Vì World Cup, Premier League làm điều chưa từng có trong lịch sử

TAM NGUYÊN |

Premier League và các giải vô địch quốc gia trong năm 2022 sẽ bị ảnh hưởng vì có World Cup…

Ban tổ chức Premier League và các câu lạc bộ của giải đấu đã đi đến thống nhất về kế hoạch nghỉ đông trong mùa giải 2022-23 để thích hợp với Vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Thông tin từ Sky Sports cho biết vào chiều thứ Tư (giờ địa phương), đại diện của tất cả 20 câu lạc bộ Premier League đã có mặt tại London để thảo luận kéo dài 4 giờ đồng hồ về chương trình cho mùa giải 2022-23 khi lịch thi đấu được quyết định. Ở đó, họ thống nhất rằng, kỳ nghỉ đông của Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-23 sẽ bắt đầu sau cuối tuần của ngày 12.11 và các trận đấu sẽ trở lại vào dịp Lễ tặng quà (26.12) – khoảng 6 tuần.

World Cup 2022 diễn ra vào mùa đông, buộc Premier League và các giải đấu phải đièu chỉnh lịch. Ảnh: FIFA
World Cup 2022 diễn ra vào mùa đông, buộc Premier League và các giải đấu phải đièu chỉnh lịch. Ảnh: FIFA

Lý do cho sự điều chỉnh bất thường này là World Cup ở Qatar sẽ diễn ra vào mùa đông thay vì mùa hè như truyền thống để tránh cái nóng ở Trung Đông.

Với quyết định được đưa ra, nếu bất kỳ cầu thủ nào lọt vào trận chung kết World Cup 2022 với đội tuyển quốc gia của họ vào ngày 18.12, họ sẽ chỉ có 8 ngày để hồi phục trước khi Premier League bắt đầu trở lại. Trước đó, họ cũng sẽ chỉ có 1 tuần để chuẩn bị cùng đội tuyển trước World Cup.

Giám đốc điều hành của Aston Villa, Christian Purslow, nói với Sky rằng, ý tưởng về World Cup mùa đông là "điên rồ" và nó sẽ ảnh hưởng tới người hâm mộ Premier League.

"Mùa giải tới, khi chúng ta đi theo một ý tưởng điên rồ không kém, đó là World Cup mùa đông, chúng ta sẽ không được xem bất trận đấu Premier League nào vào thời điểm cao điểm của mùa giải giữa tháng 11 và tháng 12. Đó là điều mà mọi người sẽ phải làm quen.

Đây là những quyết định đã được thực hiện từ lâu. Mùa giải tới, tất cả chúng ta sẽ thấy cổ động viên bị ảnh hưởng. Tôi luôn lo lắng về sự an toàn của cầu thủ nhưng tôi có nhiều lo lắng hơn cho người hâm mộ của chúng tôi khi vắng bóng đá Premier League vào mùa đông trong 5 tuần, khi đó là truyền thống dân tộc tuyệt vời và di sản quốc gia vĩ đại của chúng tôi".

Liên quan đến lịch thi đấu, Premier League thống nhất sẽ bắt đầu mùa giải 2022-23 sớm hơn 1 tuần - dự kiến là thứ Bảy, ngày 6.8 - và kết thúc muộn hơn vào tháng 5 so với thường lệ, với trận chung kết FA Cup được dời sang tháng 6.

Trong quá khứ, Ngoại hạng Anh là giải đấu đặc biệt nhất trong số các giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu, bởi họ không có kỳ nghỉ đông. Nếu như nhiều quốc gia có 2 tuần để cầu thủ nghỉ ngơi, đón Giáng sinh và Năm mới, thậm chí Bundesliga ở Đức nghỉ đông tới 4 tuần, thì các đồng nghiệp ở xứ sở sương mù còn phải “cày” nhiều hơn trong dịp Giáng sinh và Lễ tặng quà (26.12) truyền thống.

Trước áp lực về thành tích của đội tuyển Anh trên đấu trường quốc tế, đồng thời giảm áp lực cho các cầu thủ, Premier League cuối cùng cũng quyết định áp dụng kỳ nghỉ giữa mùa từ năm 2020. Tuy nhiên, cách thức họ thực hiện cũng rất khác biệt, bởi không phải tất cả nghỉ cùng lúc.

Thay vào đó, sẽ có một nửa số đội nghỉ trước, nửa còn lại tiếp tục thi đấu để đảm bảo nước Anh không “trống bóng đá”. Thời điểm nghỉ cũng khác, khi rơi vào tháng 2 thay vì giai đoạn chuyển giao giữa 2 năm.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nóng bỏng cuộc đua “không ai muốn thắng” ở Premier League

TAM NGUYÊN |

Ole Gunnar Solskjaer có thể đã được điền tên vào cuộc đua giữa các huấn luyện viên về… nguy cơ bị sa thải ở Premier League.

World Cup 2022 tại Qatar đang khiến các đội bóng Anh giận dữ

VIỆT HÙNG |

Lịch thi đấu lạ đời của World Cup 2022 (vào tháng 11 và 12) đang khiến nhiều đội bóng lớn trên thế giới không biết phải sắp xếp lịch trình thi đấu như thế nào.

Anh siết chặt phòng dịch với Premier League: Không tiêm đủ, không vào sân

VIỆT HÙNG |

Trong bối cảnh các ca mắc mới COVID-19 tại Anh đang tăng lên hàng ngày, Chính phủ nước này cần thiết lập lại một vài biện pháp mạnh tay, đặc biệt với Premier League.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nóng bỏng cuộc đua “không ai muốn thắng” ở Premier League

TAM NGUYÊN |

Ole Gunnar Solskjaer có thể đã được điền tên vào cuộc đua giữa các huấn luyện viên về… nguy cơ bị sa thải ở Premier League.

World Cup 2022 tại Qatar đang khiến các đội bóng Anh giận dữ

VIỆT HÙNG |

Lịch thi đấu lạ đời của World Cup 2022 (vào tháng 11 và 12) đang khiến nhiều đội bóng lớn trên thế giới không biết phải sắp xếp lịch trình thi đấu như thế nào.

Anh siết chặt phòng dịch với Premier League: Không tiêm đủ, không vào sân

VIỆT HÙNG |

Trong bối cảnh các ca mắc mới COVID-19 tại Anh đang tăng lên hàng ngày, Chính phủ nước này cần thiết lập lại một vài biện pháp mạnh tay, đặc biệt với Premier League.