Vì COVID-19, Liverpool ngăn cầu thủ tập trung đội tuyển?

TAM NGUYÊN |

Dịch COVID-19 là lý do để Liverpool và các câu lạc bộ ở Premier League tính khả năng không cho cầu thủ về tập trung đội tuyển.

Theo truyền thông Anh, Liverpool là một trong những đội có kế hoạch giữ chân các ngôi sao Nam Mỹ, không để họ về tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 3. Quyết định này sẽ nối dài cuộc “chiến đấu” giữa câu lạc bộ và các đội tuyển.

Nhưng thời điểm này, các câu lạc bộ có cơ sở để làm điều đó, khi FIFA thông báo rằng, họ có thể không cho cầu thủ về khoác áo đội tuyển nếu có yêu cầu phải cách ly khi trở lại.

Hiện tại, các quốc gia ở Nam Mỹ và Châu Phi, cũng như Bồ Đào Nha, nằm trong “danh sách đỏ” của Chính phủ Vương quốc Anh, yêu cầu những người nhập cảnh phải cách ly trong khách sạn 10 ngày sau khi trở về.

Điều này có nghĩa là những cầu thủ như Gabriel Jesus, Roberto Firmino và Bruno Fernandes sẽ lỡ các trận đấu ở Premier League trong thời gian cách ly. Ngược lại, quyết định của FIFA sẽ khiến Brazil và Argentina có khả năng sẽ không thể triệu tập một số tài năng hàng đầu của họ ở vòng loại World Cup 2022.

Trang Sportsmail nhận định, Liverpool sẽ tận dụng cơ hội để giữ chân bộ ba Alisson, Fabinho và Firmino nếu họ được Brazil triệu tập. Cũng như vậy với Diogo Jota của Bồ Đào Nha.

Huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ không để các cầu thủ trở về tập trung đội tuyển quốc gia? Ảnh: Liverpool
Huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ không để các cầu thủ trở về
tập trung đội tuyển quốc gia? Ảnh: Liverpool

Sportsmail cũng thông tin rằng, 2 đội tuyển Brazil và Argentina đang chuẩn bị để gọi tất cả các ngôi sao của họ đang thi đấu ở Premier League cho đợt tập trung tháng 3.

Ngoài Liverpool, Manchester United đang theo dõi tình hình liên quan đến các quy định của FIFA, khi đội hình của họ có Fernandes khi Bồ Đào Nha tiếp Azerbaijan trước khi hành quân đến Serbia và Luxembourg.

Nếu các cầu thủ Nam Mỹ trở về thi đấu, họ sẽ lỡ 2 vòng đấu của Premier League (ngày 3.4 và 10.4), trận lượt đi tứ kết Champions League vào ngày 6 và 7.4, trong khi khả năng tham dự lượt về vào ngày 13-14.4 cũng sẽ bị đặt dấu hỏi.

Man United đối đầu Tottenham, Manchester City gặp Leicester và Liverpool đụng độ Arsenal trong 2 ngày cuối tuần đó của Premier League. Trong khi đó, Liverpool có thể phải đá trận đấu ở vòng 1/8 Champions League với RB Leipzig trên sân của Tottenham. Lý do là Liverpool không thể vào Đức vì Vương quốc Anh có trong danh sách cấm nhập cảnh. 2 đội sẽ gặp nhau ở lượt đi vào ngày 16.2.

Tuy nhiên, chủ nhà có trách nhiệm tìm một địa điểm khác để tổ chức trận đấu. Theo quy định của UEFA, nếu đội chủ nhà không thể tổ chức trận đấu, họ sẽ bị xử thua 0-3.

Cảnh sát Liên bang Đức đã bác đơn xin phép cho Liverpool được cấp giấy phép đặc biệt để nhập cảnh vào đất nước này, dù huấn luyện viên Jurgen Klopp nói rằng, “hoàn toàn thích hợp để tạo ra một ngoại lệ”.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhận định Liverpool - Man City: Cơ hội cuối cùng của Jurgen Klopp

VIỆT HÙNG |

Nếu không thể thắng Man City trong trận thư hùng đêm nay, Liverpool coi như tự gạch tên mình khỏi cuộc đua vô địch mùa giải này.

Fabinho, Mane và nhiều viện binh sẽ "tiếp lửa" Liverpool đấu Man City

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã ám chỉ Alisson , Sadio Mane và Fabinho đều có thể trở lại trận thư hùng Liverpool - Man City tại vòng 23 Premier League.

Vì COVID-19, câu lạc bộ ở Premier League thêm “điều khoản lạ” vào hợp đồng

TAM NGUYÊN |

Các câu lạc bộ ở Premier League đang tìm cách mới để giảm thiệt hại và bảo vệ mình trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhận định Liverpool - Man City: Cơ hội cuối cùng của Jurgen Klopp

VIỆT HÙNG |

Nếu không thể thắng Man City trong trận thư hùng đêm nay, Liverpool coi như tự gạch tên mình khỏi cuộc đua vô địch mùa giải này.

Fabinho, Mane và nhiều viện binh sẽ "tiếp lửa" Liverpool đấu Man City

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jurgen Klopp đã ám chỉ Alisson , Sadio Mane và Fabinho đều có thể trở lại trận thư hùng Liverpool - Man City tại vòng 23 Premier League.

Vì COVID-19, câu lạc bộ ở Premier League thêm “điều khoản lạ” vào hợp đồng

TAM NGUYÊN |

Các câu lạc bộ ở Premier League đang tìm cách mới để giảm thiệt hại và bảo vệ mình trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.