UEFA Nations League: Anh ngã ngựa, Pháp, Bồ Đào Nha bay cao

TAM NGUYÊN |

Tiếp nối Tây Ban Nha, Anh cũng nhận thất bại ở lượt trận 4 UEFA Nations League...

Rạng sáng 15.10, những trận đấu cuối cùng trong giai đoạn lịch thi đấu của các đội tuyển quốc gia đã diễn ra, với điểm nhấn là mặt trận UEFA Nations League. Đã có sự khẳng định của các ông lớn nhưng cũng có những cú ngã ngựa đáng tiếc, để cuộc đua tiếp tục căng thẳng.

1 ngày sau khi 2 ông lớn ở bảng A4 là Tây Ban Nha (thua Ukraina 0-1) và Đức (hòa Thụy Sĩ 3-3) gây thất vọng, thì giới mộ điệu được chứng kiến cú ngã của đội tuyển Anh ở bảng A2. Sau khi thắng Bỉ 2-1 và qua đó đánh chiếm ngôi đầu, tưởng như khí thế của Tam Sư sẽ đi lên để giữ cho mình vị trí đó khi đón tiếp Đan Mạch.

Tuy nhiên, với những lựa chọn bất ngờ của huấn luyện viên Gareth Southgate đội chủ nhà đã không thể áp đảo. Chưa hết, trung vệ Harry Maguire còn có ngày thi đấu dở tệ và bị đuổi vì 2 thẻ vàng chỉ sau nửa giờ thi đấu. 5 phút sau, đến lượt Kyle Walker phạm lỗi trong vòng cấm và Christian Eriksen thực hiện thành công.

Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, bởi với 10 người, tuyển Anh không thể xuyên thủng hàng thủ đội khách đã chủ động lùi sâu bảo vệ thành quả. Thất bại khiến Anh bị đẩy xuống thứ 3 do kém hệ số đối đầu với Đan Mạch (cùng 7 điểm). Trong khi đó, Bỉ đã chiếm lại vị trí số 1 (9 điểm) nhờ trận thắng 2-1 trước Iceland.

Bảng A1 chứng kiến trận đại chiến giữa Italia và Hà Lan trên sân San Siro. Cả 2 đều rất cần 3 điểm sau kết quả hòa đáng thất vọng trước đó với Ba Lan và Bosnia & Herzegovina, tuy nhiên, rốt cuộc họ cũng chỉ chia nhau 1 điểm. Lorenzo Pellegrini là người mở điểm cho đội chủ nhà ở phút 16 nhưng 10 phút sau, Donny van de Beek đã quân bình tỷ số.

Trận đấu này, Hà Lan đã có những thay đổi về chiến thuật để chơi khá chắc chắn trong phòng ngự và phản công tốt, có điều, tân huấn luyện viên Frank de Boer vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tay.

Tận dụng việc 2 đối thủ mạnh cầm chân nhau, Ba Lan tạm vươn lên dẫn đầu nhờ 3 điểm trước Bosnia (3-0), nhưng Robert Lewandowski và các đồng đội cũng chỉ hơn 2 đối thủ phía sau lần lượt 1 và 2 điểm. Họ vẫn còn phải gặp Italia và Hà Lan ở 2 lượt cuối vào tháng 11.

Bảng A3 lại chứng kiến sự vượt trội của Bồ Đào Nha và Pháp so với 2 đối thủ còn lại. Dù không có siêu sao Cristiano Ronaldo đang phải cách ly do nhiễm COVID-19 nhưng nhà đương kim vô địch vẫn có chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển, trong đó, Diogo Jota lập cú đúp.

Trong khi đó, ngay tại Croatia, nhà vô địch thế giới Pháp chứng tỏ sức mạnh bằng chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Antoine Griezmann và Kylian Mbappe. Lúc này, Bồ Đào Nha và Pháp đều đang có 10 điểm để tạo ra cuộc đua song mã giành vé vào vòng bán kết. Trận lượt về tại Bồ Đào Nha vào ngày 14.11 sẽ mang tính quyết định.

Ở bảng A4, cuộc đua lại trở nên nóng hơn khi Tây Ban Nha và Đức cùng 7 điểm, Ukraina 6 điểm.

Ở League B, cuộc đua giành quyền thăng hạng cũng đang diễn ra khá hấp dẫn, với Áo và Na Uy cùng 9 điểm tại bảng B1, Nga (8 điểm), Hungary (7) ở bảng B3, Xứ Wales (10), Phần Lan (9) ở bảng B4, trong khi Scotland (10) có chút lợi thế hơn so với CH Séc (6) và Israel (5) trước 2 lượt cuối.

2 lượt cuối vòng bảng UEFA Nations League sẽ diễn ra trong tháng 11.2020.

Bảng xếp hạng League A

Kết quả một số trận đấu đáng chú ý

Nga – Hungary 0-0

Na Uy – Bắc Ailen 1-0

Bồ Đào Nha – Thụy Điển 3-0

Croatia – Pháp 1-2

Iceland – Bỉ 1-2

Anh – Đan Mạch 0-1

Ba Lan – Bosnia 3-0

Italia – Hà Lan 1-1

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

"Nations League nên bị hủy, còn World Cup và Euro sẽ tổ chức hàng năm"

HOÀI MINH |

Cựu huấn luyện viên Arsene Wenger tin rằng Nations League nên được hủy bỏ và tổ chức World Cup hay Euro hàng năm sẽ thích hợp hơn cho một "thế giới hiện đại".

Nations League: Anh thắng ngược trước Bỉ, Bồ Đào Nha và Pháp chia điểm

HOÀI MINH |

Lượt trận thứ 3 vòng bảng Nations League 2020-2021 chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn: Anh thị uy sức mạnh trước Bỉ, còn đại chiến Bồ Đào Nha và Pháp bất phân thắng bại.

UEFA Nations League lượt trận thứ 3: London, Paris rực lửa

TAM NGUYÊN |

Sau các trận ở vòng play-off tranh suất dự Euro 2020, cuối tuần này các sân cỏ Châu Âu tiếp tục sôi động với những trận đấu tại UEFA Nations League.

Dự báo thời tiết 7.2: Hà Nội sáng tiếp tục mưa, sương mù bao phủ cả ngày

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 7.2, miền Bắc sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn. Tình trạng sương mù kéo dài cả ngày. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Đà Nẵng khẩn trương bảo vệ 79 ma nhai Ngũ Hành Sơn

Tường Minh |

Sở VHTT thành phố Đà Nẵng đang lên kế hoạch khẩn trương bảo vệ 79 ma nhai Ngũ Hành Sơn - hệ thống văn khắc trên đá vừa được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào ngày 26.11.2022.

Bổ sung nguồn vốn gần 31,4 nghìn tỉ đồng cho Bộ Giao thông vận tải

Vương Trần |

Bộ Giao thông vận tải được bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển với số tiền là 31.392 tỉ đồng để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án giao thông.

Tiến Linh xếp hạng 29, Son Heung-min giành Quả bóng vàng Châu Á 2022

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh của tuyển Việt Nam xếp thứ 29 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Châu Á 2022.

Thời tiết nồm ẩm, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng cao hơn tuần trước đó.

"Nations League nên bị hủy, còn World Cup và Euro sẽ tổ chức hàng năm"

HOÀI MINH |

Cựu huấn luyện viên Arsene Wenger tin rằng Nations League nên được hủy bỏ và tổ chức World Cup hay Euro hàng năm sẽ thích hợp hơn cho một "thế giới hiện đại".

Nations League: Anh thắng ngược trước Bỉ, Bồ Đào Nha và Pháp chia điểm

HOÀI MINH |

Lượt trận thứ 3 vòng bảng Nations League 2020-2021 chứng kiến nhiều trận đấu hấp dẫn: Anh thị uy sức mạnh trước Bỉ, còn đại chiến Bồ Đào Nha và Pháp bất phân thắng bại.

UEFA Nations League lượt trận thứ 3: London, Paris rực lửa

TAM NGUYÊN |

Sau các trận ở vòng play-off tranh suất dự Euro 2020, cuối tuần này các sân cỏ Châu Âu tiếp tục sôi động với những trận đấu tại UEFA Nations League.