UEFA chọn trọng tài chung kết EURO 2020, Italia lo sốt vó

TAM NGUYÊN |

Danh tính của trọng tài bắt chính trận chung kết EURO 2020 đã được xác định và câu chuyện bắt đầu…

UEFA có ngoại lệ

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA), ông Bjorn Kuipers sẽ là trọng tài chính trận chung kết EURO 2020 giữa Italia và Anh. Trận đấu diễn ra trên sân Wembley ở London lúc 2h ngày 12.7 (giờ Việt Nam).

Các trợ lý của Kuipers là Sander van Roekel và Erwin Zeinstra, trong khi ông Carlos Del Cerro Grande, người Tây Ban Nha, là trọng tài thứ tư. Tại giải đấu năm nay, Kuipers đã bắt chính 3 trận - Bỉ thắng Đan Mạch 2-1, Tây Ban Nha thắng Slovakia 5-0 tại vòng bảng và Đan Mạch thắng Cộng hòa Czech tại tứ kết.

Đây là trận chung kết thứ bảy tại các giải đấu thuộc UEFA mà Kuipers - trọng tài FIFA từ năm 2006, bắt chính. Trước đó, ông điều khiển các trận chung kết U17 Châu Âu 2006 (Cộng hòa Czech - Nga), U21 Châu Âu 2009 (Đức - Anh), Siêu cúp châu Âu 2011 (Barcelona - Porto), Europa League 2013 (Benfica - Chelsea), Champions League 2014 (Real Madrid - Atletico Madrid) và Europa League 2018 (Marseille - Atletico Madrid).

Khá nhiều thắc mắc về chuyện vì sao ông vẫn được chọn khi đã 48 tuổi, trong khi theo quy định giới hạn tuổi với các trọng tài làm nhiệm vụ quốc tế là 45? Theo UEFA, việc chọn Kuipers là một ngoại lệ, nhưng với Italia, đó có thể là một chi tiết bất thường.

Trước EURO 2020, trận đấu đáng chú ý nhất của ông là bán kết Champions League giữa Paris Saint Germain và Manchester City, trong đó, ông bị 2 cầu thủ PSG cáo buộc dùng ngôn từ không chuẩn mực.

Italia sợ UEFA và “nhân tố Hà Lan”?

Một điểm đáng chú ý, ông Kuipers là người Hà Lan, trong khi mới nhất, ở trận bán kết giữa Anh và Đan Mạch, trọng tài Danny Makkelie cũng là người Hà Lan. Trọng tài 38 tuổi đã gây ra tranh cãi lớn khi dành cho đội tuyển Anh quả phạt 11m.

Việc trên sân lúc đó có 2 quả bóng cùng lúc, trận đấu vẫn được phép tiếp tục theo đúng luật (nếu trái bóng còn lại không ngăn cản tình huống tấn công), nhưng cú ngã của Raheem Sterling mới tạo nên tranh cãi gay gắt. Rất nhiều chuyên gia, nhiều huấn luyện viên, cựu huấn luyện viên đều tin rằng, đó không đáng là một quả 11m.

Tranh cãi liên quan đến Makkelie làm người ta nhớ lại cách đây hơn 3 tháng, chính ông cũng là tâm điểm khi không công nhận bàn thắng của Cristiano Ronaldo trước Serbia ở trận vòng loại World Cup 2022. Makkelie sau đó thừa nhận sai sót và lên tiếng xin lỗi, nhưng không thay đổi được gì.

Trong khi người Đan Mạch có thể chờ một lời xin lỗi khác thì ở Italia là sự lo ngại nhất định.

Họ sợ cả việc UEFA sẽ sự ưu ái với đội tuyển Anh. Báo chí Italia, dẫn đầu là tờ La Gazzetta dello Sport, cho rằng, “hoàn toàn chưa có va chạm giữa Sterling và hậu vệ Đan Mạch” và nhấn mạnh chuyện “VAR không can thiệp”.

Thêm nữa là chuyện liên quan đến European Super League, giải đấu ly khai hiện còn 1 đại diện của Serie A là Juventus. Trong khi đó, với sự can thiệp mạnh mẽ của Thủ tướng Anh, Boris Johnson, các đại diện Premier League nhanh chóng rút lui cùng cam kết không tái phạm. Liệu có sự trừng phạt nào không?

Ông Kuipers cũng chính là trọng tài chính trận đấu giữa Italia và Anh tại World Cup 20014, chiến thắng 2-1 cho Azzurri nhưng đó là giải đấu cả 2 đội bị loại ngay từ vòng bảng. Cùng với đó, ông còn điều khiển trận Italia hòa Croatia vào tháng 11.2014, thua Pháp 1-3 tháng 9.2016 và thua 0-3 trên sân Tây Ban Nha tháng 9.2017.

Với tuyển Anh, sau World Cup 2014, Kuipers điều khiển trận họ thắng Thụy Điển 2-0 tại World Cup 2018, thắng Ba Lan 2-1 tại vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 3 vừa qua.

Ở cấp câu lạc bộ, các đội bóng Serie A thắng 7, hòa 12, thua 10 trong các trận đấu do Kuipers điều khiển, trong khi với các đội Premier League là 20 thắng, 7 hòa và 7 thua.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Lịch sử đối đầu tuyển Anh - Italia: Tam Sư thất thế

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Anh và Italia đã gặp nhau tổng số 27 lần trong lịch sử trước cuộc đối đầu ở chung kết EURO 2020.

Quả phạt đền tuyển Anh từ góc nhìn của trọng tài V.League

MINH PHONG |

Tình huống ngã trong vòng cấm của Sterling giúp tuyển Anh được hưởng quả phạt đền đã gây ra nhiều tranh luận.

Đội tuyển Italia sợ điều gì nhất tại chung kết EURO 2020?

TAM NGUYÊN |

Vào chung kết không có nghĩa là đã vô địch, trong khi Italia sẽ phải đối mặt với “lời nguyền” đáng ngại…

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

Lịch sử đối đầu tuyển Anh - Italia: Tam Sư thất thế

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Anh và Italia đã gặp nhau tổng số 27 lần trong lịch sử trước cuộc đối đầu ở chung kết EURO 2020.

Quả phạt đền tuyển Anh từ góc nhìn của trọng tài V.League

MINH PHONG |

Tình huống ngã trong vòng cấm của Sterling giúp tuyển Anh được hưởng quả phạt đền đã gây ra nhiều tranh luận.

Đội tuyển Italia sợ điều gì nhất tại chung kết EURO 2020?

TAM NGUYÊN |

Vào chung kết không có nghĩa là đã vô địch, trong khi Italia sẽ phải đối mặt với “lời nguyền” đáng ngại…