Tuyển Singapore có cầu thủ nhập tịch sau 10 năm, hướng đến AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ người Hàn Quốc Song Ui-young đã được nhập quốc tịch Singapore hôm 21.8 và đủ điều kiện để thi đấu cho tuyển Singapore tại AFF Cup 2020.

Song Ui-young, sinh năm 1993, có quốc tịch gốc Hàn Quốc. Anh đến thi đấu cho câu lạc bộ Home United từ năm 2012 và gắn bó với lạc bộ này đến năm 2020. Năm ngoái, anh chuyển sang khoác áo câu lạc Lion City Sailors – đội bóng có tiềm lực tài chính hùng mạnh tại Singapore.

Tiền vệ người Hàn Quốc đã trở thành thường trú dân tại Singapore vào tháng 5.2020 trong lần nộp đơn thứ 3. Sau một quá trình xem xét kỹ lưỡng, chính quyền Singapore đã chấp nhận cấp quốc tịch cho Song Ui-young. Việc Song trở thành công dân Singapore có tác động lớn từ Liên đoàn bóng đá Singapore (FAS).

FAS đã đề xuất nhập tịch cho Song Ui-young theo chương trình tuyển chọn nhân tài của Chính phủ nước này. Song trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên nhập tịch Singapore sau tiền đạo Qui Li gốc Trung Quốc 10 năm trước.

“Chúng tôi rất vui vì Song Ui-young đã được nhập quốc tịch Singapore. Anh ấy đã thích nghi và hòa nhập tốt kể từ khi đến vào năm 2012 và đã biến Singapore trở thành quê hương của mình trong 9 năm qua", Tổng thư ký FAS Yazeen Buhari cho biết trên Channel News Asia.

Huấn luyện viên tuyển Singapore, Tatsuma Yoshida rất vui khi đội nhà có được một cầu thủ xuất sắc. Ông nói: “Tôi rất vui vì Song Ui-young đã được nhập quốc tịch Singapore. Tôi đã theo dõi mọi đội bóng ở SPL (Singapore Premier League) kể từ khi tôi trở thành huấn luyện viên đội tuyển quốc gia và tôi đã quan sát cách Song củng cố danh tiếng của mình với tư cách một tiền vệ chơi bóng hiệu quả, có tư duy tấn công mạnh mẽ, có sức bền và khả năng ghi bàn ấn tượng".

FAS đã thuyết phục Song Ui-yong không qua Indonesia thi đấu năm 2018 để tiến hành các thủ tục nhập tịch. Vì thế trong thời gian tới, tuyển Singapore chắc chắn sẽ sử dụng tiền vệ này để củng cố sức mạnh. Trước mắt, Song Ui-young có thể thi đấu cho đội bóng Đảo quốc Sư tử tại AFF Cup 2020 và Vòng loại Asian Cup 2023.

Trong quá khứ, bóng đá Singapore đã rất thành công với chính sách nhập tịch cầu thủ. Tổng cộng, 9 cầu thủ đã được nhập tịch Singapore, giúp đội có 3 lần vô địch AFF Cup các năm 2004, 2007 và 2012. Nhưng sau một thời gian, chính sách này không còn hiệu quả nên bị dừng lại 10 năm, trước khi Song Ui-young trở thành trường hợp tiếp theo.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Campuchia bàn giao sân trị giá 160 triệu USD, sẵn sàng tổ chức AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Sân vận động quốc gia Morodok Techo đã hoàn thiện, sẽ chính thức bàn giao cho Ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) vào tháng 10.2021 và đủ điều kiện để tổ chức AFF Cup 2020 nếu quốc gia này giành quyền đăng cai.

Thái Lan đặt mục tiêu trở thành chủ nhà tổ chức AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee tin rằng, xứ sở Chùa vàng có tiềm năng trở thành chủ nhà AFF Cup tổ chức vào cuối năm nay.

Tuyển Malaysia làm mới đội hình hướng đến AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe cho biết sẽ gọi lên nhiều cầu thủ mới trong dịp FIFA Days từ ngày 4 đến 12.10.2021, hướng đến việc chuẩn bị cho AFF Cup 2020.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Campuchia bàn giao sân trị giá 160 triệu USD, sẵn sàng tổ chức AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Sân vận động quốc gia Morodok Techo đã hoàn thiện, sẽ chính thức bàn giao cho Ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC) vào tháng 10.2021 và đủ điều kiện để tổ chức AFF Cup 2020 nếu quốc gia này giành quyền đăng cai.

Thái Lan đặt mục tiêu trở thành chủ nhà tổ chức AFF Cup 2020

MINH TRIẾT |

Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee tin rằng, xứ sở Chùa vàng có tiềm năng trở thành chủ nhà AFF Cup tổ chức vào cuối năm nay.

Tuyển Malaysia làm mới đội hình hướng đến AFF Cup 2020

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe cho biết sẽ gọi lên nhiều cầu thủ mới trong dịp FIFA Days từ ngày 4 đến 12.10.2021, hướng đến việc chuẩn bị cho AFF Cup 2020.