Tuyển thủ Nhật Bản lỡ trận vòng loại World Cup 2022 vì chuyển đến Arsenal

NGUYỄN ĐĂNG |

Vì dành thời gian hoàn tất hợp đồng để chuyển đến Arsenal từ Bologna, hậu vệ Takehiro Tomiyasu đã không thể về nước tập trung sớm. Vì thế, anh sẽ lỡ trận ra quân vòng loại World Cup 2022 gặp Oman trên sân nhà.

Tối 31.8 (theo giờ Việt Nam), Takehiro Tomiyasu đã tiến hành kiểm tra y tế để hoàn tất bản hợp đồng chuyển đến Arsenal từ câu lạc bộ Bologna (Italia). Thương vụ này tiêu tốn của Arsenal 20 triệu Euro, cộng với 3 triệu Euro dựa vào thành tích của Tomiysu. Hợp đồng sẽ kéo dài trong 5 năm. Tại Arsenal, Tomiyasu sẽ mặc áo số 18.

Theo tờ Nikkan Sports, vì dành thời gian để hoàn tất hợp đồng với Arsenal, nên Takehiro Tomiyasu không thể về Nhật Bản sớm. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) quy định, những cầu thủ trở về từ Châu Âu trong ngày 30.8, trải qua 3 ngày kiểm tra, xét nghiệm COVID-19, nếu không có gì bất thường mới đủ điều kiện ra sân thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Do đó, Takehiro Tomiyasu chắc chắn lỡ trận Nhật Bản – Oman diễn ra hôm 2.9. Ngoài tân binh của Arsenal, tiền vệ trung tâm Hidemasa Morita cũng lỡ trận đấu này vì tập trung muộn. Morita khoác áo Santa Clara tại Bồ Đào Nha.

Anh hoàn tất trận đấu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha vào rạng sáng 30.8 (giờ Nhật Bản) và nán lại để chờ việc chốt hợp đồng. Anh là mục tiêu chuyển nhượng của câu lạc bộ Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ). Hai câu lạc bộ đã có những cuộc đàm phán nhưng không thể thống nhất những điều khoản.

Tiền vệ Morita cũng lỡ trận ra cho tuyển Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Getty.
Tiền vệ Morita cũng lỡ trận ra cho tuyển Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Getty.

Giám đốc kỹ thuật JFA Yasuhiro Sorimachi xác nhận cả Takehiro Tomiyasu và Morita sẽ trở lại, để thi đấu cho tuyển Nhật Bản ở trận đấu thứ 2 gặp Trung Quốc hôm 7.9. Cả hai cầu thủ này đều đóng vai trò quan trọng tại đội bóng xứ mặt trời mọc. Tomiyasu, sinh năm 1998, đã có 23 trận khoác áo tuyển quốc gia. Còn Morita, sinh năm 1995 đã có 9 trận thi đấu cho Nhật Bản, ghi 2 bàn.

Takehiro Tomiyasu là cầu thủ khá quen mặt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của câu lạc bộ Avispa Fukuoka. Cuối năm 2016, anh cùng câu lạc bộ sang Cần Thơ gặp với tuyển Việt Nam, ở trận giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Năm 2018, Tomiyasu đã được gọi lên tuyển Nhật Bản và sau đó trở thành đối tác ăn ý với Maya Yoshida tại trung tâm hàng phòng ngự. Anh đã cùng tuyển Nhật Bản thắng tuyển Việt Nam 1-0 tại tứ kết Asian Cup 2019.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Lịch trực tiếp vòng loại World Cup 2022 - Khu vực Châu Âu trên VTVcab

Linh Hương |

Sau hơn một tháng kết thúc EURO, các đội tuyển bóng đá Châu Âu lại tiếp tục trở lại với một guồng quay mới. Khát vọng được tham gia vòng chung kết World Cup luôn luôn là giấc mơ của bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới. Lượt đấu từ 4 - 6 của VL World Cup 2022 sẽ trở lại trên các kênh thể thao và ứng dụng ON, ON+ của VTVcab từ 1-9.9.2021.

AFC nói gì về Tuyển Việt Nam trước vòng loại World Cup 2022?

Đăng Văn |

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) nhận xét, Tuyển Việt Nam có sự góp mặt của một số tài năng trẻ thú vị nhất ở Đông Nam Á và là đối thủ không thể bị xem thường tại bảng B, vòng loại World Cup 2022.

Vòng loại World Cup 2022: HLV Park Hang-seo tự tin nhờ bất bại ở Đông Nam Á

nguyễn đăng |

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh vòng loại World Cup 2022 là thước đo chính xác đẳng cấp của Tuyển Việt Nam, mang đến cho đội cơ hội để khắc phục những sai sót.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lịch trực tiếp vòng loại World Cup 2022 - Khu vực Châu Âu trên VTVcab

Linh Hương |

Sau hơn một tháng kết thúc EURO, các đội tuyển bóng đá Châu Âu lại tiếp tục trở lại với một guồng quay mới. Khát vọng được tham gia vòng chung kết World Cup luôn luôn là giấc mơ của bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới. Lượt đấu từ 4 - 6 của VL World Cup 2022 sẽ trở lại trên các kênh thể thao và ứng dụng ON, ON+ của VTVcab từ 1-9.9.2021.

AFC nói gì về Tuyển Việt Nam trước vòng loại World Cup 2022?

Đăng Văn |

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) nhận xét, Tuyển Việt Nam có sự góp mặt của một số tài năng trẻ thú vị nhất ở Đông Nam Á và là đối thủ không thể bị xem thường tại bảng B, vòng loại World Cup 2022.

Vòng loại World Cup 2022: HLV Park Hang-seo tự tin nhờ bất bại ở Đông Nam Á

nguyễn đăng |

Huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh vòng loại World Cup 2022 là thước đo chính xác đẳng cấp của Tuyển Việt Nam, mang đến cho đội cơ hội để khắc phục những sai sót.