Tuyển Thái Lan - hạng 112 thế giới được đánh giá cao hơn nhiều so với tuyển Nepal, đội bóng đang đứng vị trí 167. "Voi chiến" cũng muốn tận dụng trận giao hữu chính thức này để thử nghiệm đội hình, đồng thời hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.
Với thực lực trội hơn hẳn cùng lợi thế sân nhà, tuyển Thái Lan hoàn toàn ép sân trong hiệp 1. Đội vô địch AFF Cup 2020 tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Adisak, Worachit hay Pathomphon đều không tận dụng thành công. Ở dịp FIFA Days này, huấn luyện viên Alexandre Polking không triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó có ngôi sao Chanathip Songkrasin.
Sang hiệp 2, tuyển Thái Lan vẫn chơi áp đảo nhưng mãi đến phút 77, họ mới tạo ra khác biệt. Philips Roller, cầu thủ vào sân từ hiệp 2 xử lý gọn gàng trong vòng cấm, trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Nepal. Có được bàn dẫn trước, "Voi chiến" vẫn gia tăng áp lực.
Tuy nhiên, mãi đến phút 88, Thái Lan mới nâng tỉ số lên 2-0, sau khi Chaowat Veerachat có pha khứa lòng hiểm hóc. Chung cuộc, tuyển Thái Lan thắng tuyển Nepal 2-0. Đây là kết quả không có gì bất ngờ và đội vô địch Đông Nam Á đã bước đầu đạt được những mục tiêu đề ra.
Ngày 27.3 tới, tuyển Thái Lan sẽ có trận giao hữu thứ 2 gặp Suriname - đội bóng đang đứng hạng 140 thế giới. Đây sẽ là thử thách lớn hơn cho thầy trò Alexandre Polking.