U23 Thái Lan ra quân, huấn luyện viên Nishino coi chừng bị sa thải

HOÀI ĐAN |

Nếu U23 Thái Lan thất bại trước U23 Barain trong trận ra quân giải U23 Châu Á 2020, huấn luyện viên Nishino hoàn toàn có thể bị sa thải.

20h30 tối nay (8.1), U23 Thái Lan có trận đấu ra quân gặp U23 Bahrain ở ngày khai màn giải U23 Châu Á 2020. Với tư cách là chủ nhà, thầy trò huấn luyện viên Nishino đang nhận được nhiều kỳ vọng lớn.

Trước trận đấu này, ông Nishino nói rằng: "Đến lúc này, các cầu thủ sẵn sàng 100% cho Vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Chúng tôi cố gắng hoàn thiện mọi thứ trong suốt thời gian qua, đặc biệt là việc thi đấu gắn kết, hỗ trợ cho nhau để sẵn sàng đương đầu với các đối thủ".

Ông Nishino đang được kỳ vọng lớn ở giải đấu trên sân nhà Thái Lan. Ảnh: changsuek
Ông Nishino đang được kỳ vọng lớn ở giải đấu trên sân nhà Thái Lan. Ảnh: changsuek

Tuy nhiên, sau khi U22 Thái Lan bị loại từ vòng bảng SEA Games 30 cũng mang đến những lo lắng cho người hâm mộ. Đấy là giải đấu mà ông Nishino xác định không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Điều nà giúp cho ông chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho Thái Lan ở Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Thái Lan đang có nhiều tham vọng giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Thế nên, người Thái cũng  đang đặt niềm tin lớn vào thầy trò huấn luyện viên Nishino. Điều này cũng mang đến áp lực lớn cho chính ông thầy người Nhật. Thậm chí, ông Nishino có thể bị sa thải ngay sau trận đấu đầu tiên nếu như U23 Việt Nam thất bại.

Tại Asian Cup 2019, sau thất bại nặng nề 1-4 trước tuyển Ấn Độ ở trận ra quân, huấn luyện viên  Rajevac của đội tuyển Thái Lan đã bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải. Trợ lý irisak Yodyardthai  là người đã được bổ nhiệm thay thế, ông giúp đội tuyển Thái Lan vào đến vòng đấu loại trực tiếp.

Huấn luyện viên Nishino trong buổi họp báo trước trận. Ảnh: FAT
Huấn luyện viên Nishino trong buổi họp báo trước trận. Ảnh: FAT

Đấy là quyết định khiến nhiều người bất ngờ khi ông Rajevac cũng từng được đặt nhiều kỳ vọng. Bởi lẽ, ông chính là huấn luyện viên từng giúp Gahna vào từ kết World Cup 2010. Bóng đá Thái Lan muốn đưa những huấn luyện viên đẳng cấp World Cup về  để giúp đội bóng vươn tầm.

Một bộ phận khác không bất ngờ khi cho rằng, đây là hệ quả kể từ sau thất bại của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2018. Việc ông  Rajevac ra đi xem như được báo trước.

Bây giờ, đến lượt ông Nishino cũng đảm nhận trọng trách tương tự. Ông cũng là người từng giúp đội tuyển Nhật Bản vào đến vòng 1/8 World Cup 2018. Tuy nhiên, nếu không thành công tại Thái Lan, ông cũng đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, ông Nishino nhận định rằng: "Mọi đối thủ đều vượt trội so với chúng tôi, cả Bahrain, Australia và Iraq. Chúng tôi cố gắng chuẩn bị tốt nhất, phân tích lối chơi của từng đối thủ và sử dụng cách chơi của đội để đối mặt. Trận ra quân gặp Bahrain sẽ phản ánh được các cầu thủ đang ở mức độ nào".

Kết quả giữa U23 Thái Lan và U23 Bahrain sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai ông Nishino. Dù trước giải đấu này,  Akira Nishino đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan thêm 2 năm. Tuy nhiên, tất cả đều không thể nói trước bất cứ điều gì khi người Thái "vỡ mộng" ở châu lục.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Thẻ phạt tại U23 Châu Á 2020: Lo cho huấn luyện viên Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

AFC đã ban hành những án phạt cụ thể đối với những trường hợp nhận thẻ vàng, thẻ đỏ tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

FIFA xem U23 Việt Nam là "ngựa ô" ở U23 Châu Á 2020

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết tổng quan về Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đánh giá U23 Việt Nam là "ngựa ô".

Bầu Đức: “Nhiệm vụ của tôi với U23 Việt Nam xong rồi”

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Đức còn rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam nhưng ông nhìn nhận đã đến lúc phải lùi lại để các Mạnh Thường Quân khác chăm lo cho các đội tuyển.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Thẻ phạt tại U23 Châu Á 2020: Lo cho huấn luyện viên Park Hang-seo

ĐÌNH THẢO |

AFC đã ban hành những án phạt cụ thể đối với những trường hợp nhận thẻ vàng, thẻ đỏ tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

FIFA xem U23 Việt Nam là "ngựa ô" ở U23 Châu Á 2020

ĐÌNH THẢO |

Trong bài viết tổng quan về Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đánh giá U23 Việt Nam là "ngựa ô".

Bầu Đức: “Nhiệm vụ của tôi với U23 Việt Nam xong rồi”

NGUYỄN ĐĂNG |

Bầu Đức còn rất tâm huyết với bóng đá Việt Nam nhưng ông nhìn nhận đã đến lúc phải lùi lại để các Mạnh Thường Quân khác chăm lo cho các đội tuyển.