Tuyển Thái Lan sẽ có huấn luyện viên mới trước AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Trưởng đoàn tuyển Thái Lan, bà Nualphan Lamsam đã tiết lộ một loạt thông tin quan trọng liên quan đến đội tuyển Thái Lan, cũng như đội U23 nước này trong thời gian tới.

Nualphan Lamsam được Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) bổ nhiệm làm Trưởng đoàn tuyển Thái Lan cũng như U23 nước này hôm 23.8, với mục tiêu "khôi phục phẩm giá của bóng đá Thái Lan". Bà là nữ trưởng đoàn đầu tiên của đội tuyển quốc gia nam, trước đó bà đã rất thành công khi đảm nhiệm vị trí ở đội tuyển nữ.

Trao đổi với truyền thông, bà chia sẻ một loạt thông tin quan trọng. Bà tiết lộ: "Câu chuyện về huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan sẽ có câu trả lời trong 1 tháng nữa. Huấn luyện viên mới sẽ dẫn dắt đội tại AFF Cup 2020. Đó có thể là người nước ngoài hoặc Thái Lan".

FAT đã sa thải huấn luyện viên Akira Nishino khỏi vị trí huấn luyện viên tuyển Thái Lan hôm 29.7, sau thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Lúc này, FAT đang sàng lọc các ứng cử viên, trong đó có những huấn luyện viên Hàn Quốc, Tây Ban Nha. Ngoài ra, một loạt huấn luyện viên bản địa cũng được nhắm đến để thay Nishino.

Theo bà Lamsam, tuyển Thái Lan sẽ sớm có huấn luyện viên, quyết tâm đến cùng để đăng cai AFF Cup 2020. Ảnh: SMM.
Theo bà Lamsam, tuyển Thái Lan sẽ sớm có huấn luyện viên và quyết tâm đến cùng để đăng cai AFF Cup 2020. Ảnh: SMM.

Ngoài ra theo bà Lamsam, Thái Lan sẽ quyết tâm bằng mọi giá đăng cai AFF Cup 2020. Bà nói: "Hãy yêu cầu Chính phủ, bao gồm cả Thống đốc SAT, làm bất cứ điều gì cần thiết để đăng cai AFF Cup 2020. Tất cả chúng ta phải suy nghĩ, làm cách nào để Thái Lan trở thành chủ nhà".

Ngoài Thái Lan, Campuchia cũng có tham vọng đăng cai AFF Cup 2020. Tuy nhiên so với Campuchia, Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn về năng lực tổ chức cũng như hệ thống cơ sở vật chất. Mới đây, Thái Lan đã tổ chức một số bảng đấu của vòng bảng AFC Champions League rất thành công.

Thái Lan muốn đăng cai AFF Cup để mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Ngoài ra, họ cũng muốn tạo lợi thế để nhắm đến chức vô địch, qua đó tạo động lực để hướng đến những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Với đội U23 Thái Lan, bà Lamsam nhấn mạnh, huấn luyện viên mới sẽ là người Thái Lan. Tân huấn luyện viên của đội sẽ phải có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp của AFC, đang thất nghiệp, không đang dẫn dắt bất cứ câu lạc bộ nào ở Thai League 1 hoặc 2.

Tân trưởng đoàn tuyển Thái Lan nhấn mạnh ở vị trí của mình bà sẽ không có bất cứ can thiệp nào về chuyên môn với huấn luyện viên. Nhiệm vụ của bà là giúp đỡ, động viên các cầu thủ, hỗ trợ về mọi thứ, kể cả tài chính khi cần thiết.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Gia thế "khủng" của tân trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan bổ nhiệm bà Nualphan Lamsam trở thành tân trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Cựu HLV tuyển Thái Lan viết tâm thư sau khi bị sa thải

ĐÌNH THẢO |

Gần 1 tháng sau khi bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải, huấn luyện viên Akira Nishino đã viết tâm thư gửi xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng.

Đồng hương ông Park sẵn lòng miễn phí tiền lương cho tuyển Thái Lan

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Lee Lim-saeng tiếp tục bày tỏ nguyện vọng được dẫn dắt tuyển Thái Lan sau khi ông Nishino bị sa thải bằng cách tình nguyện không nhận lương.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Gia thế "khủng" của tân trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan bổ nhiệm bà Nualphan Lamsam trở thành tân trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Cựu HLV tuyển Thái Lan viết tâm thư sau khi bị sa thải

ĐÌNH THẢO |

Gần 1 tháng sau khi bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải, huấn luyện viên Akira Nishino đã viết tâm thư gửi xin lỗi tới người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng.

Đồng hương ông Park sẵn lòng miễn phí tiền lương cho tuyển Thái Lan

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Lee Lim-saeng tiếp tục bày tỏ nguyện vọng được dẫn dắt tuyển Thái Lan sau khi ông Nishino bị sa thải bằng cách tình nguyện không nhận lương.