Tuyển Pháp gạt bỏ tất cả vì mục tiêu vô địch EURO 2020

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Pháp đã cố gắng gạt bỏ xích mích, những hiềm khích cá nhân để tập trung cho mục tiêu vô địch EURO 2020.

Đội tuyển Pháp sẽ bắt đầu chiến dịch EURO 2020 bằng trận ra quân gặp tuyển Đức tại Munich. Đối thủ mạnh, có lợi thế sân nhà nhưng nỗi lo lớn nhất mà huấn luyện viên Didier Deschamps vướng mắc lại nằm ở nội bộ.

5 ngày sau sự cố "vạ miệng", Olivier Giroud vẫn chưa được Kylian Mbappe tha thứ. Cả hai đều là công thần ở chức vô địch World Cup 2018, nhưng vị thế của Mbappe đương nhiên cao hơn.

Ngôi sao của PSG đang là cầu thủ được định giá cao nhất thế giới. Ở tuổi 22, Mbappe là hiện tại và tương lai của tuyển Pháp. Trong khi đó, Giroud còn đang lo ngay ngáy việc bị Karim Benzema cướp suất.

Deschamps đương nhiên không muốn lựa chọn và cần sự hợp tác đúng nghĩa trên sân cỏ chứ không chỉ là "bằng mặt nhưng không bằng lòng". Mbappe hiểu điều đó và cũng đủ sự chuyên nghiệp để giữ gắn kết cho đội tuyển Pháp.

"Tôi đã nói chuyện với Giroud. Đúng là tôi có bị ảnh hưởng bởi phát ngôn của anh ấy nhưng tôi và Giroud sẽ không làm to chuyện. Chúng tôi đến đây để đại diện cho nước Pháp, đó mới là điều quan trọng nhất", Kylian Mbappe chia sẻ trước ngày ra quân.

Thực tế, chuyện Giroud không hài lòng vì "chạy xe không" và không được chuyền bóng chỉ là vấn đề nhỏ. Nói như Mbappe, anh cũng cảm nhận điều này 365 lần mỗi trận nhưng vấn đề là phải biết góp ý nội bộ. Đó là cách một tập thể bảo vệ nhau trước "mũi giáo" truyền thông. Mbappe có giận nhưng không để điều này trở thành mối bận tâm, bởi toàn đội đang cùng hướng về mục tiêu vô địch EURO 2020.

Đến buổi tập hôm thứ Hai (14.6, giờ Châu Âu), Deschamps quyết định xếp Giroud và Mbappe vào chung nhóm nhằm ép cả 2 phải phối hợp, giao tiếp với nhau nhiều hơn. Kết quả, bộ đôi này cùng nhau ghi không ít bàn thắng. Nụ cười đã nở trên môi, có cả những cái đập tay chia sẻ.

Khúc mắc nội bộ tuyển Pháp có thể chưa hoàn toàn được xóa bỏ nhưng chí ít, cả các cầu thủ đều đã nguôi ngoai về mặt tâm lý. Trước mắt họ sẽ là trận đấu với đội tuyển Đức, không cởi bỏ được xích mích, không biết cách hợp tác đồng nghĩa với nhận về bất lợi.

Vụ việc giữa Mbappe và Giroud không thể phân định rõ ai đúng, ai sai hoàn toàn khi một bên có dấu hiệu ích kỷ, còn một bên "lắm lời". Tuy nhiên, điểm đáng khen là cách giải quyết của cả 2 rất chuyên nghiệp. Nó giống như cách huấn luyện viên Didier Deschamps gạt bỏ thù riêng để triệu tập lại Benzema sau 6 năm, bất chấp tiền đạo của Real từng khiến gia đình ông bị cổ động viên quá khích đe dọa tính mạng.

Deschamps không nói câu tha lỗi nhưng nêu cao tinh thần "tất cả vì lợi ích chung của tuyển Pháp".

Mbappe có thể đã nhìn vào ông thầy của mình để học theo. Bóng đá nêu cao tinh thần thượng võ, lợi ích tập thể nên được đặt trên những mong muốn cá nhân, nhất là khi đại diện hình ảnh cho một đất nước.

Đội tuyển Pháp của Deschamps chỉ còn thiếu EURO để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu lớn. Đó mới là cái đích mà Mbappe, Giroud và các đồng đội cần hướng đến.

Trận đấu giữa tuyển Đức và tuyển Pháp diễn ra vào lúc 2h ngày 16.6 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV3.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Bảng F EURO 2020 Bồ Đào Nha - Hungary: Chờ Ronaldo phá kỷ lục

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương EURO 2020 bằng trận đấu với tuyển Hungary.

Cristiano Ronaldo khiến nhà tài trợ cho EURO 2020 mất điểm nặng

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đã khuyên mọi người nên uống nước thay vì đồ uống có ga…

Patrik Schick lập siêu phẩm ở EURO 2020: Nguồn cảm hứng từ Ibrahimovic

MINH TRIẾT |

Khi Zlatan Ibrahimovic không thể góp mặt tại EURO 2020, một fan hâm mộ của anh - Patrik Schick muốn thay thần tượng và ngay lập tức “gây sốt”.

Những chuyện chưa kể về cha đẻ ChatGPT

Thanh Hà |

Sam Altman – “cha đẻ” của ChatGPT - là người học code từ năm 8 tuổi và là người chuẩn bị cho ngày tận thế với một kho vàng, súng và mặt nạ phòng độc.

Cận cảnh 8 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại An Giang

PHONG LINH - HOÀNG LỘC |

Óc Eo ngày nay là tên một địa danh thuộc huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang). Nơi đây được xem là nơi phát tích nhiều di tích, cổ vật của nền văn hóa Óc Eo. Hiện tại, Bảo tàng An Giang và Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo (An Giang) đang lưu giữ 8 bảo vật quốc gia thuộc nền văn hóa có niên đại hơn 3.500 năm này.

Thêm 2 trận động đất vừa xảy ra ở tỉnh Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum-  Ngày 5.2, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, liên tiếp trong nhiều ngày qua đã xảy ra một số trận động đất có độ lớn từ 2.7 đến 3.1 độ richter tại huyện Kon Plông.

Người dân Hà Nội tấp nập đi lễ, mua sắm đồ cúng ngày Rằm tháng Giêng

NHÓM PV |

Sáng ngày Rằm tháng Giêng, mặc dù trời mưa nhưng rất đông người dân Hà Nội đã đến các đền, chùa để đi lễ. Bên cạnh đó, tại các chợ cũng tấp nập kẻ mua người bán đồ làm mâm cỗ cúng gia tiên.

Mỹ chuyển tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ tuyên bố, số tiền bị tịch thu từ một doanh nhân Nga sẽ được dùng để "hỗ trợ người dân Ukraina".

Bảng F EURO 2020 Bồ Đào Nha - Hungary: Chờ Ronaldo phá kỷ lục

MINH TRIẾT |

Đội tuyển Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương EURO 2020 bằng trận đấu với tuyển Hungary.

Cristiano Ronaldo khiến nhà tài trợ cho EURO 2020 mất điểm nặng

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đã khuyên mọi người nên uống nước thay vì đồ uống có ga…

Patrik Schick lập siêu phẩm ở EURO 2020: Nguồn cảm hứng từ Ibrahimovic

MINH TRIẾT |

Khi Zlatan Ibrahimovic không thể góp mặt tại EURO 2020, một fan hâm mộ của anh - Patrik Schick muốn thay thần tượng và ngay lập tức “gây sốt”.