Vì COVID-19, Kylian Mbappe từ 189 triệu rớt xuống còn 39 triệu bảng?

VIỆT HÙNG |

Khủng hoảng do COVID-19 khiến các ngôi sao được định giá cả trăm triệu bảng bị rớt giá thảm hại trên bàn chuyển nhượng.

Nhiều đội đã chọn phương án giảm lương và thắt chặt chi tiêu để vượt qua quãng thời gian khó khăn do dịch COVID-19. Trong số đó, những đội mạnh về tài chính như Real Madrid, PSG cũng không phải ngoại lệ.

Thị trường chuyển nhượng sau mùa giải này cũng không nằm ngoài cơn suy thoái đó. Hầu bao của các đội bị thâm hụt cũng khiến giá trị các ngôi sao trên bàn chuyển nhượng bị hạ theo, chắc chắn không thể diễn ra các phi vụ "bom tấn" nữa.

Daniel Cohn-Bendit, một thành viên của Nghị viện châu Âu dự đoán giá trị của ngôi sao Kylian Mbappe có thể bị tụt đến 150 triệu bảng, chỉ còn khoảng 39 triệu bảng khi mùa giải này khép lại.

"Các bạn sẽ thấy vào ngày mai, giá trị của Mbappe sẽ chỉ còn khoảng gần 40 triệu bảng, thay vì 189 triệu bảng như trước đó.

Lúc này, ai sẽ bỏ tiền để mua cậu ấy? Kể cả có dám mua, những giới hạn về lương sẽ kiểm soát như thế nào? Sau đó là những rắc rối về tiền chi cho bản quyền hình ảnh, quảng cáo...", Cohn-Bendit chia sẻ.

Câu chuyện về Mbappe mà Daniel Cohn-Bendit đưa ra được ông lấy làm một trong những ví dụ về sự khủng hoảng tài chính. Các thương hiệu lớn, cụ thể là các đội bóng không còn cách nào khác ngoài việc phải cắt giảm chi tiêu tối đa trong 3-4 tháng tới.

Trong bối cảnh khó khăn, UEFA và FIFA cũng đang tính đến việc giảm bớt, thậm chí hủy bỏ một số giải đấu giao hữu, mang tính quảng bá bởi điều kiện hiện tại không cho phép các tổ chức này thực hiện điều đó.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ thời COVID-19: Đừng mơ đến “bom tấn” nữa

NHIẾP PHONG |

Khi tài chính bị ảnh hưởng, các đội Châu Âu không còn tiền để “vung tay quá trán” trên thị trường chuyển nhượng nữa. Nặng nề nhất là tại Anh, nơi các đội bóng đang sống trong nỗi lo sợ vì dịch bệnh.

Bản tin thể thao sáng 13.4: FIFA sắp mở kỳ chuyển nhượng thứ 3 vì COVID-19

Văn Thắng (Ảnh Getty) |

Bóng đá sắp có kỳ chuyển nhượng thứ 3; Man Utd không có hy vọng sở hữu Harry Kane; Cuộc đua giành sao Tây Ban Nha 20 tuổi... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng ngày 13.4.

Vấn đề chuyển nhượng phát sinh vì COVID-19, FIFA ra tay giải cứu

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) phê duyệt đề xuất thay đổi hợp đồng cầu thủ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên do dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Thị trường chuyển nhượng cầu thủ thời COVID-19: Đừng mơ đến “bom tấn” nữa

NHIẾP PHONG |

Khi tài chính bị ảnh hưởng, các đội Châu Âu không còn tiền để “vung tay quá trán” trên thị trường chuyển nhượng nữa. Nặng nề nhất là tại Anh, nơi các đội bóng đang sống trong nỗi lo sợ vì dịch bệnh.

Bản tin thể thao sáng 13.4: FIFA sắp mở kỳ chuyển nhượng thứ 3 vì COVID-19

Văn Thắng (Ảnh Getty) |

Bóng đá sắp có kỳ chuyển nhượng thứ 3; Man Utd không có hy vọng sở hữu Harry Kane; Cuộc đua giành sao Tây Ban Nha 20 tuổi... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng ngày 13.4.

Vấn đề chuyển nhượng phát sinh vì COVID-19, FIFA ra tay giải cứu

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) phê duyệt đề xuất thay đổi hợp đồng cầu thủ nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bên do dịch COVID-19.