Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), Aleksander Ceferin cho biết, Luật công bằng tài chính (FFP) sẽ phải thực hiện những thay đổi sâu rộng. Đó là kết quả của việc Manchester City kháng cáo thành công lệnh cấm tham dự Champions League.
Người đứng đầu UEFA nói rõ rằng, bóng đá Châu Âu không được phép để một số ít câu lạc bộ siêu giàu thống trị. Ông nhấn mạnh, việc cho phép sự thiếu cân bằng trong cạnh tranh ở bóng đá Châu Âu cuối cùng sẽ "giết chết bóng đá".
“Không chỉ là vì quyết định đó”, ông Ceferin nói với AFP khi được hỏi về việc Man City kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) và lật lại lệnh cấm dự Champions League 2 năm mà UEFA đưa ra, dù bị cáo buộc là “vi phạm nghiêm trọng” FFP.
Trước Man City, Paris St Germain cũng là đội thắng kiện khi kháng án các lệnh trừng phạt của FFP. Cả 2 đội đều được vận hành bởi các chủ sở hữu giàu có ở vùng Vịnh.
“Công bằng tài chính là một công cụ rất thành công, bởi việc thua lỗ gần như không còn ở bóng đá Châu Âu nữa, nhưng chúng tôi phải hiện đại hoá các điều khoản”, Ceferin nói thêm, “Chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ rằng, thời thế thay đổi.
Công bằng cạnh tranh có nghĩa là phải xem liệu những người chi tiêu quá nhiều có phải trả tiền cho những người không chi tiêu hay không”.
Liên quan đến thể thức tổ chức “vòng chung kết” Champions League hiện đang được tiến hành tại Lisbon (Bồ Đào Nha), ông Ceferin cho rằng, mặc dù giải được bài toán do COVID-19 gây ra nhưng sẽ không được lặp lại trong tương lai”.
Ceferin cũng hy vọng người hâm mộ có thể được phép trở lại các trận đấu trong mùa giải tới. “Tôi là người lạc quan và nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn vào năm tới và bóng đá sẽ bình thường trở lại, có khán giả”.