UEFA cân nhắc hủy luật bàn thắng sân khách, “ác mộng” sắp kết thúc

TAM NGUYÊN |

UEFA đang cân nhắc về khả năng hủy bỏ luật bàn thắng sân khách tại các Cúp Châu Âu.

Sau trận chung kết Europa League giữa Villarreal và Manchester United, Châu Âu chỉ còn trận chung kết Champions League là sẽ kết thúc mùa giải 2020-21. Cũng như Europa League tổ chức chung kết ở sân trung lập tại Ba Lan, trận Manchester City - Chelsea sẽ diễn ra tại thành phố Porto ở Bồ Đào Nha.

Với thể thức đá một trận nên 2 đội sẽ không phải lo đến yếu tố bàn thắng sân nhà, sân khách như ở các vòng knock-out. Theo thông tin từ tờ The Times, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) có thể cân nhắc thực hiện một thay đổi lớn liên quan đến luật bàn thắng sân khách, nếu các câu lạc bộ sẵn sàng đưa ra ý kiến.

Luật bàn thắng sân khách được bắt đầu áp dụng từ cách đây 56 năm, và dù có những biến động tại các giải đấu từ đổi tên, cải tổ, xóa sổ, sáp nhập... thì luật này vẫn có hiệu lực. Luật bàn thắng sân khách chủ yếu dùng ở vòng knock-out, khi 2 đội kết thúc 180 phút sau 2 lượt trận với tỉ số hòa. Khi đó, tấm vé đi tiếp sẽ được quyết định dựa trên việc đội nào ghi được nhiều bàn trên sân đối phương hơn.

UEFA áp dụng với mục đích khích lệ các đội khách chơi tấn công trên sân đối phương, giúp trận đấu hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều đánh giá rằng, luật này đã lỗi thời. Với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá, cùng nhiều chiến thuật, đôi khi bàn thắng sân khách dẫn đến những kết quả rất nghiệt ngã. Thậm chí, giờ đây, các cổ động viên đã không ít lần thấy hiện tượng trớ trêu là một đội bóng có thể vừa thắng, vừa hòa, vừa thua trong một cuộc đấu: thắng trận lượt về, hòa tỉ số chung cuộc và bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Các vấn đề quanh điều luật này sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban các câu lạc bộ của UEFA ở Porto vào thứ Sáu (28.5), 1 ngày trước trận chung kết Champions League. Nếu có đủ sự ủng hộ, UEFA sẽ bắt đầu quá trình tìm cách thay đổi.

Juventus và Cristiano Ronaldo hẳn rất muốn luật bàn thắng sân khách bị hủy bỏ. Ảnh: AFP
Juventus và Cristiano Ronaldo hẳn rất muốn luật bàn thắng sân khách bị hủy bỏ. Ảnh: AFP

Tháng trước, UEFA đã cân nhắc việc giới thiệu một phiên bản kết hợp, trong đó luật bàn thắng sân khách sẽ không áp dụng nếu 2 đội phải đá hiệp phụ, hoặc theo cách khác, sẽ chỉ có hiệu lực khi đá hiệp phụ. Nhưng ý tưởng đó đã sớm bị bỏ qua vì quá khó hiểu.

Nếu luật bàn thắng sân khách được bãi bỏ sẽ có nhiều trận đấu phải kéo dài đến cả hiệp phụ và đá luân lưu để phân định thắng thua. Ví dụ, ở Champions League mùa này, Bayern Munich bị Paris Saint-Germain loại sau khi thua 2-3 trên sân nhà và thắng 1-0 trên sân khách. Hay như Juventus thua 1-2 trên sân Porto và thắng lại 3-2 trên sân nhà. Nếu không có luật bàn thắng sân khách, họ sẽ đá tiếp hiệp phụ và có thể đá luân lưu.

Nhưng cũng có vấn đề đặt ra khi các trận đấu buộc phải diễn ra ở các địa điểm trung lập do đại dịch COVID-19. Mùa này, các đội bóng Anh đã phải chịu ảnh hưởng khá nhiều khi phải đá sân trung lập.

Trong cuộc họp, UEFA sẽ lắng nghe ý kiến từ chính các câu lạc bộ về vấn đề này. Trên thực tế, từ năm 2018, UEFA đã tính bỏ luật bàn thắng sân khách sau lời kêu gọi từ nhiều huấn luyện viên nhưng cuối cùng, không có đủ sự ủng hộ để thay đổi.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nếu UEFA phạt Real Madrid, Barca, Juve, đội nào được lợi?

TAM NGUYÊN |

UEFA chính thức xác nhận bắt đầu tiến hành thủ tục kỷ luật 3 câu lạc bộ vẫn đang trong dự án Super League.

UEFA thông báo bóng đá Châu Âu tổn thất gần 9 tỉ Euro vì COVID-19

TAM NGUYÊN |

UEFA đưa ra một con số khủng khiếp về tổn thất doanh thu mà bóng đá Châu Âu phải chịu: 8,7 tỉ Euro.

UEFA bắt đầu “sờ gáy” Real Madrid, Barca và Juve về Super League

TAM NGUYÊN |

UEFA tuyên bố mở cuộc điều tra để kỷ luật với 3 đội bóng còn lại trong dự án European Super League.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nếu UEFA phạt Real Madrid, Barca, Juve, đội nào được lợi?

TAM NGUYÊN |

UEFA chính thức xác nhận bắt đầu tiến hành thủ tục kỷ luật 3 câu lạc bộ vẫn đang trong dự án Super League.

UEFA thông báo bóng đá Châu Âu tổn thất gần 9 tỉ Euro vì COVID-19

TAM NGUYÊN |

UEFA đưa ra một con số khủng khiếp về tổn thất doanh thu mà bóng đá Châu Âu phải chịu: 8,7 tỉ Euro.

UEFA bắt đầu “sờ gáy” Real Madrid, Barca và Juve về Super League

TAM NGUYÊN |

UEFA tuyên bố mở cuộc điều tra để kỷ luật với 3 đội bóng còn lại trong dự án European Super League.