Tuyển Trung Quốc "lực bất tòng tâm" trước tuyển Nhật Bản

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Trung Quốc đã chính thức hết hy vọng giành 2 vé trực tiếp dự World Cup 2022 tại bảng B, sau trận thua toàn diện 0-2 trước tuyển Nhật Bản.

Tuyển Trung Quốc bước vào trận gặp tuyển Nhật Bản với quyết tâm trả món nợ khi thua 0-1 ở lượt đi. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Li Xiaopeng sau khi lên thay Li Tie. Tuy nhiên, đội tuyển Trung Quốc đã có trận đấu lép vế hoàn toàn, tương tự như trận lượt đi.

Tuyển Nhật Bản không có cặp trung vệ số 1 Maya Yoshida và Takehiro Tomiyasu. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội chủ nhà không đối mặt với bất cứ mối nguy nào trong hiệp 1. Tuyển Trung Quốc không tung ra được bất cứ cú dứt điểm nào trong hiệp đấu đầu tiên, khi bị đối phương vây ráp, gây sức ép liên tiếp.

Đội chủ nhà chơi hoàn toàn trên chân Trung Quốc và tung ra đến 10 cú dứt điểm trong hiệp 1. Phút 11, hậu vệ Wang Shenchao để bóng chạm tay trong vòng cấm, sau đường tạt bóng của Ito. Trọng tài cho tuyển Nhật Bản được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Yuya Osako dứt điểm thành công đưa đội nhà dẫn trước từ phút 13.

Sau đó, Nhật Bản còn liên tục tạo ra các tình huống hãm thành về phía thủ môn tuyển Trung Quốc. Osako cùng Minamino Takumi có 2 pha xử lý, dứt điểm gọn gàng ở các phút 28 và 37 nhưng không thành công. Về phần tuyển Trung Quốc, ngôi sao Wu Lei hoàn toàn lạc lõng trên hàng tấn công, không tạo ra được bất cứ cơ hội nào.

Mãi đến phút 70, tuyển Trung Quốc mới có dứt điểm đầu tiên trong trận đấu, sau cú sút phạt chệch cột của Wu Lei. Tuyển Nhật Bản kiểm soát trận đấu rất tốt và rất nguy hiểm ở những pha tấn công biên. Từ một cú tạt bóng của Nakayama, Junya Ito đã đánh đầu hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 61.

Chung cuộc, tuyển Nhật Bản thắng Trung Quốc 2-0. Kết quả này giúp các samurai xanh tiếp tục đứng thứ 2 tại bảng B với 15 điểm. Còn tuyển Trung Quốc coi như tạm biệt giấc mơ World Cup 2022 khi đứng áp chót, với 5 điểm/7 trận. Thậm chí suất play-off cũng nằm ngoài tầm với tuyển Trung Quốc bởi họ kém Australia đến 9 điểm khi vòng loại chỉ còn 3 lượt đấu nữa.

Lượt đấu kế tiếp ngày 1.2, tuyển Nhật Bản tiếp tục thi đấu trên sân nhà gặp Saudi Arabia, còn Trung Quốc làm khách trên sân tuyển Việt Nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Tỉ số trận tuyển Nhật Bản – tuyển Trung Quốc: Thay tướng khó đổi vận?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Trung Quốc rất khó để có một kết quả tốt trên sân tuyển Nhật Bản, bởi đội chủ nhà được đánh giá trội hơn hoàn toàn về lực lượng, đẳng cấp.

Fan ra mắt đại kỳ 3.000m2, cổ vũ tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Hội cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS) sẽ ra mắt lá đại kỳ có kích thước kỷ lục lên đến 3.000m2, để tiếp lửa tuyển Việt Nam ở trận gặp tuyển Trung Quốc vào ngày 1.2 tới (tức mùng 1 Tết Nguyên đán).

Tuyển Trung Quốc bất ổn, tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ trước đối thủ

MINH PHONG |

Việc tuyển Trung Quốc gặp khó khăn về mặt lực lượng liên quan đến các cầu thủ nhập tịch sẽ là cơ hội để tuyển Việt Nam khai thác và tạo bất ngờ trước đối thủ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Những vất vả của ngành y... rồi sẽ qua

Thùy Linh |

Các chuyên gia y tế thể hiện sự lạc quan trước những khó khăn vướng mắc mà ngành y tế đang phải trải qua. Tăng lương, phụ cấp cho y bác sĩ, việc giải quyết từng bước những khó khăn trong vấn đề thiếu thuốc, vật tư y tế... cũng đang tạo ra nhiều hy vọng.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Những thánh địa linh thiêng nhất Châu Á

Minh Anh |

Dưới đây là 7 ngôi đền, chùa nổi tiếng ở Châu Á với kiến trúc đồ sộ và sự linh thiêng huyền bí mà du khách nhất định không thể bỏ qua.

Tỉ số trận tuyển Nhật Bản – tuyển Trung Quốc: Thay tướng khó đổi vận?

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Trung Quốc rất khó để có một kết quả tốt trên sân tuyển Nhật Bản, bởi đội chủ nhà được đánh giá trội hơn hoàn toàn về lực lượng, đẳng cấp.

Fan ra mắt đại kỳ 3.000m2, cổ vũ tuyển Việt Nam gặp tuyển Trung Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Hội cổ động viên Vietnam Golden Star (VGS) sẽ ra mắt lá đại kỳ có kích thước kỷ lục lên đến 3.000m2, để tiếp lửa tuyển Việt Nam ở trận gặp tuyển Trung Quốc vào ngày 1.2 tới (tức mùng 1 Tết Nguyên đán).

Tuyển Trung Quốc bất ổn, tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ trước đối thủ

MINH PHONG |

Việc tuyển Trung Quốc gặp khó khăn về mặt lực lượng liên quan đến các cầu thủ nhập tịch sẽ là cơ hội để tuyển Việt Nam khai thác và tạo bất ngờ trước đối thủ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.