Hội đồng Hiệp hội bóng đá quốc tế (IFAB) mới thông báo: Những pha vô tình bóng chạm tay dẫn đến việc đồng đội ghi bàn hoặc có cơ hội ghi bàn sẽ không còn bị coi là vi phạm.
Cơ quan làm luật của bóng đá thế giới đưa ra quyết định này sau sự việc xảy ra ở trận đấu hôm thứ Năm (4.3) tại Premier League giữa Fulham và Tottenham. Đội chủ nhà đã không được công nhận bàn thắng của Josh Maja vì trước đó, bóng đập vào tay đồng đội Mario Lemina sau khi Davinson Sanchez phá bóng ở khoảng cách gần. VAR đã xem xét lại tình huống trước khi trọng tài quyết định không công nhận.
Việc bị từ chối bàn thắng khiến huấn luyện viên Scott Parker và cổ động viên của Fulham rất giận dữ. “Đó là luật, tôi nghĩ nó thật điên rồ”, cựu tiền vệ người Anh nói. “Tôi đang phàn nàn về luật lệ. Chúng ta muốn đây là giải đấu thú vị nhất trên thế giới, với những bàn thắng. Tôi không biết Lemina có thể làm gì trong tình huống đó.
Chúng ta chỉ cần một số thống nhất chung. Chúng ta đang cố gắng làm cho bóng đá sạch sẽ đến mức nó trở nên phi thực tế".
Fulham có lý do để giận dữ hơn bởi trước đó, ở 2 trận đấu Chelsea - Manchester United và Liverpool – Chelsea, các trọng tài đều không thổi 11m khi bóng chạm tay 2 cầu thủ của The Blues, dù biên độ tay của họ còn rộng hơn là Lemina, cầu thủ chỉ để tay dọc hông và đang đứng nghiêng.
Từ tháng 12 năm ngoái, Giám đốc kỹ thuật của IFAB - David Elleray cho biết: “Phải chấp nhận rằng đã có một số nhầm lẫn. Rõ ràng là đã có một số quyết định không chính xác được coi là sai luật, trong khi thực tế chỉ là trọng tài hoặc VAR đã sai.
Những gì chúng tôi được yêu cầu làm trong năm 2019 không phải là thay đổi luật mà đưa ra nhiều hướng dẫn hơn cho các trọng tài và chi tiết hơn trong luật. Một số trọng tài hiểu điều đó theo nghĩa đen một cách quá mức và đã đánh mất cốt lõi của vấn đề, đó là luôn có sự chấp nhận rằng, cầu thủ di chuyển cánh tay của họ như một phần của chuyển động cơ thể.
Thách thức là một số người muốn ngày càng chi tiết hơn, bởi vì họ muốn nhất quán 100%, những người khác thì muốn linh hoạt hơn, tức là thông thường”.
Khi vấn đề trở nên ngày càng rắc rối, IFAB quyết định thay đổi luật, với hiệu lực chính thức từ ngày 1.7. Tuy nhiên, các giải đấu có thể linh hoạt để đưa ra các thay đổi trước ngày đó, IFAB cho biết.
“Việc giải thích các pha bóng chạm tay không phải lúc nào cũng nhất quán do áp dụng sai luật, các thành viên xác nhận rằng, không phải mọi hành vi chạm bàn tay/cánh tay của cầu thủ với bóng đều là vi phạm”.
IFAB nhấn mạnh: “Việc vô tình bóng chạm tay dẫn đến việc đồng đội ghi bàn hoặc có cơ hội ghi bàn sẽ không còn bị coi là vi phạm”.
Tuy nhiên, nếu một cầu thủ ghi bàn bằng tay hoặc cánh tay của họ, hoặc sử dụng tay hoặc cánh tay của họ trực tiếp trước khi ghi bàn thì bàn thắng vẫn sẽ không được công nhận.