Tuyển thủ Afghanistan nói gì khi Taliban nắm chính quyền?

NGUYỄN ĐĂNG |

Một cầu thủ đội tuyển quốc gia nam Afghanistan hy vọng Taliban sẽ không cản trở hoạt động của Liên đoàn bóng đá quốc gia (AFF), để bóng đá tại quốc gia này hoạt động bình thường.

Lo lắng cho bóng đá Afghanistan

Hôm 17.8, trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi giành quyền chính quyền, Taliban tuyên bố cam kết hòa bình, ân xá, các quyền trong luật Sharia… Việc phong trào Taliban lên nắm chính quyền sau 20 năm chắc chắn sẽ có tác động đến mọi mặt của đời sống, trong đó có bóng đá.

Tờ Marca (Tây Ban Nha) đã phỏng vấn một cầu thủ tuyển quốc gia Afghanistan (giấu tên) để hiểu rõ thêm về tình hình tại quốc gia này. Cầu thủ này đang sinh sống tại một thành phố Afghanistan. Anh cho biết: "Tôi nghĩ chúng tôi đang đi đúng hướng, hướng tới hòa bình. Hiện tại ở thành phố của tôi mọi thứ đều ổn dưới sự kiểm soát của Taliban, điều này không cản trở cuộc sống bình thường lúc này".

Dù cuộc sống vẫn diễn ra bình thường nhưng cầu thủ này có những băn khoăn về sự phát triển của thể thao, đặc biệt là bóng đá ở Afghanistan. "Tôi hy vọng Taliban cầm quyền không dính líu tới Liên đoàn bóng đá Afghanistan (AFF), bởi vì điều đó có nghĩa là các lệnh trừng phạt của FIFA và chúng tôi không muốn điều đó", anh nói.

Tuyển Afghanistan từng có 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019. Ảnh: VFF.
Tuyển Afghanistan từng có 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2019. Với việc Taliban lên nắm chính quyền, đời sống bóng đá tại quốc gia này có thể có thay đổi lớn. Ảnh: VFF.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) không cho phép các bên can thiệp vào đời sống bóng, kể cả Chính phủ. Nếu có sự can thiệp, FIFA sẽ trừng phạt các Liên đoàn thành viên, dẫn đến việc các đội tuyển quốc gia sẽ không được thi đấu ở các giải quốc tế. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của những người làm bóng đá.

Với các cầu thủ Afghanistan, như tuyển thủ quốc gia này, anh chỉ một cuộc sống hòa bình, mọi thứ không xáo trộn quá mức. Anh bày tỏ sự lo lắng: "Tôi và gia đình, điều chúng tôi muốn là được sống trong một nơi yên bình và yên tĩnh và điều đó, thật không may, chỉ có thể được tìm thấy trong ở nước ngoài".

Tuyển thủ Afghanistan này cho biết, tình hình chính trị bất ổn tại quê hương khiến anh mất 20.000 USD thu nhập. Mục tiêu của anh là kiếm được số tiền 5.000 USD để cùng gia đình du lịch sang Iran. Cách đây 15 ngày, cầu thủ này đã đón con gái đầu lòng.

"Tôi đã có vợ và tôi đã làm bố của một bé gái xinh đẹp được 15 ngày. Tương lai của con gái bây giờ là điều quan trọng nhất đối với tôi. Điều tôi muốn là con gái tôi không phải gặp những tình huống như thế này khi lớn lên ở Afghanistan", cầu thủ này nhấn mạnh.

Tuyển Afghanistan mạnh cỡ nào?

Tuyển Afghanistan đang đứng hạng 153 thế giới, xếp hạng 30 Châu Á. Họ đứng trên cả một số đội bóng ở Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia hay Singapore. Họ từng vô địch Nam Á năm 2013 và có 2 lần đoạt ngôi á quân các năm 2011, 2015.

Do điều kiện khách quan, bóng đá Afghanistan cho ra đời giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp từ năm 2012 với 8 đội bóng. Phần lớn các tuyển thủ Afghanistan đều đang thi đấu ở nước ngoài cho các câu lạc bộ của Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Ấn Độ, Bangladesh… Đội tuyển nước này thường hội quân ở nước ngoài bởi điều kiện sân bãi, an ninh tại Afghanistan không đủ tiêu chuẩn.

Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tuyển Afghanistan không quá xa lạ. Tại vòng loại Asian Cup 2019, hai đội đã nằm cùng bảng C với Jordan và Campuchia. Trận lượt đi tại sân ở Tajikistan (sân nhà của Afghanistan) hôm 28.3.2017, hai đội hòa 1-1. Văn Toàn là người lập công cho Việt Nam.

Trận lượt về diễn ra hôm 14.11.2017 tại sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã có trận hòa vất vả 0-0 với đối thủ. Đây cũng là trận ra mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam. Với 1 điểm có được từ trận này, tuyển Việt Nam đã giành vé dự Asian Cup 2019.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện cái tên đầu tiên chia tay tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Nhiều khả năng, tân binh Lê Tiến Anh sẽ là cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay tuyển Việt Nam trước khi thầy trò ông Park Hang-seo lên đường sang Saudi Arabia.

Tuyển Malaysia đóng băng chương trình nhập tịch cầu thủ

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia sẽ tạm thời không sử dụng thêm cầu thủ nhập tịch, sau quyết định được đưa trong cuộc họp lần thứ 2 của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhiệm kỳ 2021-2025 hôm 17.8.

Taliban tổ chức cuộc họp báo quốc tế đầu tiên ở Afghanistan

Song Minh |

Trong cuộc họp báo quốc tế đầu tiên sau khi giành chính quyền, Taliban cam kết hòa bình, ân xá, các quyền trong luật Sharia và Afghanistan không ma túy.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lộ diện cái tên đầu tiên chia tay tuyển Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Nhiều khả năng, tân binh Lê Tiến Anh sẽ là cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay tuyển Việt Nam trước khi thầy trò ông Park Hang-seo lên đường sang Saudi Arabia.

Tuyển Malaysia đóng băng chương trình nhập tịch cầu thủ

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Malaysia sẽ tạm thời không sử dụng thêm cầu thủ nhập tịch, sau quyết định được đưa trong cuộc họp lần thứ 2 của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhiệm kỳ 2021-2025 hôm 17.8.

Taliban tổ chức cuộc họp báo quốc tế đầu tiên ở Afghanistan

Song Minh |

Trong cuộc họp báo quốc tế đầu tiên sau khi giành chính quyền, Taliban cam kết hòa bình, ân xá, các quyền trong luật Sharia và Afghanistan không ma túy.