Tuyển nữ Thuỵ Sĩ, hạng 20 thế giới được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Philippines – 1 trong 8 đội tân binh tại World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, đội bóng Đông Nam Á rất tự tin trước trận đấu này, dựa trên sự chuẩn bị kĩ càng.
Đội bóng châu Âu nhập cuộc chủ động và sớm dâng cao tấn công, với mục tiêu tìm bàn thắng sớm. Sự cơ động của cặp tiền đạo Bachmann và Crnogorcevic đã gây ra rất nhiều khó khăn cho khung thành thủ môn McDaniel. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của Thuỵ Sĩ đều không thể tạo nên khác biệt.
Phút 19, tuyển nữ Philippines bất ngờ đưa bóng vào lưới đối thủ sau cú dứt điểm của Katrina Guillou. Tuy nhiên, tổ trọng tài đã không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị. Nhìn chung trong hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Alen Stajcic đã chơi ổn, hạn chế được nhiều sức mạnh của Thuỵ Sĩ.
Tuy nhiên đúng vào phút 45, tuyển nữ Thuỵ Sĩ đã vươn lên dẫn trước. Trọng tài chính sau khi kiểm tra VAR đã cho đội bóng châu Âu được hưởng phạt đền, sau khi xác định hậu vệ Philippines phạm lỗi với 1 tiền đạo phương trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo Bachmann dễ dàng ghi bàn giúp đội nhà dẫn 1-0.
Trước World Cup nữ 2023, tuyển nữ Thuỵ Sĩ không có phong độ cao, khi không thắng trong 7 trận liên tiếp. Tuy nhiên đối đầu với Philippines, đội bóng của huấn luyện viên Inka Grings thi đấu lấn lướt, mạch lạc hơn hẳn.
Đầu hiệp 2, đội bóng châu Âu vẫn kiểm soát bóng vượt trội, tổ chức nhiều đợt tấn công, đẩy Philippines lùi sâu về phần sân nhà. Nhưng Thuỵ Sĩ luôn gặp khó khi đưa bóng đến sát vòng cấm.
Họ không có nhiều bóng trong vòng cấm để dứt điểm. Các tiền đạo của Thuỵ Sĩ bị kèm rất rát, không có tư thế thuận lợi để sút hoặc đánh đầu. Đội bóng Đông Nam Á chơi phòng ngự kiên cường, tổ chức tấn công nhanh khi có bóng nhưng đều bị ngăn chặn.
Sức ép tốt của Thuỵ Sĩ được cụ thể ở phút 64. Sau một pha khoét cánh hiệu quả, tiền đạo Piubel nhanh chân ghi bàn ở cự li gần. Trước đó, 2 cầu thủ khác của Thuỵ Sĩ đã dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn McDaniel.
Với khoảng cách khá an toàn và thế trận tương đối nhàn nhã, huấn luyện viên Thuỵ Sĩ đã rút ra một số trụ cột, sử dụng những nhân tố khác. Bên phía Philippines, ông Stajcic điều chỉnh một số vị trí trên hàng tấn công nhưng không tạo ra khác biệt.
Chung cuộc, tuyển nữ Thuỵ Sĩ thắng Philippines 2-0. Kết quả này giúp họ dẫn đầu bảng A, khi có cùng 3 điểm như New Zealand nhưng đứng trên nhờ hơn chỉ số phụ. Còn tuyển nữ Philippines đứng cuối bảng.
Ở lượt đấu tiếp theo hôm 25.7, tuyển nữ Philippines sẽ gặp New Zealand, còn Thuỵ Sĩ sẽ gặp Na Uy.