UEFA "thủng lưới bàn thứ hai" trong cuộc đối đầu Super League

TAM NGUYÊN |

Án lệnh thứ hai của tòa án Madrid đã được gửi tới UEFA với thông báo mang tính cảnh báo cụ thể hơn.

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) sẽ phải bồi thường hàng chục triệu bảng cho “3 kẻ nổi loạn” tại European Super League (ESL) nếu họ cố gắng áp dụng lệnh cấm tham dự Champions League như một sự trừng phạt vì theo đuổi giải đấu ly khai.

Với các hạn chế liên quan đến pháp lý, khả năng xử phạt Real Madrid, Barcelona và Juventus của cơ quan quản lý bóng đá Châu Âu đã trở nên khó khăn hơn. Như đã biết, UEFA rất tức giận khi 3 câu lạc bộ trên từ chối từ bỏ giải đấu mới, nhưng khả năng hành động trừng phạt hiện đang ngày càng bị hạn chế bởi một tòa án Tây Ban Nha.

Trích dẫn luật cạnh tranh theo 2 phán quyết hợp pháp từ thẩm phán Manuel Ruiz de Lara, tòa án Madrid quyết tâm bảo vệ quyền của các câu lạc bộ thành lập giải đấu ly khai.

Đầu tiên, tòa án buộc UEFA đình chỉ các thủ tục kỷ luật đối với Barca, Juve và Real Madrid. Theo lệnh thứ hai, họ tuyên bố rằng, UEFA phải "dừng ý định loại bỏ các câu lạc bộ sáng lập ESL khỏi các giải đấu do UEFA tổ chức" hoặc phải đối mặt với "các biện pháp trừng phạt tài chính và hình sự nghiêm trọng".

Thẩm phán Ruiz de Lara chỉ ra rằng, các câu lạc bộ sẽ được hưởng 20% doanh thu bị mất từ Champions League mỗi tháng, nếu UEFA phớt lờ yêu cầu của tòa án để loại họ khỏi giải đấu.

European Super League đã có sự bảo vệ kỹ càng cho mình bằng các vấn đề pháp lý. Ảnh: ESL
European Super League đã có sự bảo vệ kỹ càng cho mình bằng các vấn đề pháp lý. Ảnh: ESL

Không có gì ngạc nhiên khi tuần trước, Chủ tịch Juventus, Andrea Agnelli, đã tỏ ra tự tin rằng ông và các đồng nghiệp của mình ở Real Madrid và Barcelona đều ở thế chủ động. Ông nói: “Chúng tôi không sợ các mối đe dọa và tự tin rằng hành động pháp lý của chúng tôi sẽ dẫn đến kết quả khả quan, nhưng nếu quay lại đối thoại, đó mới là thành công thực. Chúng tôi chắc chắn sẽ thi đấu tại Champions League mùa giải 2021-22”.

Thông thường, một câu lạc bộ giàu truyền thống, như “3 kẻ nổi loạn”, sẽ kiếm được hơn 100 triệu bảng nếu lọt vào giai đoạn cuối của giải đấu đầy lợi nhuận này.

Họ nằm trong số 12 câu lạc bộ sáng lập dự án Super League, khởi động vào ngày 18.4. Tuy nhiên, trong khi 9 đội, bao gồm cả nhóm Big Six của Anh, nhanh chóng từ bỏ kế hoạch trong vòng 48 giờ, Real Madrid, Barca và Juve vẫn từ chối lùi bước.

Đầy giận dữ, UEFA đã mở một cuộc điều tra kỷ luật đối với 3 đội, có thể dẫn đến án phạt cấm tham dự Champions League 2 năm. Nhưng tháng trước, UEFA thông báo, họ đình chỉ hành động sau lệnh đầu tiên của tòa án Tây Ban Nha, yêu cầu UEFA không làm gì để đe dọa các câu lạc bộ của Super League.

Và "tỉ số là 2-0" sau án lệnh thứ hai cáo buộc UEFA không tuân thủ lệnh thứ nhất và đưa ra danh sách các yêu cầu để UEFA phải chứng tỏ rằng họ đã tuân thủ phán quyết.

Cũng trong lệnh án thứ hai này, thẩm phán khẳng định rằng, các lệnh trừng phạt đối với 9 câu lạc bộ gồm Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham và Arsenal được hủy bỏ.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vừa phản đối Super League, UEFA chuẩn bị nghĩ ra giải đấu mới

TAM NGUYÊN |

UEFA và CONMEBOL đang lên kế hoạch kết hợp tổ chức một giải đấu mới cho các đội tuyển quốc gia.

Hủy luật bàn thắng sân khách, một nước cờ sai của UEFA?

TAM NGUYÊN |

Trước sức ép cần phải thay đổi và dường như UEFA đã chọn một nước đi sai khi hủy luật bàn thắng sân khách.

Không thể kỷ luật Real, Barca và Juve, UEFA bị Super League "dẫn bàn"

TAM NGUYÊN |

3 đội bóng cứng rắn của Super League đã “dẫn bàn” trong cuộc đối đầu với UEFA và cả các đội bóng rút lui…

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Vấn đề nóng nào được mong chờ xuất hiện trong Táo Quân 2023?

HẢI MINH |

Táo Quân 2023 được hy vọng sẽ khai thác nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội trong suốt cả năm qua.

Việt Nam cán mốc 7 triệu tài khoản chứng khoán: Làm gì để nâng cao chất lượng?

Đức Mạnh |

thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, nhưng vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực.

"Đụng lợn" ăn Tết: Nét đẹp văn hóa làng quê xưa nay

HỮU CHÁNH |

Mỗi độ Tết đến, nhiều gia đình nông thôn lại chung nhau mổ một con lợn, rồi chia phần, dân gian gọi là "đụng lợn". Một tập tục rất thú vị, một nét đẹp trong văn hóa đón Tết vui xuân của người dân làng quê từ xưa tới nay.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Vừa phản đối Super League, UEFA chuẩn bị nghĩ ra giải đấu mới

TAM NGUYÊN |

UEFA và CONMEBOL đang lên kế hoạch kết hợp tổ chức một giải đấu mới cho các đội tuyển quốc gia.

Hủy luật bàn thắng sân khách, một nước cờ sai của UEFA?

TAM NGUYÊN |

Trước sức ép cần phải thay đổi và dường như UEFA đã chọn một nước đi sai khi hủy luật bàn thắng sân khách.

Không thể kỷ luật Real, Barca và Juve, UEFA bị Super League "dẫn bàn"

TAM NGUYÊN |

3 đội bóng cứng rắn của Super League đã “dẫn bàn” trong cuộc đối đầu với UEFA và cả các đội bóng rút lui…