Vì sao Van de Beek mãi chịu kiếp dự bị ở Manchester United?

VIỆT HÙNG |

Van de Beek từng được coi là tiền vệ sáng giá hàng đầu Châu Âu vào giữa năm 2019. Tuy nhiên, vì sao anh lại chịu kiếp ghẻ lạnh ở Manchester United lâu đến thế?

Van de Beek đang trải qua thống kê trái ngược hoàn toàn so với những gì anh từng có tại Ajax. 5 năm ở Hà Lan (2015-2020), tiền vệ này chơi 175 trận, có 41 bàn và 34 lần kiến tạo. Trong khi đó, hơn 1 năm rưỡi qua tại Anh, Van de Beek ra sân 50 lần (có tới 38 trận vào sân từ ghế dự bị ở 10-15 phút cuối), chỉ có 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. Dẫu biết môi trường Premier League khắc nghiệt hơn vài phần so với Eredivisie nhưng những gì Van de Beek đang có thật sự là thảm họa với chính cá nhân ngôi sao 24 tuổi.

Man United đã mắc sai lầm khi nghĩ rằng, Van de Beek chỉ đá được theo dạng "số 10" chứ không phải "số 8" hay "số 6". Đội chủ sân Old Trafford đã nhầm khi cố ép Van de Beek vào vị trí của Bruno và khiến anh phải cạnh tranh với ngôi sao hàng đầu đội bóng.

Tuy nhiên, ở phía dưới vị trí của Bruno, sức cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Khi Van de Beek không thể đá "số 10", anh sẽ phải ganh đua với Fred, Matic, McTominay và đặc biệt là Pogba sắp trở lại sau chấn thương. Tiền vệ người Hà Lan bị nhận xét không đủ thể lực để đá ở Premier League ngày mới đến Old Trafford nhưng sau đó đã tập rất nhiều và luôn sẵn sàng ra sân.

Nếu trong hơn 1 năm rưỡi qua, Manchester United vẫn hùng mạnh và giành nhiều danh hiệu, Van de Beek có ngồi dự bị cũng không ai quan tâm. Nhưng tại sao đã trắng tay hơn 3 năm qua nhưng một khi đội bóng cần sự thay đổi, cơ hội cho Van de Beek vẫn là con số 0?

Tự tiền vệ này có thể nhìn nhận và đánh giá những gì anh phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Cái gì chưa tốt, Van de Beek đã cố cải thiện, vào sân lúc cũng trong tình trạng tốt nhất nhưng cơ hội vẫn không đến. Câu trả lời cho mọi thắc mắc trong thời gian qua chỉ có thể được giải thích gói gọn trong 2 chữ "không thích".

Khi Van de Beek chưa đến Manchester United, Ole Solskjaer chưa một lần nhắc về anh chàng trẻ tuổi người Hà Lan. Thuyền trưởng người Na Uy khi đó đang có một đội hình ổn, lại được cộng hưởng thêm bởi người đồng đội cũ Ronaldo. Solskjaer đã từng hứa hẹn về Van de Beek rất nhiều với 2 chữ "cơ hội" nhưng mãi nó không đến. Sự xoa dịu truyền thông một cách vụng về này càng cho thấy, việc phải nhận tiền vệ của Ajax là một gánh nặng với Solskjaer, chỉ cho ra sân theo kiểu cho có để đảm bảo hợp đồng.

Có thể sau vụ lần này của Van de Beek, sẽ có mâu thuẫn giữa Van der Sar và Solskjaer khi thủ thành huyền thoại của M.U là người tiến cử hậu bối đồng hương cho đội bóng cũ. Van der Sar từng nói, hi vọng những người ở Manchester United có thể chắp cánh cho Van de Beek nhưng những gì anh nhận lại chỉ là sự thất vọng.

Van de Beek nên ở lại hay ra đi? Cách nào cũng được. Nếu rời Old Trafford, anh sẽ được đá nhiều hơn nhưng chỉ ở các đội bóng chiếu dưới. Trong khi đó, nếu kiên nhẫn ở lại và đợi huấn luyện viên mới đến, biết đâu cơ hội sẽ mở ra?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Những phút cuối phiên chợ Đông: Everton và phi vụ chớp nhoáng Van de Beek?

VIỆT HÙNG |

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải chỉ còn gần 48 giờ nữa sẽ đóng cửa, tương lai của Van de Beek vẫn được nhắc đến liên tục.

Van de Beek sống mòn ở Man United: Giấc mơ vỡ tan

VIỆT HÙNG |

Từ tâm thế là nhân tố được kì vọng, Van de Beek giờ đây chỉ cảm nhận được hai từ "lừa dối" trên băng ghế dự bị của Manchester United.

Tin chuyển nhượng ngày 2.1: Van de Beek không thể rời MU trong tháng 1

TAM NGUYÊN |

Van de Beek không thể rời Man United trong tháng 1; Newcastle liên hệ với Aubameyang; PSG chi mạnh tay cho sao trẻ Chelsea… là những tin chính trong Tin chuyển nhượng 2.1.

Hàng loạt quán "Cà phê âm nhạc" dội âm thanh cực lớn, náo loạn khu dân cư

NHÓM PV |

Theo phản ánh của người dân tại khu vực ngách 35 ngõ 76 phố An Dương, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt các ngôi nhà cấp 4 hoặc xây thấp tầng mở kinh doanh, treo biển “cà phê âm nhạc”. Hằng ngày, từ khoảng 19 giờ, các quán đồng loạt lên nhạc, bật đèn màu, mở âm thanh cỡ lớn, náo loạn cả khu dân cư khiến người dân vô cùng bức xúc.

Tài xế "chở" cảnh sát trên nắp capô hơn 2km rồi gây tai nạn giao thông

Quang Việt |

Tài xế 65 tuổi sau khi bất tuân hiệu lệnh của tổ công tác đã nhấn ga đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông khiến một chiến sĩ phải bám vào nắp ca pô. Nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà phóng bỏ đi hơn 2km, sau đó gây tai nạn giao thông.

Giá trị đồ ngự dụng của vua chúa thời Lê sơ trong Hoàng thành Thăng Long

TS. NGUYỄN HỮU MẠNH (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN) |

Trong số 27 Bảo vật Quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bộ sưu tầm bát, đĩa gốm men trắng vẽ lam trang trí rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV, XVI mang những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc tiêu biểu.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Những phút cuối phiên chợ Đông: Everton và phi vụ chớp nhoáng Van de Beek?

VIỆT HÙNG |

Kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải chỉ còn gần 48 giờ nữa sẽ đóng cửa, tương lai của Van de Beek vẫn được nhắc đến liên tục.

Van de Beek sống mòn ở Man United: Giấc mơ vỡ tan

VIỆT HÙNG |

Từ tâm thế là nhân tố được kì vọng, Van de Beek giờ đây chỉ cảm nhận được hai từ "lừa dối" trên băng ghế dự bị của Manchester United.

Tin chuyển nhượng ngày 2.1: Van de Beek không thể rời MU trong tháng 1

TAM NGUYÊN |

Van de Beek không thể rời Man United trong tháng 1; Newcastle liên hệ với Aubameyang; PSG chi mạnh tay cho sao trẻ Chelsea… là những tin chính trong Tin chuyển nhượng 2.1.