái giá rất đắt.

Kể từ khi trở lại giải đấu hàng đầu châu Âu mùa giải 2017-18, Liverpool đã kiếm được gần 275 triệu bảng doanh thu. Chỉ tính riêng mùa giải 2018-19 đã gần 98 triệu bảng khi họ lên ngôi, cho thấy Champions League có thể sinh lợi như thế nào.

Mùa trước, khi bị loại ở vòng 1/8 dưới tay Atletico Madrid, Liverpool nhận được hơn 70 triệu bảng. Còn mùa giải này, sau khi vượt qua vòng bảng, hơn 30 triệu bảng đã về tay họ.

Phải chắc chắn một điều rằng, ngoài tiền thưởng và chia bản quyền truyền hình, sự hiện diện ở Champions League sẽ duy trì cho câu lạc bộ cơ hội được tiếp cận với các nhà tài trợ. Theo báo cáo tài chính gần nhất, Liverpool công bố lợi nhuận trước thuế là 42 triệu bảng và doanh thu kỷ lục 533 triệu bảng. Nhưng có thể sẽ sụt giảm trong báo cáo cuối năm nay.

Một nghiên cứu do KPMG công bố vào tháng 1 cho thấy, lợi nhuận của The Kop đã giảm 42 triệu bảng do dịch COVID-19 - giảm 8%. Các nguồn tin ở Anfield cho biết, họ đang chuẩn bị cho khoản lỗ có thể lên tới 100 triệu bảng khi không có dấu hiệu nào về việc cổ động viên sẽ sớm trở lại sân.

Klopp và các sao sẽ ở lại hay tháo chạy?

Huấn luyện viên người Đức vẫn muốn một ngày nào đó trở về quê nhà. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên người Đức vẫn muốn một ngày nào đó trở về quê nhà. Ảnh: AFP

Có lẽ cần khẳng định ngay rằng, vị trí của Klopp sẽ không bị đe dọa kể cả khi Liverpool không có trong Top 4. Với những gì ông làm được và khi hợp đồng đến năm 2024 mới kết thúc, Liverpool thậm chí còn muốn giữ chân huấn luyện viên người Đức ở lại lâu hơn nữa.

Vấn đề là, Klopp muốn gì? Có một sự thật cần chấp nhận rằng, ông muốn trở lại Đức vào một lúc nào đó. Klopp đã nói rất nhiều về chuyện này, mặc dù cũng nói sẽ rời xa bóng đá 1 năm sau khi rời Liverpool. Gần đây, ông đã thất vọng với Ban lãnh đạo khi không đáp ứng yêu cầu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

Vẫn luôn có ít nhất 2 nơi sẵn sàng dành ghế cho ông là Bayern Munich và đội tuyển Đức. Nếu huấn luyện viên 53 tuổi thất vọng với kết quả cuối cùng của đội nhà, ông có thể sẽ trở về Đức ngay mùa Hè này, nhất là sau khi mẹ ông vừa qua đời ở tuổi 81 mà ông không thể về để chịu tang.

Nếu vậy, di sản mà Klopp để lại ai đủ sức gánh vác? Bóng đá thế giới có nhiều huấn luyện viên theo triết lý bóng đá tấn công, nhưng lối chơi rực lửa mà Klopp truyền vào Lữ đoàn đỏ không phải ai cũng có thể tiếp nối.

Các cầu thủ ngôi sao cũng được đặt câu hỏi về tương lai của họ. Nếu Liverpool không lọt Top 4 và Klopp chia tay, ai sẵn sàng ở lại, ai muốn tìm đến một thách thức mới trong sự nghiệp?

Và khi thuyền trưởng mới đến, người đó sẽ tiếp nối con đường hay đi theo hành trình riêng? Điều đó sẽ tác động tới những người ở lại ra sao?

Vẫn có cách để được dự Champions League mùa tới là giành chức vô địch mùa giải 2020-21, nhưng hành trình đó không dễ với Liverpool lúc này. Nên việc giữ chân trong Top 4 ở Premier League thực sự quan trọng với Liverpool lúc này.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Liverpool: Klopp muốn “nổ bom tấn”, lãnh đạo chỉ cho… pháo tép

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã rất thất vọng với lãnh đạo Liverpool trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua.

Man City đè bẹp Liverpool 4-1 ngay tại Anfield

VIỆT HÙNG |

Dù kết cục đã được dự đoán từ trước nhưng tỉ số tới 4-1 là điều ít ai hình dung Man City có thể làm được ngay tại thánh địa Anfield của Liverpool.

Vì COVID-19, Liverpool ngăn cầu thủ tập trung đội tuyển?

TAM NGUYÊN |

Dịch COVID-19 là lý do để Liverpool và các câu lạc bộ ở Premier League tính khả năng không cho cầu thủ về tập trung đội tuyển.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Liverpool: Klopp muốn “nổ bom tấn”, lãnh đạo chỉ cho… pháo tép

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã rất thất vọng với lãnh đạo Liverpool trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua.

Man City đè bẹp Liverpool 4-1 ngay tại Anfield

VIỆT HÙNG |

Dù kết cục đã được dự đoán từ trước nhưng tỉ số tới 4-1 là điều ít ai hình dung Man City có thể làm được ngay tại thánh địa Anfield của Liverpool.

Vì COVID-19, Liverpool ngăn cầu thủ tập trung đội tuyển?

TAM NGUYÊN |

Dịch COVID-19 là lý do để Liverpool và các câu lạc bộ ở Premier League tính khả năng không cho cầu thủ về tập trung đội tuyển.