Tuyển Pháp lại hòa ở bảng đấu kỳ lạ của vòng loại World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup 2022 đang chứng kiến đội tuyển Pháp đi chậm lại ở bảng đấu của các đội chỉ thích… hòa.

Ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu rạng sáng 5.9 (giờ Việt Nam), đội đương kim vô địch thế giới - Pháp, tiếp tục có kết quả hòa 1-1 khi đến làm khách trên sân Ukraine. Trước đó, Les Bleus cũng chỉ có 1 điểm khi đón tiếp Bosnia-Herzegovina trên sân nhà.

Thầy trò huấn luyện viên Didiers Deschamps tiếp bước hành trình vòng loại sau khi trải qua kỳ EURO 2020 thất vọng, với việc bị loại ngay ở vòng 1/8. Hẳn nhiên, họ rất muốn lấy lại hình ảnh và việc giành 3 điểm trước các đối thủ ở bảng D vòng loại Cúp thế giới là cách tốt nhất để giải tỏa tinh thần.

Thế nhưng, cũng như khi để Edin Dzeko của Bosnia ghi bàn, Pháp lại bị Ukraine dẫn trước vào cuối hiệp 1, với pha dứt điểm đẹp mắt của Mykola Shaparenko ở phút 44. Đầu hiệp 2, Anthony Martial ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia sau 5 năm, ấn định tỉ số trận đấu.

Trong khi đây là trận hòa thứ ba của Les Bleus thì Ukraine trở thành đội đặc biệt nhất của vòng loại lần này, với việc hòa cả 5 trận đã đấu. Tạm thời, Pháp vẫn đang dẫn đầu với 9 điểm, nhưng vẫn có nguy cơ mất vị trí khi Phần Lan dù đang kém họ 4 điểm nhưng lại đá ít hơn 2 trận.

Sau 2 trận đầu đều hòa, Phần Lan mới là đội thứ hai của bảng này nếm mùi chiến thắng – 1-0 trước Kazakhstan, bởi các đội còn lại chỉ thua và hòa.

Một tên tuổi lớn khác cũng ra sân vào rạng sáng này là Hà Lan. Memphis Depay tỏa sáng với cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Montenegro tại Eindhoven, giúp Louis van Gaal có trận thắng đầu tiên kể từ khi trở lại ghế huấn luyện viên của Cơn lốc da cam. Nhưng Hà Lan chưa thể giành lại vị trí dẫn đầu bảng G, bởi cùng lúc, Thổ Nhĩ Kỳ thắng Gibraltar 3-0.

Memphis Depay lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Hà Lan tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFP
Memphis Depay lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Hà Lan tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFP

Ở các trận đáng chú ý khác, Na Uy góp phần vào việc khiến cho cuộc đua tại bảng G rất căng thẳng sau trận thắng 2-0 trước Latvia, trong đó có bàn mở điểm trên chấm 11m của Erling Haaland. Hà Lan và Na Uy đều chỉ kém Thổ Nhĩ Kỳ 1 điểm sau 5 lượt đấu, chưa kể Montenegro cũng đã có 7 điểm.

Tại bảng H, bàn thắng muộn của Marcelo Brozovic giúp Croatia giành chiến thắng 1-0 trước Slovakia, đảm bảo cho á quân World Cup 2018 so hành với đội tuyển Nga khi cùng có 10 điểm. Tuyển Nga đánh bại Đảo Cypus 2-0 trên sân đối phương và tạm đứng trên do ghi nhiều bàn thắng hơn. Slovenia thắng Malta 1-0 trên sân nhà và kém 2 đội xếp trên 3 điểm.

Đan Mạch chứng tỏ sức mạnh ở bảng F, với trận thắng 1-0 trên sân Đảo Faroe để duy trì thành tích toàn thắng (5 trận), ghi tới 17 bàn và chưa thủng lưới lần nào. Trong khi đó, Israel kiên trì bám đuổi sau tỉ số 5-2 trước đội tuyển Áo. Thất bại của Áo khiến họ mất vị trí thứ 3 về tay Scotland, đội thắng Moldova 1-0.

Tại bảng A, Bồ Đào Nha không đá lượt này nên Serbia - thắng 4-1 trước Luxembourg, đã tận dụng tốt để chiếm vị trí số 1 nhờ hơn hiệu số phụ.

BẢNG XẾP HẠNG

 
 
 
 
 

LỊCH THI ĐẤU LOẠT TRẬN ĐÊM 5, RẠNG SÁNG 6.9

 
TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Kante rời tuyển Pháp vì chấn thương, Chelsea lo sốt vó

Minh Trí |

Chấn thương tái phát khiến Kante phải sớm rời đội tuyển Pháp và bỏ lỡ 3 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 trong tháng 9 này.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu: Kẻ làm lại, người tiếp bước

TAM NGUYÊN |

Sau những kết quả khác nhau tại EURO 2020, các đội tuyển ở Châu Âu trở lại vòng loại World Cup 2022 với nhiệm vụ khác nhau.

Van Gaal đặt mục tiêu Hà Lan vô địch World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Louis van Gaal chuẩn bị chính thức bước vào lần thứ ba dẫn dắt đội tuyển Hà Lan…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Kante rời tuyển Pháp vì chấn thương, Chelsea lo sốt vó

Minh Trí |

Chấn thương tái phát khiến Kante phải sớm rời đội tuyển Pháp và bỏ lỡ 3 trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 trong tháng 9 này.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu: Kẻ làm lại, người tiếp bước

TAM NGUYÊN |

Sau những kết quả khác nhau tại EURO 2020, các đội tuyển ở Châu Âu trở lại vòng loại World Cup 2022 với nhiệm vụ khác nhau.

Van Gaal đặt mục tiêu Hà Lan vô địch World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Louis van Gaal chuẩn bị chính thức bước vào lần thứ ba dẫn dắt đội tuyển Hà Lan…