Tuyển Thái Lan dùng HLV ngắn hạn: Vòng luẩn quẩn vì AFF Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc dùng một huấn luyện viên ngắn hạn với mục tiêu vô địch AFF Cup 2020 cho thấy tuyển Thái Lan vẫn còn nhiều bận tâm với sân chơi khu vực, không còn quá xem nhẹ như năm 2018.

Phương án cầu toàn của tuyển Thái Lan

Huấn luyện viên Alexandre Polking đã được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020. Chiến lược gia này đã tự ứng cử đến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sau khi chia tay câu lạc bộ TPHCM. Trước mắt, FAT sẽ ký hợp đồng ngắn hạn 4 tháng với Polking, để ông làm nhiệm vụ tại AFF Cup. Trong trường hợp chiến lược gia này giúp đội vô địch và mang đến nhiều dấu hiệu tích cực về lối chơi, hai bên có thể tiến đến việc ký hợp đồng dài hạn.

Có thể hiểu đây là phương án "cầu toàn" của FAT, trong bối cảnh họ vẫn chưa tìm được ứng cử viên ưng ý, thay thế cho Akira Nishino bị sa thải hôm 29.7. FAT – đứng đầu bộ phận chuyên môn là Giám đốc kỹ thuật Carles Romagosa đã sàng lọc hàng chục ứng cử viên, cả nội lẫn ngoại nhưng chưa chốt được phương án nào. Cựu trợ lý của Frank Rijkaard – ông Eusebio Sacristan, cựu huấn luyện viên U23 Hàn Quốc Kim Hak-bum… đều được xem là những ứng viên tiềm năng để dẫn dắt Thái Lan, nhưng cuối cùng đều không thành.

Polking là phương án tốt trong chiến lược ngắn hạn của tuyển Thái Lan. Ảnh: Thairath.
Polking là phương án tốt trong chiến lược ngắn hạn của tuyển Thái Lan. Ảnh: Thairath.

Sau khi FAT bổ nhiệm bà Nualphan Lamsam làm Trưởng đoàn tuyển Thái Lan lẫn U23 Thái Lan với mục tiêu "khôi phục niềm tự hào cho bóng đá Thái Lan", hầu hết thông tin về huấn luyện viên đều do bà phát ngôn. Vị nữ doanh nhân nổi tiếng này từng nhấn mạnh không can thiệp vào công việc chuyên môn của tuyển Thái Lan, nhưng tiếng nói của bà rất có trọng lượng, trong việc chọn người dẫn dắt đội tuyển.

Alexandre Polking là phương án khả dĩ nhất trong hoàn cảnh hiện tại của tuyển Thái Lan. Ông được xem là huấn luyện viên am hiểu bóng đá Thái Lan nhất, bởi đã có 8 năm làm việc tại quốc gia này, từ vai trò trợ lý huấn luyện viên cho tuyển Thái Lan, cho việc đến việc dẫn dắt một loạt các đội bóng tại Thai League. Ông cũng là người theo đuổi lối chơi tấn công, phối hợp nhỏ, phù hợp với các câu lạc bộ Thái Lan. Ngoài ra, ông cũng có quan hệ khá tốt với FAT, các câu lạc bộ Thai League. Đó là những điểm cộng mà không phải ai cũng có được.

Vòng luẩn quẩn của tuyển Thái Lan

Với việc Polking dẫn dắt tuyển Thái Lan, "Voi chiến" sẽ có huấn luyện viên chính thức thứ 4 trong 4 năm qua, sau khi Kiatisak từ chức vào đầu năm 2017. FAT sau đó đã bổ nhiệm Milovan Rajevac, Sirisak Yodyardthai, Akira Nishino nhưng đều không mang đến thành công. Trong số này, Rajevac hay Nishino đều là những huấn luyện viên tên tuổi nhưng họ đều bị sa thải trước thời hạn.

Tuyển Thái Lan lạc lối trong thời gian này, dù Kiatisak đã tạo ra một nền tảng quá tốt cho "Voi chiến" với 2 chức vô địch AFF Cup, lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2018… Điều quan trọng nhất, FAT đã không có sự ủng hộ tuyệt đối với Rajevac, Nishino khiến các bên càng ngày nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chia tay trong ồn ào.

Tuyển Thái Lan từng đặt mục tiêu vươn xa khỏi khu vực, cạnh tranh với những đội tốp đầu châu lục. Nhưng lúc này, họ gần như phải bắt đầu lại từ sân chơi khu vực – AFF Cup, với mục tiêu vô địch dù họ từng không đặt trọng tâm như giải đấu năm 2018.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

HLV Polking khẳng định sắp dẫn dắt tuyển Thái Lan

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Alexandre Polking cho biết ông sắp đạt thoả thuận dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Cựu HLV TPHCM Polking dẫn dắt tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ Thairath, huấn luyện viên Alexandre Polking nhiều khả năng sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan với một bản hợp đồng ngắn hạn tại AFF Cup 2020.

Kiatisak gắn bó với HAGL, tuyển Thái Lan tiếp tục “đau đầu”?

Thanh Vũ |

Chỉ bằng một dòng trạng thái trên trang cá nhân, huấn luyện viên Kiatisak đã gián tiếp từ chối trở về dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

HLV Polking khẳng định sắp dẫn dắt tuyển Thái Lan

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Alexandre Polking cho biết ông sắp đạt thoả thuận dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Cựu HLV TPHCM Polking dẫn dắt tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2020?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ Thairath, huấn luyện viên Alexandre Polking nhiều khả năng sẽ dẫn dắt tuyển Thái Lan với một bản hợp đồng ngắn hạn tại AFF Cup 2020.

Kiatisak gắn bó với HAGL, tuyển Thái Lan tiếp tục “đau đầu”?

Thanh Vũ |

Chỉ bằng một dòng trạng thái trên trang cá nhân, huấn luyện viên Kiatisak đã gián tiếp từ chối trở về dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.