UEFA đối đầu ESL: EURO 2020 sẽ còn lại gì?

TAM NGUYÊN |

Lệnh trừng phạt mà FIFA và UEFA dành cho European Super League sẽ đặt ra một câu hỏi quan trọng cho người hâm mộ…

Bóng đá thế giới đang trong một cuộc chiến cực kỳ căng thẳng. Xung quanh câu chuyện về giải đấu mới mang tên European Super League đang được một nhóm nhỏ các câu lạc bộ ở Châu Âu thành lập, có quá nhiều vấn đề được đặt ra.

Dù đây là màn đấu đá của các lãnh đạo, các nhà quản lý, nhưng fan hâm mộ không thể đứng ngoài cuộc. Sẽ không quá nếu cho rằng, chính câu trả lời của cổ động viên sẽ dẫn đến kết cục cho “cuộc chiến”.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cùng Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA), sớm có tuyên bố rất mạnh mẽ và rõ ràng về lệnh trừng phạt đối với bất kỳ câu lạc bộ, bất kỳ cầu thủ nào tham dự Super League. Kết quả và hậu quả của nó là gì?

Cứ giả sử hiệu lực của lệnh cấm bắt đầu từ sau khi mùa giải 2020-21 kết thúc, câu hỏi dành cho những người yêu bóng đá bắt đầu từ EURO 2020 – giải đấu diễn ra trong mùa Hè năm nay, là họ sẽ xem bóng đá hay xem các ngôi sao đá bóng? Giải đấu kỷ niệm 60 năm thành lập sẽ còn lại gì?

Tại bảng A, khi AC Milan, Inter Milan và Juventus là 3 đội ký vào thỏa ước ủng hộ Super League, huấn luyện viên Roberto Mancini sẽ không thể triệu tập ít nhất 15 cầu thủ ngôi sao vào đội tuyển Italia. Hay Thụy Sĩ sẽ vắng Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Thổ Nhĩ Kỳ không có Merih Demiral, Hakan Calhanoglu, trong khi Xứ Wales vốn đã ít nhân tài thì lại không thể gọi Gareth Bale, Aaron Ramsey, Dan James, Ethan Ampadu, Joe Rodon, Neco Williams, Ben Davies, Harry Wilson, Matt Smith, Dylan Levitt.

Ở bảng B, lệnh cấm đó sẽ thực sự là thảm họa với huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ, bởi Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Eden Hazard, Toby Alderweireld, Yannick Carrasco, Michy Batshuayi, Alexis Saelemaekers, Divock Origi sẽ phải ngồi nhà.

Đan Mạch đặt cả hy vọng vào những ngôi sao của mình nhưng Pierre-Emile Hojbjerg, Christian Eriksen, Martin Braithwaite đều vắng thì hy vọng đi đến đâu?

Hay ở bảng C, tuyển Hà Lan cũng rơi vào tình cảnh chẳng khác gì hàng xóm Bỉ, khi Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Nathan Aké, Georginio Wijnaldum, Steven Bergwijn, Donny van de Beek, Frenkie de Jong làm khán giả như Virgil van Dijk còn đang vật lộn với chấn thương.

Đội tuyển Anh ở bảng D sẽ chứng kiến Trent Alexander-Arnold, Reece James, Kyle Walker, Kieran Trippier, Ainsley Maitland-Niles, Aaron Wan-Bissaka, John Stones, Marcus Rashford, Harry Kane, Mason Mount và một loạt cái tên khác đi… nghỉ mát. Đương kim á quân thế giới - Croatia, không thể dùng Ivan Perisic, Sime Vrsaljko, Ante Rebic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Ivan Rakitic thì sẽ ra hình hài gì?

Bảng E có thể chứng kiến Robert Lewandowski trong màu áo đội tuyển Ba Lan, nhưng là quá nhỏ nhoi khi không có Ztalan Ibrahimovic (Thụy Điển) hay tổn thất khủng khiếp của đội tuyển Tây Ban Nha, với David de Gea, Sergio Ramos, Sergi Roberto, Hector Bellerin, Dani Carvajal, Jordi Alba, Sergi Reguilon, Sergio Busquets, Rodri Hernandez, Thiago Alcantara, Koke, Pedri, Dani Ceballos, Ferran Torres, Alvaro Morata, Marco Asensio…

Bảng F, với các đội tuyển Bồ Đào Nha, Pháp, Đức sẽ chẳng còn là “bảng tử thần” nữa nếu Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Ruben Dias, Joao Cancelo, Diogo Jota, Joao Felix, rồi Hugo Lloris, Raphael Varane, Clement Lenglet, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Thomas Lemar, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Anthony Martial, hay Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno, Antonio Rudiger, Kai Havertz, Ilkay Gundogan, Toni Kroos, Timo Werner… dành thời gian cho gia đình, tắm nắng trên bãi biển nào đó ở Địa Trung Hải?

Tình yêu bóng đá của các cổ động viên tiếp tục bị đặt vào thử thách khi bước sang mùa giải mới tại Champions League, khi ngoài Bayern Munich và Paris Saint Germain, các ứng viên vô địch là Leicester City, West Ham, Everton, Leeds United (Premier League), Sevilla, Villarreal, Real Betis, Real Sociedad (La Liga), Atalanta, Napoli, Lazio, AS Roma (Serie A)…

Tất nhiên, việc tuần nào cũng chứng kiến “đại chiến” ở Super League dần dần đem lại cảm giác… bội thực, để rồi thấy rằng, đi quá giới hạn chẳng những không có lợi mà còn gây hại.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

UEFA sẽ nhận gói tài trợ 6 tỉ Euro để đấu European Super League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) chuẩn bị nhận gói viện trợ trị giá 6 tỉ Euro từ công ty đầu tư Centricus Asset Management để cạnh tranh với European Super League (ESL).

Đấu pháp lý, UEFA sẽ thua “những kẻ nổi loạn”

TAM NGUYÊN |

Liệu UEFA và “những kẻ nổi loạn” có kéo nhau vào cuộc chiến pháp lý vì European Super League?

Sau "cú nổ" ESL, UEFA công bố thể thức mới của Champions League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) chính thức công bố thể thức mới của Champions League, với những cải tiến nhằm cạnh tranh với European Super League.

Khám phá thiên đường hoa thạch thảo và violet tím mộng mơ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Vườn hoa với sắc tím mộng mơ của thạch thảo và violet ở Cần Thơ hiện đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút giới trẻ tới check-in, chụp ảnh tại miền Tây.

16 chuyến bay từ sân bay Vinh phải tạm dừng do sương mù dày đặc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - 16 chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh không thể thực hiện được do thời tiết sương mù dày đặc.

Nỗi niềm của nam tân binh mồ côi cha mẹ trong ngày lên đường nhập ngũ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày hội tòng quân, trong gần 170 tân binh (ở TP. Thanh Hóa) có nam tân binh Nguyễn Ngọc Tài (19 tuổi, ở thôn Yên Biên, phường Quảng Thắng) là trường hợp có hoàn cảnh éo le nhất, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Ngày lên đường nhập ngũ, nam tân binh có phần bịn rịn, xúc động trong vòng tay của bạn bè, anh em họ hàng.

Động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, dư chấn khắp khu vực

Khánh Minh |

Trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm 6.2 khiến hàng chục tòa nhà đổ sập, chôn vùi người dân dưới đống đổ nát.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và những người Việt khiến thế giới kinh ngạc

AN NGUYÊN |

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp hay Phan Thanh Nhiên, Phạm Thị Bình đã  thiết lập những kỷ lục ấn tượng và để lại dấu ấn đậm nét trong mắt bạn bè quốc tế.

UEFA sẽ nhận gói tài trợ 6 tỉ Euro để đấu European Super League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) chuẩn bị nhận gói viện trợ trị giá 6 tỉ Euro từ công ty đầu tư Centricus Asset Management để cạnh tranh với European Super League (ESL).

Đấu pháp lý, UEFA sẽ thua “những kẻ nổi loạn”

TAM NGUYÊN |

Liệu UEFA và “những kẻ nổi loạn” có kéo nhau vào cuộc chiến pháp lý vì European Super League?

Sau "cú nổ" ESL, UEFA công bố thể thức mới của Champions League

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) chính thức công bố thể thức mới của Champions League, với những cải tiến nhằm cạnh tranh với European Super League.