Vì sao nhà Glazers có động lực bán Man United?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Reuters, việc Chelsea được bán với giá kỷ lục vào năm 2022 đã chứng minh cho nhà Glazers thấy đây là thời điểm thích hợp để bán Man United.

Tỉ phú người Anh và người hâm mộ lâu năm của Man United Sir Jim Ratcliffe đã tham gia quá trình đấu thầu để mua đội bóng 20 lần vô địch quốc gia Anh, sau khi ông không mua được Chelsea, đội đã được bán với giá 5,2 tỉ USD vào tháng 5.2022.

Theo Neil Joyce, Giám đốc điều hành & đồng sáng lập của CLV Group, Man United đã không vô địch Premier League trong một thập kỷ, nhà Glazers bị các cổ động viên phản đối, tuy nhiên việc sở hữu đội bóng là triển vọng hấp dẫn với các nhà đầu tư.

Đội chủ sân Old Trafford là một trong những thương hiệu thể thao lớn nhất thế giới và đã tạo ra doanh thu 689 triệu Euro (987,3 triệu đô la Singapore) trong năm 2021-2022.

Nhà Glazers mua United với giá 790 triệu bảng Anh vào năm 2005 và được coi là một trong những thương vụ hời nhất lịch sử bóng đá. Các tỉ phú Mỹ bỏ rất ít tiền đầu tư cho đội bóng, ngược lại còn khiến cho Man United phải gánh 1 khoản nợ khổng lồ.

Theo Joyce và Spencer Harris, Phó Giáo sư Quản lý Thể thao tại Đại học Colorado, nợ ròng của United đã tăng gần 23% lên 515 triệu bảng Anh trong tháng 9.2022, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản các nhà đầu tư tiềm năng.

Harris cho biết: “Trong một thị trường hợp lý, các khoản nợ thuộc loại này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thầu và giá cả. Nhưng Premier League nói chung và Man United nói riêng nằm ngoài quy luật đó”.

Tỉ phú Todd Boehly bỏ ra tổng cộng 5,2 tỉ USD để mua Chelsea. Ảnh: AFP
Tỉ phú Todd Boehly bỏ ra tổng cộng 5,2 tỉ USD để mua Chelsea. Ảnh: AFP

Với tư cách một công ty đại chúng, Man United được định giá 4,3 tỉ USD vào năm 2018, nhưng theo Joyce, với lượng fan đông đảo trên khắp thế giới, mức định giá để bán đội bóng giàu truyền thống này sẽ cao hơn rất nhiều, thêm từ 1-2 tỉ USD.

Ông nhấn mạnh nếu xem Man United như một khoản đầu tư trung hạng, việc sở hữu đội bóng giàu truyền thống của Anh được xem không có rủi ro lớn, dựa trên mức định giá hiện nay. Nhiều khả năng mức giá để chủ sở hữu mới bỏ ra để mua Man United từ nhà Glazers sẽ cao hơn nhiều so với việc thâu tóm Chelsea.

Trước đó, tỉ phú Todd Boehly đã bỏ ra hơn 4 tỉ bảng Anh (5,2 tỉ USD) để sở hữu Chelsea. Trong đó, ông bỏ ra 2,5 tỉ bảng Anh để mua cổ phần; 1,75 tỉ bảng Anh còn lại sẽ được thanh toán dưới dạng tái đầu tư vào câu lạc bộ như xây dựng sân bóng hay chi cho đội bóng nữ.

Tim Bridge, đối tác chính trong Tập đoàn kinh doanh thể thao của Deloitte, cho biết Man United vẫn là một tài sản quan trọng nhưng cần rất nhiều khoản đầu tư để trở lại đỉnh cao, bắt đầu từ việc nâng cấp sân Old Trafford.

Đây là sân bóng lớn nhất tại Premier League với sức chứa khoản 75.000 chỗ ngồi, nhưng vẫn còn nhỏ, kém hiện đại hơn so với một số sân bóng lớn khác tại Châu Âu. Theo báo cáo từ các phương tiện truyền thông của Anh, để cải tạo, sửa chữa sân bóng này sẽ tốn từ 1-2 tỉ bảng Anh.

Bridge phân tích: “So với các câu lạc bộ hàng đầu khác, việc đầu tư vào các dự án nhiều vốn như sân vận động, sân tập ở Carrington và tiếp tục đầu tư vào đội hình thi đấu là khoản rất đáng kể với Man United.

Có khả năng bất kỳ nhà đầu tư mới nào cũng cần xem xét những điều này tại Man United trong tương lai. Vì vậy, rất có thể nhà Glazer cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để bán đội bóng".

Man United đã trở lại Top 4 dưới thời huấn luyện viên mới Erik ten Hag để mang đến cho người hâm mộ niềm hy vọng mới về việc cạnh tranh trong cuộc đua danh hiệu lần đầu tiên sau nhiều năm. Nhưng Bridge cho biết sự hồi sinh của họ sẽ không giúp nhà Glazers tăng giá bán quá cao.

Ông nói thêm: “Bất kỳ nhà đầu tư đáng tin cậy nào cũng sẽ nhìn vào bức tranh dài hạn hơn là điểm sáng ngắn hạn. Nếu Man United tiến bộ và đủ điều kiện tham dự Champions League, thì điều đó sẽ mang lại doanh thu đáng kể và là điều mà các nhà đầu tư sẽ để mắt đến".

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

11 cầu thủ trẻ Châu Á đáng xem nhất năm 2023: Có sao trẻ Man United

NGUYỄN ĐĂNG |

Tương lai của bóng đá Châu Á rất sáng sủa, nhất là sau kỳ World Cup 2023 thành công, với việc có 3 đội tuyển lọt vào vòng 1/8. Dưới đây là 11 gương mặt trẻ triển vọng, trong đó có cả sao trẻ của Man United Zidane Iqbal, được kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc trong năm 2023, theo bầu chọn của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Erik ten Hag: Man United có cơ hội để giành một danh hiệu mùa này

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Erik ten Hag nhấn mạnh đã “quá lâu” Manchester United (Man United) chưa giành được một danh hiệu nào, đó là thực tế mà ông sẽ tìm mọi cách để khắc phục.

Hỏi đáp: Sir Jim muốn mua nhưng nhà Glazers liệu có bán Man United?

VIỆT HÙNG |

Người giàu nhất Anh quốc - Sir Jim Ratcliffe đã đánh tiếng muốn sở hữu Man United. Lời nói của ông được nhận định có trọng lượng hơn rất nhiều so với Elon Musk.

U20 Uzbekistan giành chức vô địch giải U20 Châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Với chiến thắng 1-0 trước U20 Iraq ở trận chung kết, U20 Uzbekistan có lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch giải U20 Châu Á.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt tiệc nhà hàng để chiếm đoạt tài sản

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu -  Ngày 18.3, Công an tỉnh đã đưa ra khuyến cáo, đề nghị người dân cảnh giác thủ đoạn lừa đảo qua chiêu trò đặt tiệc nhà hàng kèm theo một số yêu cầu đặc biệt.

Gel thảo dược Toco Oratase bôi nhiệt miệng bị thu hồi vì kém chất lượng

Thùy Linh |

Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm gel bôi nhiệt miệng kém chất lượng.

Dấu thời gian trên nhà thờ đá trăm tuổi ở Gia Lai

Ý Yên |

Nhà thờ H’Bâu in dấu tích thời gian là điểm dừng chân thú vị trên đường đến núi lửa Chư Đăng Ya trong hành trình du lịch Gia Lai.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Tranh luận về số tiền 122 tỉ của đại gia

Việt Dũng |

Hà Nội - Luật sư của 3 ngân hàng cho rằng Nguyễn Thị Hà Thành có hành vi chiếm đoạt tiền nên phải có trách nhiệm bồi thường cho đại gia Đặng Nghĩa Toàn.

11 cầu thủ trẻ Châu Á đáng xem nhất năm 2023: Có sao trẻ Man United

NGUYỄN ĐĂNG |

Tương lai của bóng đá Châu Á rất sáng sủa, nhất là sau kỳ World Cup 2023 thành công, với việc có 3 đội tuyển lọt vào vòng 1/8. Dưới đây là 11 gương mặt trẻ triển vọng, trong đó có cả sao trẻ của Man United Zidane Iqbal, được kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc trong năm 2023, theo bầu chọn của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC).

Erik ten Hag: Man United có cơ hội để giành một danh hiệu mùa này

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Erik ten Hag nhấn mạnh đã “quá lâu” Manchester United (Man United) chưa giành được một danh hiệu nào, đó là thực tế mà ông sẽ tìm mọi cách để khắc phục.

Hỏi đáp: Sir Jim muốn mua nhưng nhà Glazers liệu có bán Man United?

VIỆT HÙNG |

Người giàu nhất Anh quốc - Sir Jim Ratcliffe đã đánh tiếng muốn sở hữu Man United. Lời nói của ông được nhận định có trọng lượng hơn rất nhiều so với Elon Musk.