UEFA dừng vụ kiện với Real Madrid, Barca và Juventus

MINH TRIẾT |

Real Madrid, Barca và Juventus gần như chắc chắn sẽ góp mặt Champions League mùa tới, đồng thời không phải lãnh bất kỳ án phạt nào từ UEFA vì European Super League.

"Sau khi mở thủ tục kỷ luật đối với Barcelona, Juventus và Real Madrid vì các câu lạc bộ này có khả năng vi phạm khung pháp lý của Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) liên quan đến cái gọi là dự án "Super League". Cơ quan kháng nghị của UEFA đã quyết định giữ nguyên quá trình tố tụng cho đến khi có thông báo mới.

UEFA hiểu lý do tại sao thủ tục kỷ luật cần phải bị đình chỉ trong thời điểm này, nhưng vẫn tự tin và sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường của mình trong tất cả cá thủ tục pháp lý có liên quan.

UEFA sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết theo đúng luật pháp quốc gia và EU để Cơ quan kháng nghị của UEFA có thể tiếp tục thủ tục kỷ luật càng sớm càng tốt", trích thông báo của UEFA rạng sáng 10.6 (giờ Việt Nam).

Liên đoàn bóng đá Châu Âu tuyên bố phải tạm dừng vụ kiện đối với Real Madrid, Barca và Juventus tại tòa án ở Thụy Sĩ. Dù vẫn khẳng định vẫn giữ vững lập trường và sẽ sớm tiến hành các bước cần thiết, nhưng sự trì hoãn cũng đồng nghĩa 3 câu lạc bộ này sẽ góp mặt tại Champions League mùa tới.

Tuy không nêu chi tiết nguyên nhân dừng kiện nhưng theo truyền thông Châu Âu, UEFA đã đuối lý về mặt luật pháp với các nhà sáng lập European Super League. Toàn án Madrid từng xác nhận quyền lợi chính đáng của công ty ESL về việc thành lập giải đấu, Tòa án Công lý Châu Âu cũng đã thông qua lệnh này.

Hôm thứ Hai (7.6), Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ cũng đã thông báo với FIFA và UEFA rằng họ sẽ không thể, cũng không được phép có hành động trừng phạt với Real Madrid, Barca và Juventus. Lý do bởi 3 câu lạc bộ này đã làm đúng luật.

Không phải ngẫu nhiên cả Florentino Perez, Joan Laporta và Andrea Agnelli đều rất tự tin khi nói về cuộc chiến pháp lý với UEFA. Họ thực hiện các bước đúng luật, nên nhận được sự ủng hộ của cơ quan pháp lý.

Ngược lại, 6 đội bóng Premier League "quay xe" với Super League bao gồm Man United, Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham sẽ phải nhận án phạt "nhẹ nhàng" từ FA. Mỗi đội phải nộp 3,5 triệu bảng để hỗ trợ đầu tư cho bóng đá cấp cơ sở và phát triển các dự án cộng đồng.

Đồng thời, "Big 6" sẽ phải ký vào một điều luật quy định, nếu có bất kì hành động tương tự nào trong tương lai, họ sẽ phải chịu án phạt là trừ 30 điểm tại Premier League và bị phạt số tiền 20 triệu bảng.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Vì Super League, Chủ tịch UEFA Ceferin “nói lời cay đắng” với bạn thân

TAM NGUYÊN |

Là bạn thân nhưng vì Super League, Andrea Agnelli không còn tồn tại trong mắt Aleksander Ceferin.

Nếu UEFA phạt Real Madrid, Barca, Juve, đội nào được lợi?

TAM NGUYÊN |

UEFA chính thức xác nhận bắt đầu tiến hành thủ tục kỷ luật 3 câu lạc bộ vẫn đang trong dự án Super League.

UEFA bắt đầu “sờ gáy” Real Madrid, Barca và Juve về Super League

TAM NGUYÊN |

UEFA tuyên bố mở cuộc điều tra để kỷ luật với 3 đội bóng còn lại trong dự án European Super League.

Bắt giữ Chi cục trưởng Thuế huyện Cát Hải

Mai Chi |

Ông Nguyễn Đình Đương - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Khởi tố, bắt giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình

Nguyễn Minh |

Cơ quan công an đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình.

Hơn 40 doanh nghiệp lữ hành ở Lào Cai sẵn sàng đón khách Trung Quốc

Khánh Linh |

Là một trong những tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc, Lào Cai đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón khách du lịch nước này theo đoàn đợt 2, từ 15.3.

Vụ lừa 433 tỉ: Luật sư truy vấn việc "om" tiền, đại diện VAB nói không biết

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vụ án Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân, có nhiều đại gia đứng tên đồng sở hữu với "siêu lừa" không lấy được tiền ra.

37 công nhân nhiễm độc methanol ở Bắc Ninh, 1 người không may đã tử vong

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, tính đến ngày 13.3 đã có 37 công nhân làm việc tại một công ty ở tỉnh Bắc Ninh bị nhiễm độc methanol, trong đó đã có một người tử vong.

Vì Super League, Chủ tịch UEFA Ceferin “nói lời cay đắng” với bạn thân

TAM NGUYÊN |

Là bạn thân nhưng vì Super League, Andrea Agnelli không còn tồn tại trong mắt Aleksander Ceferin.

Nếu UEFA phạt Real Madrid, Barca, Juve, đội nào được lợi?

TAM NGUYÊN |

UEFA chính thức xác nhận bắt đầu tiến hành thủ tục kỷ luật 3 câu lạc bộ vẫn đang trong dự án Super League.

UEFA bắt đầu “sờ gáy” Real Madrid, Barca và Juve về Super League

TAM NGUYÊN |

UEFA tuyên bố mở cuộc điều tra để kỷ luật với 3 đội bóng còn lại trong dự án European Super League.