Vì sao giá cổ phiếu của Man United giảm thê thảm?

VIỆT HÙNG |

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cổ phiếu của Man United giảm giá mạnh nhưng với tình hình hiện tại của câu lạc bộ, điều này không bất ngờ.

Sau khi sàn giao dịch New York đóng cửa hôm 14.6, giá 1 cổ phiếu của M.U chỉ còn 11,07 USD. Đây là mức thấp kỷ lục được ghi nhận từ ngày 10.8.2012 đến nay (mốc Man United bắt đầu niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York).

Trong vòng gần 10 năm qua, mức thấp thứ 2 sau con số 11,07 USD là 12,25 USD, được ghi nhận vào tháng 10.2012. Trên thực tế, con số 12,25 USD không quá bất ngờ khi vào thời điểm đó, những ông chủ của "Quỷ đỏ" Joel và Avram Glazer mới rung chuông trên sàn chứng khoán (hành động công bố việc niêm yết chính thức). Khi đó, bộ tứ giúp nhà Glazer điều hành Manchester United là David Gill, Ed Woodward, Matt Judge và Richard Arnold.

Ngày 27.9.2021, giá cổ phiếu của M.U đóng cửa phiên giao dịch với mốc 20,5 USD. Con số đó có được nhờ sự xuất hiện của Ronaldo, khiến mọi tín hiệu đều tích cực. Như vậy, chỉ trong 9 tháng qua, với sự suy giảm về giá trị cổ phiếu, Man United coi như đã mất 1,32 tỉ bảng trên sàn New York theo tỉ giá hối đoái hiện hành. Vốn hóa thị trường của đội chủ sân Old Trafford (tổng giá trị tất cả cổ phiếu) chỉ còn 1,8 tỉ bảng, giảm tới 46% so với thời điểm khởi đầu mùa giải 2021-2022.

Man United vừa trải qua một mùa giải tệ hại. Ảnh: AFP
Man United vừa trải qua một mùa giải tệ hại. Ảnh: AFP

Kevin và Edward Glazer bán 9,5 triệu cổ phiếu có giá đóng cửa ở mức 16,94 USD vào ngày 6.10.2021, giảm 2,68 USD so với 1 ngày trước đó. Anh em nhà Glazer đã thu về 137 triệu bảng từ vụ bán cổ phiếu ấy nhưng không một đồng nào được đầu tư cho câu lạc bộ.

Tính rộng ra, từ khi sở hữu M.U vào năm 2005, nhà Glazer đã đút túi khoảng 405 triệu bảng tiền lãi. Chi phí họ bỏ ra trong chừng đó năm chỉ là 205 triệu bảng trong khi vẫn sở hữu tới 69% cổ phần đội bóng.

Với việc vẫn có lãi dù M.U có phong độ như thế nào, có thể thấy việc nhà Glazer bán M.U gần như sẽ không xảy ra. Việc Boehly và các đối tác phải bỏ 4,25 tỉ bảng mới sở hữu được Chelsea cho thấy nếu Man United được bán cũng có giá trị không hề nhỏ.

Liệu có ai đó như Boehly đến cứu M.U? Ảnh: AFP
Liệu có ai đó như Boehly đến cứu M.U? Ảnh: AFP

Kieran Maguire - người dẫn chương trình podcast "Price of Football" và là giảng viên đại học đã chỉ ra, chỉ số Dow Jones đã tăng 130% kể từ khi Man United niêm yết lần đầu ở sàn New York vào năm 2012. Nasdaq - một sàn giao dịch chứng khoán khác đã tăng 268% trong cùng khoảng thời gian. Ngược lại, cổ phiếu của United đã giảm 21%.

Man United chuẩn bị trả cổ tức và đó được coi là một cách để duy trì niềm tin vào giá cổ phiếu. Đợt mới nhất sẽ ra mắt vào ngày 24.6 tới, với cổ phần của nhà Glazer thường vào khoảng 8 triệu bảng. Tuy nhiên, lần giảm giá này cho thấy khoản thanh toán 2 năm một lần không đủ để tạo ra sự quan tâm giữa các nhà đầu tư.

Maguire chia sẻ, Manchester United sẽ phải đầu tư vào đội hình nhiều hơn để giật lại vé Champions League. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Newcastle đồng nghĩa với việc điều đó có thể trở nên khó khăn hơn.

Newcastle nếu vẫn đầu tư đúng đắn như mùa trước hoàn toàn có khả năng cạnh tranh vé đá Europa League. Ảnh: AFP
Newcastle nếu vẫn đầu tư đúng đắn như mùa trước hoàn toàn có khả năng cạnh tranh vé đá Europa League. Ảnh: AFP

Super League từng đem về nhiều lời hứa hẹn về việc kiếm nhiều tiền hơn cho Manchester United. Tuy nhiên vào lúc này, điều đó trở thành không tưởng vì giải đấu đó đã tạm đi vào dĩ vãng.

Manchester United đang có khoản nợ ròng là 497,5 triệu bảng, tăng 11,8% so với năm ngoái. Con số này gần như không dao động trong 17 năm qua, càng khiến bức tranh chung ở Old Trafford lúc này trở nên ảm đạm.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Tin chuyển nhượng ngày 15.6: Man City giành De Jong với Man United

Chi Trần |

Man City giành De Jong với Man United, Bayern ra giá 40 triệu Euro cho Mane là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 15.6.

Chặng đường trở lại đầy gian nan của Rashford tại Man United

VIỆT HÙNG |

Trải qua một mùa giải bết bát và mất suất đá chính ở cả Man United lẫn tuyển Anh, Rashford đang đứng trước vực thẳm của sự nghiệp nếu không cố gắng vượt bậc. 

De Jong "úp mở" về tương lai, Man United cần hành động nhanh

Nguyễn Văn An |

Manchester United đã có đề nghị hấp dẫn với Frenkie De Jong nhưng tiền vệ người Hà Lan vẫn chưa đưa ra quyết định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin chuyển nhượng ngày 15.6: Man City giành De Jong với Man United

Chi Trần |

Man City giành De Jong với Man United, Bayern ra giá 40 triệu Euro cho Mane là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 15.6.

Chặng đường trở lại đầy gian nan của Rashford tại Man United

VIỆT HÙNG |

Trải qua một mùa giải bết bát và mất suất đá chính ở cả Man United lẫn tuyển Anh, Rashford đang đứng trước vực thẳm của sự nghiệp nếu không cố gắng vượt bậc. 

De Jong "úp mở" về tương lai, Man United cần hành động nhanh

Nguyễn Văn An |

Manchester United đã có đề nghị hấp dẫn với Frenkie De Jong nhưng tiền vệ người Hà Lan vẫn chưa đưa ra quyết định.