Vì Super League, Chủ tịch UEFA Ceferin “nói lời cay đắng” với bạn thân

TAM NGUYÊN |

Là bạn thân nhưng vì Super League, Andrea Agnelli không còn tồn tại trong mắt Aleksander Ceferin.

Chủ tịch UEFA - Aleksander Ceferin, tuyên bố rằng, với ông thì Andrea Agnelli 'không còn tồn tại' sau khi Chủ tịch của Juventus tham gia vào kế hoạch European Super League. Ceferin và Agnelli là bạn thân, lãnh đạo đội bóng Italia còn là cha đỡ đầu của một trong những các con của Ceferin, vậy nhưng giờ họ không còn nói chuyện với nhau nữa.

Juventus cùng Barcelona và Real Madrid vẫn chưa rút khỏi giải đấu mới được thành lập dù giải đấu này đã tạo ra làn sóng phản đối, để rồi phải tạm dừng khi 9 câu lạc bộ tham gia cùng họ đã tuyên bố rút lui. Super League được hình thành với mục đích giải cứu các câu lạc bộ khỏi khó khăn tài chính trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng lại được cho là mối đe dọa với Champions League của UEFA.

Ceferin tỏ ra rất buồn, đặc biệt là việc Agnelli đã không thông báo cho ông về Super League trước khi nó được công bố. Trên So Foot, Ceferin nói: “Trong trường hợp này, tôi có thể xếp các nhân vật chính thành 3 loại. Tôi đặt Andrea Agnelli vào đầu tiên. Đó là vấn đề cá nhân.

Với tôi, người này không còn tồn tại. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi là bạn, nhưng anh ta đã nói dối tôi cho đến tận phút cuối cùng của ngày cuối cùng, đảm bảo rằng tôi không có gì phải lo lắng về điều đó. Trong khi ngày hôm trước, anh ta đã ký các tài liệu để ra mắt Super League”.

Ceferin cũng thất vọng với đại diện của các câu lạc bộ khác, với Arsenal, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Inter Milan và AC Milan nằm trong nhóm sáng lập trước khi rút lui.

Ceferin nói: “Ở danh mục thứ hai, tôi nói tới những lãnh đạo mà tôi coi là khá thân thiết và tôi rất buồn vì họ đã không cho tôi biết trước những gì đang được lên kế hoạch.

Trong danh mục thứ ba và cuối cùng là những người mà tôi không có đặc quyền liên hệ. Tôi không trách và họ cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả từ hành động của mình”.

Aleksander Ceferin tố người bạn Andrea Agnelli đã nói dối, đâm sau lưng ông. Ảnh: UEFA
Aleksander Ceferin tố người bạn Andrea Agnelli đã nói dối, đâm sau lưng ông. Ảnh: UEFA

Trong khi đó, Agnelli vẫn tin rằng, sự thay đổi là điều cần thiết ở các Cúp châu Âu. Theo PA Sport, Agnelli nói: “Trong nhiều năm, tôi đã cố gắng thay đổi các Cúp châu Âu từ bên trong, bởi vì các dấu hiệu khủng hoảng đã rõ ràng ngay cả trước khi đại dịch xảy ra.

Super League không phải là một cuộc đảo chính mà là một tiếng chuông tuyệt vọng cảnh báo cho một hệ thống, dù cố ý hay không, đang tiến tới phá sản.

Thỏa thuận giữa những người sáng lập là điều kiện đầu tiên để UEFA công nhận giải đấu. Nhưng đổi lại là những phản ứng chát chúa, với những điều khoản đầy tính công kích và phương pháp ngạo mạn, và sau đó nó chuyển sang 3 câu lạc bộ”.

Agnelli nói thêm rằng, Juventus, Barcelona và Real Madrid muốn có “một cuộc cải tổ hoàn toàn” các Cúp châu Âu.

“Kiểu hành xử như vậy không phải là cách để bóng đá được cải cách khi đối mặt với cuộc khủng hoảng này. May mắn thay, tôi biết không phải tất cả mọi người ở UEFA đều cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, mong muốn đối thoại vẫn không thay đổi.

Các môn thể thao khác đã phải đối mặt với những thay đổi kiểu này, và hầu như tất cả các bên liên quan đều đồng ý rằng mô hình cần được thay đổi. Juventus, Barcelona và Real Madrid quyết tâm đạt được một cuộc cải tổ các giải đấu, và trên hết vì lợi ích của các câu lạc bộ”.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Top 10 đề cử tranh giải bàn thắng đẹp nhất Champions League 2020-21

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Karim Benzema, Olivier Giroud có tên trong cuộc đua giành giải Bàn thắng đẹp nhất Champions League 2020-21.

UEFA bắt đầu “sờ gáy” Real Madrid, Barca và Juve về Super League

TAM NGUYÊN |

UEFA tuyên bố mở cuộc điều tra để kỷ luật với 3 đội bóng còn lại trong dự án European Super League.

Real Madrid, Barca, Juve đáp trả UEFA cực gắt về Super League

TAM NGUYÊN |

3 đội bóng còn sót lại của Super League tố UEFA và FIFA không có thái độ hợp tác để phát triển bóng đá.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Top 10 đề cử tranh giải bàn thắng đẹp nhất Champions League 2020-21

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, Karim Benzema, Olivier Giroud có tên trong cuộc đua giành giải Bàn thắng đẹp nhất Champions League 2020-21.

UEFA bắt đầu “sờ gáy” Real Madrid, Barca và Juve về Super League

TAM NGUYÊN |

UEFA tuyên bố mở cuộc điều tra để kỷ luật với 3 đội bóng còn lại trong dự án European Super League.

Real Madrid, Barca, Juve đáp trả UEFA cực gắt về Super League

TAM NGUYÊN |

3 đội bóng còn sót lại của Super League tố UEFA và FIFA không có thái độ hợp tác để phát triển bóng đá.