Hồi tháng 11 vừa qua, World Leagues Forum đã đưa ra một thống kê đáng chú ý. Nếu World Cup được tổ chức với tần suất 2 năm/lần, ngoài chuyện FIFA tăng thêm được 3,3 tỉ bảng doanh thu, UEFA sẽ bị thiệt hại khoảng 3,8 tỉ bảng mỗi mùa. Sự sụt giảm theo ước tính này đến với UEFA khi các tác động trực tiếp của World Cup kiểu mới ảnh hưởng tới những giải vô địch quốc gia và cả các giải đội tuyển tại Châu Âu.
Công ty tư vấn chiến lược Oliver & Ohlbaum được UEFA thuê để nghiên cứu và đánh giá tình hình tài chính trong những năm sắp tới.
Liên đoàn bóng đá Châu Âu nhận về những con số không lấy gì làm vui vẻ. Theo đó, những thay đổi về lịch thi đấu quốc tế của các liên đoàn thành viên thuộc UEFA có thể khiến tổng thiệt hại rơi vào quãng từ 2,1-6 tỉ bảng trong vòng 4 năm.
FIFA nói kế hoạch tổ chức World Cup 2 năm/lần nhằm phát triển bóng đá toàn cầu, tạo sân chơi lớn, rộng hơn cho những quốc gia chưa phát triển môn thể thao vua.
Tuy nhiên, ngay chính những thành viên của FIFA ở Châu Âu có thể đối diện với ảnh hưởng lớn về tiền bản quyền truyền hình và thương mại. Một khi World Cup đá với tần suất dày hơn, có thể có trường hợp các đội nhỏ ở Châu Âu phải cân nhắc giữa FIFA và UEFA. Khi đó, mâu thuẫn chắc chắn xảy ra.
Hiện nay, FIFA kiếm được khoảng 4 tỉ bảng trong 4 năm nhưng trên thực tế, gần như toàn bộ số tiền này chỉ đến vào năm tổ chức World Cup. Sau khi World Cup hết, các dòng tiền đổ về tổ chức này giảm nghiêm trọng trong 3 năm tiếp theo.
Ngược lại, UEFA kiếm được tới 11 tỉ bảng trong 4 năm vì các giải của tổ chức này diễn ra thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, những giải cấp câu lạc bộ như Champions League đem lại khoản thu khổng lồ, đảm bảo dòng tiền chảy đều mỗi năm.
Do đó, ngoài việc FIFA muốn tăng tần suất tổ chức World Cup lên 2 năm/lần, họ cũng chốt được việc sẽ tăng số thành viên tham dự ngày hội bóng đá này từ 32 lên 48.
Một trong những người đứng đầu của FIFA đằng sau dự án tham vọng này là Arsene Wenger.
Cựu thuyền trưởng Arsenal đã vẽ ra kế hoạch tổ chức World Cup kiểu mới và các mô hình thi đấu quốc tế phù hợp.
Theo "Giáo sư" người Pháp, một khi World Cup ấn định tổ chức 2 năm/lần, các cầu thủ chỉ mất khoảng 2 tháng trong năm để vừa đá vòng loại (vào tháng 10) và đá vòng chung kết (từ tháng 6 vắt sang tháng 7 năm kế tiếp).
Kế hoạch của Wenger dĩ nhiên làm UEFA nổi đóa bởi nó sẽ cắt ngang lịch thi đấu các câu lạc bộ ở những giải lớn Châu Âu. Dù UEFA vẫn nắm cửa trên về mặt tài chính để khiến các liên đoàn ở Châu Âu nghiêng về phía họ nhưng trong cuộc chơi này, chưa chắc UEFA đã nắm phần lợi thế.